Văn hóa

Xã Gia Lâm tổ chức tưởng niệm 909 năm ngày Hoàng Thái hậu Ỷ Lan viên tịch

Phạm Diệp 06/09/2026 - 15:11

Sáng 6-9, tại Khu di tích đền - chùa Bà Tấm, xã Gia Lâm tổ chức Lễ tưởng niệm 909 năm ngày Hoàng Thái hậu Ỷ Lan viên tịch (25/7 năm Đinh Dậu 1117 - 25/7 năm Bính Ngọ 2026).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh; Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Ảnh: H.A
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Ảnh: H.A

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan - một nữ chính khách kiệt xuất của triều Lý. Với trí tuệ, bản lĩnh và đức độ, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc trị quốc, chăm lo đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp, đề cao giáo dục và đạo lý.

Hình ảnh, công lao và nhân cách của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan mãi là niềm tự hào của dân tộc, là tấm gương sáng cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam noi theo.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng đọc diễn văn tưởng niệm. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng đọc diễn văn tưởng niệm. Ảnh: H.A

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng Ban Tổ chức lễ tưởng niệm, cho biết vào ngày 25-7 âm lịch hằng năm, nhân dân địa phương và du khách thập phương về khu di tích dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công đức của bà.

Nghi thức tế lễ truyền thống. Ảnh: H.A
Nghi thức tế lễ truyền thống. Ảnh: H.A

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, đền - chùa Bà Tấm không chỉ gắn với quê hương, cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Chùa Linh Nhân Tư Phúc (chùa Bà Tấm) được xây dựng từ thời Lý; sau khi bà qua đời, nơi đây được lập đền thờ. Đôi sư tử đá thời Lý và khám thờ gỗ sơn son thếp vàng thời Mạc tại di tích đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh. Ảnh: H.A
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh. Ảnh: H.A

Những năm qua, xã Gia Lâm quan tâm bảo tồn, tu bổ, chỉnh trang cảnh quan khu di tích, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng gắn với tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh, lễ tưởng niệm góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ lịch sử, văn hóa và bản sắc quê hương. Việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích cần sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Hoạt động thả đèn hoa đăng. Ảnh: H.A
Hoạt động thả đèn hoa đăng. Ảnh: H.A

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong hai ngày 5 và 6-9, với các hoạt động văn hóa, thể thao như nghi lễ truyền thống, bóng chuyền hơi nam, nữ, livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thả đèn hoa đăng, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và biểu diễn múa sênh tiền. Đặc biệt, trong lễ chính sáng 6-9, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh, mang ý nghĩa hướng thiện, cầu mong quốc thái dân an.