Nhiều ý kiến tâm huyết góp sức để hồ Hoàn Kiếm mãi là “viên ngọc sáng”
Từ ngày 7 đến hết ngày 26-9-2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Ngay trong sáng 7-9, nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của nhân dân không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm mà còn góp phần chung sức kiến tạo để “viên ngọc sáng” giữa lòng Hà Nội ngày càng tỏa sáng.
Bảo tồn "hồn cốt" hồ Hoàn Kiếm, mang lại lợi ích cộng đồng
Là người đã sinh sống hơn 40 năm tại khu vực trung tâm Hà Nội, ông Tôn Thất Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, dành nhiều sự quan tâm đến phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Có mặt từ sớm tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, một trong 3 địa điểm niêm yết công khai hồ sơ), ông Tôn Thất Dũng chia sẻ, việc tổ chức công khai quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân là rất cần thiết. Đây là cơ sở để người dân nắm bắt thông tin, hiểu rõ những tác động đối với cuộc sống của mình, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Điều ông Tôn Thất Dũng quan tâm đầu tiên khi nghiên cứu quy hoạch là khu vực gia đình mình có nằm trong phạm vi cần phải di dời hay không. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một cán bộ cơ sở, ông cũng đặc biệt quan tâm đến các hộ dân trong tổ dân phố có liên quan đến quy hoạch.
“Là cán bộ ở tổ dân phố, tôi có trách nhiệm nắm rõ thông tin để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Khi bà con có những băn khoăn, thắc mắc sẽ tìm đến cán bộ cơ sở để hỏi”, ông Tôn Thất Dũng chia sẻ.
Sau khi nghiên cứu các nội dung được công bố, ông Tôn Thất Dũng đánh giá thông tin quy hoạch được trình bày tương đối đầy đủ, ngắn gọn và dễ tiếp cận.

“Tôi thấy phương án, nội dung quy hoạch được xây dựng khá chi tiết. Điều quan trọng đối với cán bộ tổ dân phố là phải đến từng hộ dân, thông tin rõ ràng để người dân biết gia đình mình có nằm trong phạm vi bàn giao mặt bằng hay không. Khi người dân có đầy đủ thông tin sẽ chủ động chuẩn bị và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện”, ông Dũng nói.
Qua nắm bắt dư luận tại địa bàn, ông Dũng cho biết, người dân rất quan tâm đến đợt điều chỉnh quy hoạch lần này. Nhiều người dân trong tổ dân phố đã trực tiếp đến tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung được công bố.
Tinh thần chung là bà con rất ủng hộ chủ trương chỉnh trang, làm mới không gian đô thị. Mọi người đều mong muốn khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận ngày càng đẹp hơn, xứng đáng với vị thế là không gian trung tâm của Thủ đô. Điều người dân quan tâm nữa là việc thực hiện quy hoạch có tác động như thế nào đối với gia đình mình.

Theo ông Dũng, việc điều chỉnh quy hoạch cần được đặt trên nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm - nơi được coi là “viên ngọc sáng” quý giá của Thủ đô.
Bên cạnh yêu cầu bảo tồn bản sắc, theo ông Dũng, việc chỉnh trang, tổ chức lại không gian cũng cần tạo thêm những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận là một trong những điểm đến đặc biệt của Hà Nội, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và cảnh quan.
“Trong đó, du lịch cần tiếp tục được đầu tư để trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô. Nhưng quan trọng hơn, mọi sự thay đổi, chỉnh trang phải mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho những người dân đang sinh sống tại khu vực này”, ông Dũng nói.
Lắng nghe người dân để hoàn thiện không gian đặc biệt

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 7-9, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để người dân nghiên cứu phương án, tham gia đóng góp, cùng chính quyền hoàn thiện quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Bà Nguyễn Thị Phúc, trú tại số 40B phố Lê Thái Tổ cho biết, gia đình bà hoàn toàn đồng tình, ủng hộ chủ trương của Nhà nước trong việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
“Tôi đồng tình với chủ trương cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Mong muốn của người dân là cảnh quan khu vực ngày càng đẹp hơn, nhưng vẫn phải bảo tồn, gìn giữ được những giá trị lịch sử của hồ”, bà Nguyễn Thị Phúc chia sẻ.
Đánh giá việc chính quyền tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, bà Nguyễn Thị Phúc cho rằng, đây là cách làm phù hợp, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện phương án quy hoạch. Việc tổ chức lấy ý kiến bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, có thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến không gian mình sinh sống.
Từ thực tế sinh sống tại khu vực trong nhiều thập kỷ, bà Phúc nhận thấy, xung quanh hồ hiện vẫn còn một số vị trí xuống cấp, không còn phù hợp với yêu cầu của một không gian trung tâm, đặc biệt trong bối cảnh lượng người dân và du khách đến đây ngày càng đông. Do đó, bà đồng tình với việc thành phố nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, hướng tới một không gian phù hợp hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Theo bà Phúc, mục tiêu của việc cải tạo không chỉ dừng ở việc làm đẹp cảnh quan mà cần hướng tới phát huy tốt hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, tạo dựng một không gian công cộng hấp dẫn, có sức hút đối với người dân và du khách quốc tế.
“Không chỉ là cảnh quan của Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm cần trở thành một điểm đến có giá trị, để du khách trong nước và quốc tế biết đến như một viên ngọc quý của đất nước”, bà Phúc bày tỏ.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là yêu cầu bảo tồn các công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa trong khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo bà Phúc, trong quá trình cải tạo, chỉnh trang, thành phố cần đặc biệt chú trọng bảo tồn khu vực Tháp Rùa, một biểu tượng gắn liền với hồ Hoàn Kiếm và lịch sử, văn hóa Hà Nội.
Bà cho rằng, việc chỉnh trang cần tạo diện mạo đẹp hơn, khang trang hơn cho khu vực nhưng không làm mất đi những giá trị đặc trưng đã tạo nên bản sắc của hồ Hoàn Kiếm. “Việc bảo tồn là rất cần thiết, nhất là khu vực Tháp Rùa. Đây là một trong những điểm nhấn lịch sử lâu đời, được nhiều người biết đến. Trong đó, cần bảo tồn để cảnh quan đẹp hơn, khang trang hơn nhưng vẫn giữ được giá trị lịch sử”, bà Phúc nói.
Bên cạnh yêu cầu bảo tồn, người dân cũng mong muốn thành phố nghiên cứu tổ chức lại không gian công cộng theo hướng rộng rãi, thông thoáng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tham quan của cộng đồng.
Theo bà Phúc, vào những dịp lễ hội, sự kiện hoặc khi tổ chức phố đi bộ, lượng người tập trung quanh hồ rất đông, có thời điểm tạo cảm giác chật chội, ngột ngạt. Đây là vấn đề cần được tính toán trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch.
“Tôi mong muốn thành phố nghiên cứu cải tạo theo hướng tạo không gian rộng hơn, đẹp hơn để người dân, du khách trong nước và quốc tế có điều kiện tham quan, vui chơi thuận lợi hơn, đồng thời khai thác tốt hơn những giá trị văn hóa, lịch sử của hồ Hoàn Kiếm”, bà Phúc chia sẻ.
Người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì không gian chung

Đã di dời khỏi nơi ở cũ để phục vụ việc chỉnh trang, mở rộng không gian khu vực trung tâm, ông Nguyễn Đức Hiền, ở 24A Lý Thái Tổ cho biết, gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Theo ông, dù việc di dời ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi, tài sản của mỗi gia đình, nhưng vì mục tiêu chung, vì một không gian đô thị đẹp hơn cho cộng đồng, người dân sẵn sàng chia sẻ và đồng thuận.
“Gia đình tôi rất ủng hộ chủ trương này. Việc mở rộng không gian, chỉnh trang khu vực sẽ tạo ra một diện mạo rất đẹp. Sau này, con cháu chúng ta sẽ được hưởng một không gian tốt hơn”, ông Nguyễn Đức Hiền chia sẻ.
Theo ông Hiền, quá trình thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị chắc chắn sẽ tác động đến một bộ phận người dân, trong đó có những gia đình phải di dời, bàn giao nhà đất để phục vụ dự án. Tuy nhiên, nếu mục tiêu cuối cùng là tạo dựng không gian chung khang trang, văn minh, phục vụ cộng đồng thì người dân sẽ chia sẻ với chủ trương đó.

Ông Hiền cho biết, sau khi hoàn tất việc di dời, điều ông mong chờ nhất là được chứng kiến diện mạo mới của khu vực trong tương lai. Ông xem bản vẽ và rất đồng ý với chủ trương chỉnh trang. Gia đình ông đã di dời rồi và mong muốn sau vài năm nữa, quy hoạch sẽ trở thành hiện thực để khi đó ông có thể trở lại đây, tận mắt nhìn thấy không gian mới được hình thành như thế nào.
“Gia đình tôi đã di dời để phục vụ việc thực hiện quy hoạch. Tôi mong vài năm nữa khi quay trở lại, mình sẽ thấy một không gian đẹp, hiện đại và đáng sống hơn. Đó cũng là điều mà nhiều người mong muốn”, ông Hiền nói.

Đó là 3 trong nhiều ý kiến người dân cho rằng, hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một mặt nước hay một không gian cảnh quan đơn thuần mà còn là một phần ký ức, biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Vì vậy, việc cải tạo, chỉnh trang cần được thực hiện với tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng dân cư được kỳ vọng giúp thành phố tiếp nhận thêm những góc nhìn thực tế, từ đó, hoàn thiện phương án quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân đã được đóng góp vào phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với mong muốn không gian trung tâm lịch sử - văn hóa đặc biệt của Thủ đô vừa được bảo tồn những giá trị nghìn năm, vừa được cải tạo, chỉnh trang phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.