Tăng tốc sản xuất, điều tiết sách giáo khoa đến một số nơi còn thiếu
Nhiều ngày qua, trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện bài đăng trao đổi, tặng và xin sách giáo khoa (SGK) cũ. Trong khi đó, tại một số địa phương, một bộ phận học sinh vẫn chưa có đủ sách để sử dụng.
Chia sẻ sách để hỗ trợ học sinh
Những ngày đầu năm học mới, các hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều bài đăng trao đổi, tặng và xin SGK cũ. Người có sách sau khi con học xong đăng thông tin tặng lại; phụ huynh chưa mua đủ sách cũng tìm kiếm trên các hội nhóm để xin sách cũ cho con.

“Mình tặng SGK và sách tham khảo lớp 7, 8, 9 còn mới…”, một bài đăng nhận được nhiều bình luận ngay sau khi được chia sẻ. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh đăng thông tin tìm sách cho con: “Nhà em cần bộ SGK lớp 6, có bác nào con học xong cho em xin…”; “Con thiếu SGK tiếng Anh lớp 7, nếu anh chị nào dư, cho em xin với ạ…”. Những dòng trạng thái tương tự được đăng tải liên tục trên mạng xã hội.
Thông tin về địa chỉ, số điện thoại được người cho và người nhận trao đổi riêng để thuận tiện gửi sách. Đáng chú ý, việc chia sẻ sách không chỉ diễn ra trong phạm vi một địa phương còn ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Phụ huynh Nguyễn Thị Ánh Nga cho biết, con chị còn thiếu SGK ngữ văn và mỹ thuật lớp 9. Gia đình đã tìm mua tại một số nhà sách nhưng chưa đủ, sau đó may mắn xin được sách qua các hội nhóm trên mạng. “Đây là tình huống khá bất ngờ. Rất may là qua các hội nhóm, phụ huynh có thể hỗ trợ nhau để các con sớm có sách học”, chị Nga chia sẻ.
Chưa mua đủ SGK không chỉ xảy ra ở một địa phương mà là tình trạng chung ở không ít tỉnh, thành trên cả nước. Chị Trần Thị Thanh, sinh sống ở Quy Nhơn chia sẻ, do không mua được nhiều đầu SGK cho con, chị có điện thoại nhờ người thân ở các tỉnh, thành khác nhờ tìm mua giúp nhưng nhận được câu trả lời là "chưa mua được vì đang hết sách".
Trong quá trình tìm kiếm, gia đình được người quen cung cấp đường dẫn sách điện tử và đã gửi cho cháu sử dụng, đồng thời in một số nội dung cần thiết để thuận lợi cho việc học.
Tại một số trường học, tình trạng học sinh chưa nhận đủ sách cũng được ghi nhận. Em Nguyễn Như Hải, học sinh lớp 9 cho biết, những năm trước, em thường đăng ký sách với lớp từ cuối năm học và khi nhận đều đủ bộ. Còn năm nay, ngày 4-9, khi học sinh tập trung và nhận sách, vẫn còn một số đầu sách chưa được phát do đơn vị cung ứng chưa giao đủ.
Phụ huynh Hà Thị An cho rằng, việc đăng ký sách qua trường thường tạo tâm lý yên tâm vì có đầy đủ, phụ huynh không mất công tự tìm mua từng cuốn. Do vậy, việc một số sách chưa được giao đủ khi năm học mới đã đến, khiến gia đình chị lo lắng và phải đôn đáo tìm các kênh khác để bổ sung.
Tăng tốc sản xuất, điều tiết sách tới nơi còn thiếu
Trao đổi với báo chí, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, việc một số nơi xảy ra tình trạng thiếu cục bộ trong thời điểm cận năm học mới có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có việc một số nhà trường, học sinh chưa đăng ký, đặt hàng sách sớm; một bộ phận phụ huynh cũng chờ thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ, miễn phí SGK. Khi nhu cầu mua lẻ tập trung trong thời gian ngắn trước ngày khai giảng, nguồn cung tại một số điểm bán có thể chưa đáp ứng kịp.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị đã chủ động tăng cường sản xuất, đồng thời điều tiết sách giữa các khu vực nhằm bổ sung cho những địa bàn còn thiếu cục bộ. Tính đến ngày 3-9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Số lượng SGK cung ứng được cho biết đã vượt kế hoạch ban đầu, với lượng đặt hàng đạt hơn 150%.
Từ ngày 1 đến 6-9, khoảng 2,5 triệu bản SGK tiếp tục được cung ứng, trong đó tập trung vào các trường đăng ký, đặt sách muộn và bổ sung những đầu sách còn thiếu tại một số nơi.
Hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… cũng duy trì hoạt động trong kỳ nghỉ lễ 2-9, phục vụ nhu cầu mua SGK theo bộ hoặc từng cuốn.
Bên cạnh việc tăng nguồn cung, trong dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi tặng hơn 60.000 bản sách, trị giá gần 1,7 tỷ đồng, tới các trường học tại một số tỉnh, thành phố như Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng theo đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong tháng 9, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu, bổ sung sách cho những học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua nhà trường. Dự kiến khoảng 17 triệu bản SGK và sách bài tập được in bổ sung, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa chuẩn bị nguồn dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ.
Hiện học sinh đã bước vào tuần học đầu tiên của năm học mới. Trong khi việc cung ứng sách in cần có thời gian để điều phối tới từng địa phương, thì sách điện tử có thể trở thành một kênh hỗ trợ hữu ích giúp học sinh tiếp cận nội dung học tập trong thời gian chờ nhận sách.
Tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngành Giáo dục đã hoàn thành việc rà soát nhu cầu sách giáo khoa trên toàn địa bàn; xây dựng phương án cung ứng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản và đơn vị phát hành để bảo đảm sách giáo khoa được cung ứng đầy đủ, kịp thời.