Nông nghiệp - Nông thôn

3 trạm bơm sắp hoàn thành, nâng cao năng lực chống ngập cho phía Bắc Hà Nội

Trọng Tùng 07/09/2026 - 11:04

3 trạm bơm được thành phố Hà Nội đầu tư trên địa bàn xã Đa Phúc đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã bước đầu vận hành và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tiêu thoát nước, chống ngập cho khu vực phía Bắc.

Do ảnh hưởng bão số 4 và bão số 5, trong tháng 8-2026, trên địa bàn Hà Nội nói chung, các xã thuộc khu vực phía Bắc nói riêng đã có mưa. Lượng mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp ven sông Cầu và nhiều diện tích canh tác nông nghiệp của bà con nông dân bị ngập.

Trước diễn biến trên, Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đã vận hành các tổ máy thuộc 3 trạm bơm: Cẩm Hà 1, Tân Hưng và Tăng Long, để tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư và diện tích canh tác nông nghiệp.

img_1489.jpeg
Kênh dẫn trạm bơm Tân Hưng. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, việc vận hành chủ động, kịp thời và có hiệu quả các tổ máy thuộc 3 trạm bơm nêu trên đã góp phần tích cực tiêu thoát nước, chống úng ngập cho những diện tích canh tác nông nghiệp, khu vực trũng thấp ven sông…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà, 3 trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long đóng vai trò quan trọng trong công tác tiêu úng, chống ngập cho các xã khu vực phía Bắc Hà Nội, trọng tâm là: Đa Phúc, Trung Giã và Sóc Sơn.

Trải qua hơn nửa thế kỷ vận hành, 3 trạm bơm kể trên đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên cơ sở đánh giá tính cần thiết đối với mục tiêu phát triển của địa phương, UBND xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng hợp đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp.

img_1486.jpeg
Nguồn nước tiêu thoát ra sông Cầu chống ngập cho khu dân cư xã Đa Phúc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 10-12-2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo, nâng cấp 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 213 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm chủ đầu tư. Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường thuộc Sở là đơn vị thực hiện.

Giám đốc Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Đinh Công Sơn cho biết, sau khi được Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội bàn giao đầu tháng 2-2026, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực để tổ chức san ủi, dọn dẹp mặt bằng, tổ chức triển khai thi công các hạng mục.

Sau gần nửa năm thi công khẩn trương, đến nay nhiều hạng mục chính của 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long đã cơ bản được hoàn thành. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ.

Cũng theo ông Đinh Công Sơn, sau khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, 3 trạm bơm sẽ đảm bảo tiêu chủ động, giải quyết tình trạng ngập úng cho diện tích 2.800ha đất tự nhiên thuộc các xã: Đa Phúc, Trung Giã và Sóc Sơn; góp phần phát triển kinh tế và tạo dựng cảnh quan môi trường cho vùng dự án.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng nêu trên, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các trạm bơm vận hành chống úng ngập hiệu quả trong mùa mưa lũ năm 2026.