Đô thị

Xã Nam Phù lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thu Phương - Huy Khánh 07/09/2026 - 14:02

Sáng 7-9, UBND xã Nam Phù tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Ngay sau hội nghị, xã triển khai niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch tại các điểm thuận tiện, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, góp ý.

quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Khánh.

Công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến được thực hiện trên toàn bộ khu vực các thôn, cụm dân cư thuộc xã Nam Phù nằm trong và ngoài ranh giới lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đối tượng lấy ý kiến gồm: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, cộng đồng dân cư trong vùng ranh giới lập quy hoạch và nhân dân trên toàn xã.

chu-tich-nam-phu.jpg
Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Khánh

Điểm đáng chú ý là có hai hình thức lấy ý kiến (trực tiếp và trực tuyến) nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. UBND xã tổ chức niêm yết, trưng bày trực tiếp hồ sơ quy hoạch và phát phiếu lấy ý kiến tại 3 địa điểm, gồm: Trụ sở UBND xã Nam Phù (Trung tâm Văn hóa Đông Mỹ cũ, thôn 2 Đông Mỹ); Nhà văn hóa thôn 1 Vạn Phúc; Trụ sở UBND xã Duyên Hà cũ tại thôn Đại Lan.

Thời gian tiếp nhận ý kiến trực tiếp kéo dài 20 ngày. Người dân có thể lựa chọn góp ý bằng phiếu giấy hoặc phiếu điện tử thông qua quét mã QR.

Không chỉ tổ chức niêm yết trực tiếp, toàn bộ hồ sơ quy hoạch, đường link và mã QR phiếu ý kiến điện tử cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, hệ thống Zalo kết nối cộng đồng các thôn, xóm và tại các cổng nhà văn hóa trên địa bàn. Qua đó, người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin, nghiên cứu hồ sơ trước khi đưa ra ý kiến.

Chiều 7-9, ngay sau khi triển khai kế hoạch, các điểm niêm yết được xã tổ chức công khai. Người dân đến tìm hiểu nội dung quy hoạch, xem hồ sơ và trao đổi những vấn đề mình quan tâm. Việc trực tiếp nhìn vào bản quy hoạch, xác định khu vực, vị trí, nghiên cứu các nội dung liên quan giúp người dân có cơ sở để đưa ra ý kiến thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các nguồn truyền miệng.

Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng được xã Nam Phù đặt ra trong quá trình lấy ý kiến. Đó là bảo đảm công khai, minh bạch để người dân thực sự được tiếp cận thông tin và phát huy quyền làm chủ theo quy định.

Mong muốn diện mạo nông thôn ngày càng khang trang

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung cho biết, việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân được xã triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố. Từ hội nghị triển khai, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của dự án; khuyến khích nhân dân nghiên cứu hồ sơ và đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo xã Nam Phù khẳng định, địa phương sẽ triển khai đồng bộ công tác lấy ý kiến, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, để người dân đóng góp ý kiến. Cán bộ chuyên môn được phân công thường xuyên trực tại các điểm lấy ý kiến để hướng dẫn, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo thành phố và cơ quan chuyên môn để có thông tin phản hồi đầy đủ. Cách làm này không chỉ giúp người dân hiểu đúng chủ trương mà còn góp phần để cơ quan chức năng nắm bắt sát hơn tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

nguoi-dan-nam-phu.jpg
Ông Đặng Văn Tính, Bí thư Chi bộ thôn Đại Lan, xã Nam Phù. Ảnh: PV

Ông Đặng Văn Tính, Bí thư Chi bộ thôn Đại Lai, xã Nam Phù, cho biết, ngay sau hội nghị của UBND xã, ông sẽ thông tin tới người dân trong thôn để bà con nắm được chủ trương, đến các điểm niêm yết nghiên cứu bản quy hoạch và từ đó, đóng góp những ý kiến phù hợp.

“Qua hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được niêm yết công khai. Chúng tôi kỳ vọng khi thực hiện dự án, phần lớn người dân được ở lại nơi mình đã gắn bó qua nhiều đời, khu dân cư được chỉnh trang, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn”, ông Đặng Văn Tính chia sẻ.

Từ thực tế tại các điểm niêm yết có thể thấy, điều người dân quan tâm không chỉ là thông tin quy hoạch mà còn là những tác động cụ thể tới cuộc sống, nơi ở, sinh kế và tương lai của cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc công khai hồ sơ, tạo điều kiện để người dân nghiên cứu và phản hồi trực tiếp là cơ sở quan trọng để ghi nhận đầy đủ ý kiến đóng góp.