Trung Quốc, Qatar thúc đẩy quan hệ giữa bất ổn Trung Đông
Ngày 7-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Qatar trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng ở Trung Đông.

Thủ tướng Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, người đang có chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ song phương.
Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Doha đang tìm cách vượt qua môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn và đảm bảo hoạt động hàng hải quốc tế qua Eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Trung Quốc và hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar. Qatar hiện cung cấp gần một phần ba nhu cầu LNG của Trung Quốc.
"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Qatar để tăng cường liên lạc và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau nhằm làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và giao lưu nhân dân", một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Lý Cường cho biết.
Ông Lý Cường gọi Qatar là đối tác chiến lược quan trọng của Trung Quốc ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp đa phương giữa hai nước để giúp xây dựng “một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn”.
Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ vai trò trung gian hòa giải của Qatar trong các vấn đề khu vực, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Qatar, các quốc gia vùng Vịnh khác và cộng đồng quốc tế để sớm khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông.
Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ vai trò trung gian hòa giải của Qatar liên quan đến tình hình ở Trung Đông, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Qatar, các quốc gia vùng Vịnh khác và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn để “khôi phục hòa bình và ổn định cho khu vực trong thời gian sớm nhất”.
Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết Qatar sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường trao đổi ở mọi cấp độ, làm sâu sắc thêm hợp tác trong thương mại, công nghệ cao và sản xuất tiên tiến, hướng tới mở ra “thập kỷ vàng” tiếp theo của quan hệ song phương.
Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo cuộc đàm phán tập trung vào việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, năng lượng và công nghệ, cũng như tăng cường quan hệ đối tác hiện có trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Thông báo cho biết hai bên cũng đã thảo luận về những diễn biến quan trọng trong khu vực, nhưng không nêu rõ thêm chi tiết.
Theo Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Tào Tiểu Lâm, kể từ năm 2020, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất và điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Qatar, với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 10,6 tỷ USD năm 2014 lên 24,22 tỷ USD năm 2024, tăng 128% trong một thập kỷ.
Qatar là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Mỹ, đồng thời duy trì các kênh liên lạc mở với Iran và đóng vai trò trung gian hòa giải ở Trung Đông. Lập trường của nước này được xem là phù hợp với xu hướng ưu tiên đối thoại và sử dụng đòn bẩy kinh tế hơn là can thiệp quân sự của Bắc Kinh.
Cuối tháng 8, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã đến Tehran để làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, tập trung vào việc duy trì ổn định tại eo biển Hormuz và xác định khuôn khổ nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran.
Tổng hợp