Sống xanh

Khi việc giữ gìn ngõ phố sạch, đẹp trở thành việc thường ngày ở Phú Thượng

Diên Vĩ 06/09/2026 - 20:09

Từ quét dọn ngõ phố, thu gom rác đến chăm sóc cây xanh, người dân các khu dân cư phường Phú Thượng đang cùng nhau giữ gìn không gian sống sạch, đẹp, từng bước đưa bảo vệ môi trường trở thành nếp sống cộng đồng.

Giữ sạch ngõ, phố là thói quen

W_1788693913335_1933895679847012797_3357471376574702579_a5388355f2ce1a2806dc0c4639c01503.jpg
Người dân tổ dân phố Phú Gia 4 thu gom rác, giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Ảnh: Diên Vĩ

Theo ghi nhận, tại tổ dân phố Phú Gia 4, hoạt động vệ sinh môi trường không chỉ được thực hiện trong các đợt phát động mà đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ và người dân. Người quét dọn đường, ngõ, người thu gom rác, phát quang cây cỏ; các hội viên phụ nữ chăm sóc cây xanh, nhắc nhở các hộ gia đình bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian. Những phần việc không lớn nhưng được duy trì đều đặn, giúp các tuyến ngõ luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Ông Trần Chí Thoan, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Gia 4 cho biết, để giữ gìn vệ sinh lâu dài, công tác tuyên truyền phải đi cùng những việc làm cụ thể. Cán bộ cơ sở thường xuyên nắm tình hình tại các tuyến ngõ, kịp thời vận động người dân cùng xử lý những vấn đề phát sinh. Điều tích cực là nhiều hộ đã hình thành thói quen quét dọn trước cửa nhà, thu gom rác gọn gàng, không còn chờ đến những đợt ra quân tập trung.

W_1788693912363_1933895679847012797_3357471376574702579_99d1f80ac1fac570d0c0d596b5d6fc3a.jpg
Người dân tổ dân phố Phú Gia 4 thường xuyên quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Diên Vĩ

Ở tổ dân phố Phú Gia 4, hội viên phụ nữ là một trong những lực lượng nòng cốt trong hoạt động bảo vệ môi trường. Bà Ngô Thị Thu Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ cho biết, chi hội thường xuyên tổ chức quét dọn ngõ phố, chăm sóc cây xanh và tuyên truyền các hộ dân giữ gìn vệ sinh chung.

Theo bà Hương, bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ mỗi gia đình và được duy trì bằng những việc làm hằng ngày. Khi cảnh quan sạch, đẹp, người dân sẽ thêm trân trọng, tự giác và có trách nhiệm giữ gìn thành quả chung.

Lan tỏa tinh thần tự quản trong cộng đồng

Không chỉ tại Phú Gia 4, hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường. Ở tổ dân phố Phú Gia 2, hội viên phụ nữ thường xuyên quét dọn ngõ phố, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc bồn hoa và vận động các hộ dân cùng giữ gìn cảnh quan.

W_1788693912815_1933895679847012797_3357471376574702579_25c5f181001b83629acd36ca7620144e.jpg
Bà Nguyễn Thị Phượng (áo hoa) cùng người dân tổ dân phố Phú Gia 2 quét dọn, giữ gìn vệ sinh ngõ phố. Ảnh: Diên Vĩ

Bà Nguyễn Thị Phượng, người dân tổ dân phố Phú Gia 2 chia sẻ, ban đầu có người cho rằng tổng vệ sinh chỉ là hoạt động mang tính phong trào. Tuy nhiên, khi các tuyến ngõ trở nên sạch sẽ, khang trang hơn, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức và tự giác tham gia. “Giờ đây, chúng tôi coi việc quét dọn, chăm sóc cây xanh là công việc thường xuyên của khu dân cư, chứ không phải chỉ làm vào những ngày phát động”, bà Phượng nói.

Tại tổ dân phố Nhật Tảo 1, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được gắn với trách nhiệm tự quản của cộng đồng. Cán bộ cơ sở, hội viên các đoàn thể và người dân phối hợp vệ sinh đường, ngõ, chăm sóc cây xanh, nhắc nhở việc thu gom rác và giữ gìn không gian sinh hoạt chung. Việc thực hiện thường xuyên giúp hạn chế rác tồn đọng, đồng thời tạo chuyển biến về cảnh quan và ý thức của người dân.

W_1788693913818_1933895679847012797_3357471376574702579_cb0d546efa1a0c996745e150fd9fdab6.jpg
Ông Nguyễn Đức Long, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nhật Tảo 1 treo giỏ hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp cho khu dân cư. Ảnh: Diên Vĩ

Ông Nguyễn Đức Long, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nhật Tảo 1 cho biết, chi bộ và tổ dân phố xác định xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân. Bên cạnh tổ chức các buổi tổng vệ sinh, khu dân cư chú trọng vận động từng hộ thực hiện từ những việc nhỏ, như bỏ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm lối đi và chủ động giữ sạch khu vực trước cửa nhà.

Trên toàn phường Phú Thượng, các mô hình “Ngõ/phố xanh - văn minh - kiểu mẫu”, “Chung cư xanh - văn minh - kiểu mẫu”, “Chi hội phụ nữ không rác” và “Đổi phế liệu giữ màu xanh” tiếp tục góp phần nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng. Phế liệu được phân loại, thu gom để gây quỹ; các tuyến đường hoa được chăm sóc; hoạt động quét dọn ngõ phố và bóc xóa quảng cáo sai quy định được duy trì.

Từ những phần việc cụ thể tại mỗi tổ dân phố, phong trào bảo vệ môi trường ở phường Phú Thượng đang dần trở thành nếp sống. Mỗi tuyến ngõ được quét sạch, mỗi bồn hoa được chăm sóc và mỗi gia đình tự giác giữ gìn không gian chung đều góp phần xây dựng phường Phú Thượng ngày càng xanh, sạch, văn minh.