Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Sẵn sàng cho những trải nghiệm di sản
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ khai mạc vào tối 11-9, mở màn cho chuỗi trình diễn di sản hấp dẫn tại Thủ đô. Đến nay, nhiều không gian thiết kế đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm.
Di sản trong dòng chảy mới
Diễn ra trong 10 ngày (từ 11 đến 20-9), Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ diễn ra với hàng chục sự kiện tại nhiều địa điểm khác nhau.
Tại Hoàng thành Thăng Long, Festival mở màn vào tối 11-9 với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Tối 12-9 là chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với các đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các nghệ sĩ từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tối 13-9, chương trình nhạc trẻ “MOVE Fest - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa” mang nghệ thuật đương đại đến không gian di sản.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm hẹn dành cho những trải nghiệm gắn với di sản và làng nghề, với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tinh hoa nghề thủ công và trình diễn nghệ thuật. Công chúng được trải nghiệm nhiều hoạt động kết nối di sản với tinh hoa làng nghề như trưng bày, giao lưu thư pháp, giới thiệu các bộ trống truyền thống; trải nghiệm tour đêm Văn Miếu và ra mắt bộ phim 3D mapping “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên”.
Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội tổ chức các hoạt động triển lãm, trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và các câu lạc bộ.

Ngày 19-9, tại Bát Tràng diễn ra chương trình “Thanh âm Gốm”, khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm để kể câu chuyện làng nghề bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới. Cùng ngày, tại khu vực Tượng đài Cảm tử, chương trình “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” mang đến cho du khách trải nghiệm kết nối thời trang, thiết kế đương đại với chất liệu bản địa và tinh hoa nghề thủ công.
Festival còn có chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 20-9. Với việc trải rộng qua các không gian di sản, bảo tàng, làng nghề và khu vực công cộng, du khách có thể lựa chọn từng điểm đến hoặc kết nối thành một hành trình khám phá Hà Nội qua nhiều lớp văn hóa.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho các hoạt động cơ bản hoàn tất. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, không gian sáng tạo tại khu nội tự và Hồ Văn đã được trang trí và đang gấp rút hoàn tất các công đoạn để sẵn sàng tổ chức 6 sự kiện diễn ra tại đây.
“Chúng tôi hy vọng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật để góp phần làm bừng sáng di sản của Thủ đô. Trong không gian này, yếu tố truyền thống và công nghệ sẽ được kết hợp để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng và du khách”, ông Lê Xuân Kiêu cho biết.
Định vị thương hiệu văn hóa lớn của Thủ đô
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện tiếp tục hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội; đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, sau lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, thu hút 200.000 lượt khách trải nghiệm trực tiếp và khoảng 1 triệu lượt người dùng tiếp cận trên môi trường số, Festival đã khẳng định sức hấp dẫn của một lễ hội di sản lớn của Thủ đô. Vì thế, Hà Nội xác định sẽ tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội thường niên để xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Festival năm nay tiếp tục tạo không gian trải nghiệm mở cho người dân và du khách, từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm đến làng gốm Bát Tràng. Mỗi địa điểm sẽ là một điểm chạm nghệ thuật và sáng tạo mới mẻ, hấp dẫn để người dân, du khách có thể cảm nhận được sức sống của di sản Hà Nội trong dòng chảy cuộc sống mới.
Ngoài ra, sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo trong nước cũng mở rộng không gian giao lưu, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối giữa Hà Nội với bạn bè quốc tế.
Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, điểm nhấn của Festival là thử nghiệm những cách thức mới để kết nối nghệ thuật truyền thống với thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, ẩm thực và du lịch trải nghiệm. Qua đó, các giá trị văn hóa có thể được chuyển hóa thành những sản phẩm sáng tạo, tạo thêm giá trị kinh tế và sức hút đối với du khách. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Yếu tố mới của Festival năm nay là mở rộng không gian tương tác tại các tuyến phố đi bộ, di tích, không gian sáng tạo công cộng, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm và dịch vụ đô thị. Việc kết hợp công nghệ với nghệ thuật được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc, phù hợp với ngôn ngữ của thời đại mới. Đáng chú ý, chương trình thử nghiệm hình thức cầu truyền hình giả lập, kết hợp yếu tố sân khấu, truyền hình và điện ảnh, tạo các điểm kết nối tại nhiều không gian di sản, di tích của thành phố.
Qua từng mùa Festival, Hà Nội không chỉ định vị thêm thương hiệu văn hóa mới cho Thủ đô mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới để di sản được tỏa sáng và có sức sống mới. Đây cũng là bước đi rõ nét trong việc cụ thể hóa Chương trình hành động 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội trong việc triển khai Nghị quyết 80/NQ-TW về phát triển văn hóa Việt Nam.