Cung cấp sản phẩm caramen có nhiều lớp tem hạn sử dụng vào trường học, Công ty Nông nghiệp Thascom bị dừng hợp đồng
Sau phản ánh của phụ huynh về sản phẩm caramen có nhiều lớp tem hạn sử dụng được cung cấp tại một Trường Tiểu học trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), nhà trường đã quyết định dừng hợp đồng cung cấp sản phẩm với Công ty TNHH sản xuất đầu tư phát triển Nông nghiệp Thascom.
Caramen có nhiều lớp tem hạn sử dụng, phụ huynh lo lắng
Một số phụ huynh có con đang học tại một Trường Tiểu học trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) phản ánh về sản phẩm caramen dùng cho các con ăn có xuất hiện từ 2 đến 3 lớp tem liên quan đến thông tin hạn sử dụng, làm dấy lên những băn khoăn về nguồn gốc, thời hạn sử dụng cũng như quy trình kiểm soát thực phẩm trước khi đưa vào trường học.
Theo phản ánh, sản phẩm caramen được sử dụng trong hoạt động ăn uống của học sinh tại trường. Khi kiểm tra sản phẩm, phụ huynh phát hiện phần bao bì có dấu hiệu được dán chồng thêm một số lớp tem, đặt ra nghi vấn về thời hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm.
Một số phụ huynh cho biết, với thực phẩm được cung cấp cho học sinh, vấn đề được gia đình quan tâm hàng đầu là sự minh bạch về nguồn gốc và thời hạn sử dụng.

“Khi phát hiện sản phẩm caramen có nhiều lớp tem hạn sử dụng, chúng tôi khá lo lắng và mong muốn nhà trường, đơn vị cung cấp giải thích rõ nguyên nhân. Thực phẩm đưa vào trường cho học sinh cần bảo đảm thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng, minh bạch”, chị N.H.T, phụ huynh có con học tại một Trường Tiểu học chia sẻ.
Một phụ huynh khác cũng cho biết, sau khi sử dụng sản phẩm caramen, con có biểu hiện đau bụng, khiến gia đình khá lo lắng. “Sau khi con ăn sản phẩm, cháu có biểu hiện khó chịu và đau bụng. Gia đình chưa thể khẳng định tình trạng này có liên quan đến sản phẩm hay không, nhưng khi biết sản phẩm caramen có nhiều lớp tem hạn sử dụng, chúng tôi mong muốn nhà trường và đơn vị cung cấp kiểm tra, làm rõ”, chị B.T.H chia sẻ.
Theo các phụ huynh, việc cung cấp thực phẩm vào trường học cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra hồ sơ sản phẩm, tiếp nhận, bảo quản đến khi phân phối cho học sinh. Đặc biệt, các thông tin trên bao bì như tên sản phẩm, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn vị chịu trách nhiệm cần được thể hiện rõ ràng, thống nhất để thuận tiện cho việc kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.
Công ty cung cấp bị dừng hợp đồng
Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Tuy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để làm rõ sự việc.
Qua làm việc, đại diện Ban Giám hiệu cho biết, nhà trường đã và đang theo dõi sát sao sức khỏe của học sinh sau sự việc; đồng thời quyết định chấm dứt hợp tác với đơn vị cung cấp sản phẩm caramen. Nhà trường cam kết tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, nhất là khâu tiếp nhận thực phẩm.
Trong văn bản báo cáo gửi UBND phường Vĩnh Tuy, bà Bùi Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học cho biết, bữa trưa ngày 26-8-2026, học sinh và cán bộ, nhân viên của nhà trường ăn tráng miệng món caramen đóng hộp được cung cấp bởi Công ty TNHH sản xuất đầu tư phát triển Nông nghiệp Thascom. Sau bữa ăn, nhà trường nhận được phản ánh một số hộp caramen có 2 lớp tem ghi thời hạn sử dụng khác nhau. Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã rà soát sự việc, theo dõi tình hình sức khỏe toàn bộ học sinh, cán bộ, nhân viên và không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sức khỏe bất thường liên quan đến sự việc.
Ngày 27-8-2026, Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp làm việc và yêu cầu nhà cung cấp giải trình. Nhà cung cấp cho biết, có sai sót trong quá trình dán nhãn tại nhà xưởng và khẳng định sản phẩm
cung cấp cho nhà trường còn trong thời hạn sử dụng. Nhà trường tiếp tục yêu cầu nhà cung cấp cung cấp đầy đủ hồ sơ lô sản xuất và các thông tin liên quan để kiểm chứng, làm rõ sự việc.
Với nguyên tắc đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu, nhà trường đã xử lý vi phạm theo quy định hợp đồng và quyết định dừng hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất đầu tư phát triển Nông nghiệp Thascom từ ngày 28-8-2026. Đồng thời, nhà trường cũng đã rà soát và tăng cường quy trình kiểm tra thực phẩm khi tiếp nhận, đặc biệt đối với nhãn mác, hạn sử dụng, tình trạng bao bì và hồ sơ lô hàng, nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng tại trường.