Đô thị

Người dân phường Hồng Hà góp ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phương Thảo 07/09/2026 - 15:39

Ngay trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), rất đông người dân phường Hồng Hà đã đến xem, tìm hiểu và góp ý kiến.

Trong sáng 7-9, tại 5 điểm niêm yết trên địa bàn phường Hồng Hà, Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đến xem, tìm hiểu và góp ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

img_1455.jpg
Người dân phường Hồng Hà xem, tìm hiểu về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Ảnh: PV

Phường Hồng Hà là một trong 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch, vì vậy, nội dung này có ý nghĩa đặc biệt bởi quy hoạch liên quan trực tiếp đến định hướng tổ chức không gian, hạ tầng, giao thông, cảnh quan, môi trường và đời sống của nhân dân trên địa bàn

Để lấy ý kiến người dân, phường Hồng Hà bố trí 5 điểm niêm yết, lấy ý kiến. Đồng thời, hồ sơ quy hoạch và Phiếu ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường và thông qua các nhóm Zalo của các tổ dân phố để người dân thuận tiện tiếp cận, tham gia góp ý.

img_1458.jpg
Tại nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân, từ 7h30 đã có rất đông người dân đến tìm hiểu thông tin. Ảnh: Phương Thảo

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân, từ 7h30 sáng đã có người dân đến tìm hiểu thông tin. Nhiều người dân bày tỏ đồng tình với việc thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch, với cách làm rất bài bản, người dân có thể tham gia góp ý bằng Phiếu lấy ý kiến tại các điểm niêm yết hoặc Phiếu điện tử theo đường dẫn, hoặc mã QR được niêm yết công khai.

Ông An Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 7 Yên Phụ cho rằng, việc triển khai lấy ý kiến sẽ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời qua các ý kiến đóng góp sẽ giúp chính quyền điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

Ông Hạnh cho hay, điều ông quan tâm nhất khi phải di dời là quyền lợi và hỗ trợ tái định cư như thế nào. Để ổn định sinh kế và tập quán, nhiều người dân mong muốn vẫn được bố trí tái định cư tại chỗ.

Cũng theo ông Hạnh, phường Hồng Hà có hai làng nghề quất cảnh Tứ Liên và đào Nhật Tân, nếu quy hoạch để lại vùng đất trồng đào, trồng quất nhưng người dân làng nghề vẫn phải di dời, việc canh tác, chăm nom cây cảnh sẽ rất bất tiện. Vì vậy, các chính sách cần phù hợp để tránh bất cập cho người dân.

img_1460.jpg
Người dân nhận Phiếu góp ý kiến. Ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ với phóng viên, ông Dương Tiến Thịnh (trú tại khu An Dương, phường Hồng Hà) cho biết, việc được trực tiếp xem hồ sơ, tài liệu và các bản vẽ phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 giúp người dân hiểu thêm về dự án để đóng góp ý kiến sát thực hơn.

“Chúng tôi mong muốn được cụ thể hóa bản đồ ở tỷ lệ 1/500 để thấy rõ thực trạng nhà cửa của mình. Chúng tôi rất quan tâm đến thời gian triển khai dự án, cần lộ trình rõ ràng, bao giờ sẽ bắt đầu để chủ động chuẩn bị. Nếu phải di dời để thực hiện dự án, tôi mong muốn chính sách đền bù đảm bảo quyền lợi hợp pháp, đồng thời có sẵn nơi ở mới rồi mới phải di dời, để nhanh chóng ổn định cuộc sống”, ông Thịnh chia sẻ.

img_1472.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh trao đổi thông tin với người dân tại điểm niêm yết lấy ý kiến tại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân. Ảnh: Phương Thảo

Để kịp thời hướng dẫn, tổng hợp ý kiến góp ý của người dân, UBND phường Hồng Hà đã thành lập 5 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại từng điểm, với sự tham gia của cán bộ, công chức và các lực lượng có liên quan.

Trong suốt 20 ngày lấy ý kiến, các Tổ công tác sẽ thường xuyên có mặt để quản lý hồ sơ, hướng dẫn nhân dân nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thông tin, thực hiện Phiếu lấy ý kiến; đồng thời tiếp nhận, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tổng hợp theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Việt Hùng cho biết, để tạo thuận lợi cho người dân đóng góp ý kiến, ngoài việc trực trong giờ hành chính, nếu người dân có nhu cầu, phường sẽ phân công cán bộ trực, mở cửa tại các điểm niêm yết để bà con xem và đóng góp ý kiến.

img_1495.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hồng Hà Trịnh Chí Thanh trao đổi thông tin với người dân. Ảnh: Phương Thảo

Phường Hồng Hà là một trong 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cùng với các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Để lấy ý kiến người dân, phường Hồng Hà bố trí 5 điểm niêm yết, lấy ý kiến tại: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường (số 10 Chương Dương Độ); trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường (số 225 đường Hồng Hà); Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 7 Yên Phụ (số 1/15 ngõ 189 An Dương; Nhà sinh hoạt cộng đồng số 6 Tứ Liên (số 172/46/12 phố Tứ Liên); Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân (số 408 đường Âu Cơ).