Tên lửa Spectrum lập dấu mốc mới cho châu Âu
Châu Âu đã tiến một bước quan trọng trong tham vọng xây dựng năng lực phóng vệ tinh độc lập khi tên lửa Spectrum của công ty khởi nghiệp Đức Isar Aerospace rạng sáng 6-9 đã đưa thành công các vệ tinh vào quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Andøya ở miền Bắc Na Uy.
Tên lửa Spectrum của công ty khởi nghiệp Đức Isar Aerospace rạng sáng 6-9 đã đưa thành công các vệ tinh vào quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Andøya ở miền Bắc Na Uy. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết đây là lần đầu tiên một tên lửa thương mại do châu Âu phát triển đạt quỹ đạo từ lục địa này.
Rời bệ phóng lúc 3h12 ngày 6-9 (giờ Hà Nội), tên lửa Spectrum cao 28m mang theo 5 vệ tinh nhỏ và một thiết bị thí nghiệm công nghệ. Isar Aerospace cho biết các vệ tinh sau đó đã được triển khai trên quỹ đạo.

Đây là chuyến bay thứ hai của Spectrum. Trong lần phóng đầu tiên vào tháng 3-2025, tên lửa rơi xuống biển và phát nổ khoảng 40 giây sau khi rời bệ phóng. Isar Aerospace cho biết dữ liệu thu được từ lần thử đầu tiên đã được sử dụng để cải tiến tên lửa.
Vụ phóng diễn ra khi châu Âu đang tìm cách mở rộng năng lực đưa vệ tinh lên quỹ đạo, trong một thị trường có sự hiện diện lớn của các doanh nghiệp như SpaceX của Mỹ.
ESA đang xem xét tăng tần suất phóng Ariane 6 và Vega-C để đáp ứng nhu cầu triển khai vệ tinh được dự báo đạt đỉnh vào khoảng năm 2030. Arianespace đặt mục tiêu thực hiện tới 10 vụ phóng Ariane 6 mỗi năm từ năm 2027, nhưng năng lực này có thể vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu. Thụy Điển cũng đang phát triển cơ sở phóng Esrange, còn Anh xây dựng SaxaVord Spaceport tại quần đảo Shetland.
Nhu cầu ngày càng lớn đối với vệ tinh liên lạc, quan sát Trái Đất và phục vụ quốc phòng đang thúc đẩy châu Âu tăng cường năng lực tiếp cận không gian. Việc phát triển thêm tên lửa và các địa điểm phóng trong khu vực cũng nằm trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài đối với một số nhiệm vụ không gian.