Xã hội

Quân đội địa phương chủ động ứng phó thiên tai

Nguyễn Hương 08/09/2026 - 06:41

Trước diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thời tiết, lực lượng quân đội địa phương tại Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai. Từ rà soát địa bàn, huấn luyện đến kiểm tra phương tiện, hiệp đồng với các đơn vị, quân đội địa phương luôn sẵn sàng ứng phó hiệu quả ngay từ những giờ đầu khi xảy ra bão lũ.

cuu.jpg
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Ngạc hướng dẫn xử lý tình huống cho các thành viên đội xung kích phòng, chống thiên tai. Ảnh: Hương Nguyễn

Xây dựng phương án bám sát với thực tế

Là địa bàn ven sông Hồng, phường Thượng Cát xác định việc rà soát, nhận diện các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập úng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai. Ngay từ đầu mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát thực địa, xác định những vị trí trọng điểm cần quan tâm, chủ động phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thiếu tá Nghiêm Đức Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thượng Cát nhấn mạnh, điểm cốt lõi trong công tác chuẩn bị là xây dựng phương án bám sát thực tế địa bàn, thay vì chỉ dừng ở kế hoạch trên giấy. “Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, xác định rõ từng tình huống, từng vị trí và nhiệm vụ của từng ban, từng ngành. Việc hiệp đồng với các lực lượng quân đội, công an đóng quân trên địa bàn cũng được thực hiện nghiêm để khi có tình huống có thể huy động lực lượng, phương tiện nhanh nhất theo đúng phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, Thiếu tá Nghiêm Đức Thành cho biết.

Sau khi kiện toàn lực lượng, Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức huấn luyện theo các tình huống giả định; xây dựng phương án hộ đê, cứu lụt, chống ngập úng, ứng phó lốc xoáy, mưa đá, động đất và tìm kiếm cứu nạn tại các tòa nhà cao tầng.

Đáng chú ý, các phương án đều được kiểm chứng bằng khảo sát thực địa. Toàn bộ phương tiện trong phương án hiệp đồng được vận hành, kiểm tra khả năng hoạt động thực tế, bảo đảm khi tình huống xảy ra có thể triển khai ngay, hạn chế tối đa những phát sinh do thiếu chuẩn bị.

Triển khai “4 tại chỗ” ngay từ những giờ đầu

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, những giờ đầu sau khi thiên tai xảy ra có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn. Vì vậy, lực lượng quân đội địa phương được xác định là nòng cốt trong tổ chức ứng cứu ban đầu. Trên tinh thần này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ngày 17-4-2026 đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCH, trong đó yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai; đồng thời chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư; tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích cấp xã, phường, tăng cường diễn tập, thực hành xử lý các tình huống, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội cũng đề nghị duy trì chặt chẽ công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, y tế và các đơn vị liên quan để đối phó với mọi tình huống cấp bách.

Với 180 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của phường Thượng Cát được giao nhiệm vụ cùng với dân quân, công an và các tổ dân phố sẵn sàng tiếp cận hiện trường, triển khai sơ tán dân, cứu hộ và xử lý sự cố ngay từ những giờ đầu. Địa phương còn duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, xây dựng phương án hỗ trợ riêng đối với người cao tuổi neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

Tinh thần chủ động ấy cũng được thể hiện rõ tại xã Chương Dương. Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động dân quân cơ động, dân quân thường trực, lực lượng dự bị động viên và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trung tá Tạ Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chương Dương cho biết: “Đơn vị thường xuyên kiện toàn lực lượng dân quân, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ thôn đội trưởng, đồng thời kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ, tốc mái để xây dựng phương án ứng phó phù hợp”.

Tại phường Đông Ngạc, công tác huấn luyện đội xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026 cũng được triển khai với lực lượng nòng cốt là dân quân, an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên và các lực lượng khác trên địa bàn. Theo Thượng tá Nguyễn Huy Biên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Ngạc, huấn luyện lực lượng xung kích là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai.

Cùng với huấn luyện, các địa phương chú trọng xây dựng mạng lưới thông tin thông suốt từ cơ sở. Hệ thống loa truyền thanh được duy trì, các nhóm Zalo kết nối giữa lực lượng ứng phó với tổ dân phố được thành lập để cập nhật nhanh diễn biến thời tiết, truyền tải cảnh báo và huy động lực lượng khi cần thiết.

Sự chuẩn bị bài bản của lực lượng quân đội địa phương không chỉ nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang Thủ đô. Từ những buổi huấn luyện trên thao trường, những cuộc kiểm tra dọc tuyến đê đến những ca trực xuyên đêm, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.