Xã Dân Hòa nỗ lực tìm lại danh tính cho 51 liệt sĩ
Xã Dân Hòa (TP Hà Nội) đang tích cực triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN, từng bước xác định danh tính cho 51 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Để những người nằm lại không còn vô danh
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình, sự chờ đợi người thân trở về vẫn chưa bao giờ kết thúc. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, địa phương xác định công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt, vừa thể hiện trách nhiệm của chính quyền, vừa góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Toàn xã có 51 phần mộ chưa xác định được danh tính tại 3 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Ước có 31 phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Dân Hòa có 11 phần mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Châu có 9 phần mộ.
Việc lấy mẫu đã được triển khai theo từng đợt, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và yêu cầu về thời gian: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dân Hòa, việc lấy mẫu được thực hiện trong hai ngày 28 và 29-8; Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Châu trong hai ngày 4 và 5-9; Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Ước từ ngày 7 đến 11-9-2026.
Để thực hiện nhiệm vụ này, xã Dân Hòa huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, gồm quân sự, công an, y tế, văn hóa - xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đặc biệt, công tác lấy mẫu được đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính chính xác. Từng mẫu được thu thập, bảo quản và bàn giao đúng quy trình; hồ sơ, thông tin liên quan được kiểm tra, đối chiếu và số hóa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhầm lẫn.
Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý thông tin, tạo cơ sở thuận lợi cho quá trình đối chiếu, xác minh danh tính về sau.

Trọn nghĩa tri ân
Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh cho biết, trước khi lấy mẫu, địa phương tổ chức nghi lễ tâm linh, phổ biến nhiệm vụ và thống nhất quy trình thực hiện. Các lực lượng được phân công cụ thể theo từng khâu, từ khai quật, vận chuyển, lấy mẫu, bảo quản, bàn giao đến phục hồi phần mộ sau khi hoàn thành.
“Lực lượng y tế trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu theo quy trình chuyên môn; mẫu sau đó được bảo quản, lưu trữ và bàn giao cho đơn vị xét nghiệm theo quy định. Song song với đó là lực lượng phụ trách số hóa thông tin, lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và đội ngũ phục hồi, chỉnh trang phần mộ. Sự phân công cụ thể nhằm bảo đảm mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm, mỗi mẫu đều có hồ sơ đi kèm và quá trình bàn giao được kiểm soát chặt chẽ”, đồng chí Hoàng Thị Kim Thanh chia sẻ.
Xã chú trọng giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian nghĩa trang. Các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang được triển khai trước và sau khi lấy mẫu; phần mộ được phục hồi ngay sau khi hoàn tất những thao tác cần thiết. Bên cạnh lực lượng chuyên môn, vai trò của cộng đồng cũng được phát huy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp rà soát, xác minh thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân; tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu, đồng thời vận động các lực lượng tham gia giữ gìn cảnh quan nghĩa trang.

Là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Dân Hòa đã tích cực triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Dân Hòa Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Nhiều Anh hùng liệt sĩ trên cả nước đến nay vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán, chưa thể trở về với gia đình, quê hương. Đó luôn là một niềm đau đáu, nghẹn ngào, một món nợ ân tình chưa trọn của những người ở lại. Chúng tôi mong rằng, từ những mẫu hài cốt được lấy, sẽ có thêm những liệt sĩ được xác định danh tính, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, đồng đội sau nhiều năm chờ đợi. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Với người dân địa phương, đây cũng là việc làm mang ý nghĩa sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Liên, người dân xã Dân Hòa, bày tỏ niềm xúc động khi địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt để xác định danh tính các liệt sĩ.
“Nhiều năm qua, những phần mộ vẫn nằm đây, được người dân và các lực lượng chăm sóc, hương khói. Ai cũng mong một ngày các bác, các anh được xác định đúng tên tuổi, quê quán để trở về với gia đình. Việc làm này không chỉ giúp thân nhân liệt sĩ vơi đi phần nào nỗi mong chờ mà còn thể hiện sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước”, bà Liên chia sẻ.
Hành trình xác định danh tính liệt sĩ tại xã Dân Hòa đang được triển khai khẩn trương. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ lời tri ân với những người đã dành tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.