Xã hội

Xã Sóc Sơn lan tỏa mô hình “Lớp học 3 nhất”

Trọng Tùng 06/09/2026 - 14:20

Ngày 6-9, Công an xã Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) tổ chức bế giảng Lớp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã năm 2026, còn gọi là “Lớp học 3 nhất”. Đây là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

img_1574.jpg
Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Sóc Sơn động viên các học viên đã hoàn thành lớp học. Ảnh: Ngô Khiêm.

Trong thời gian một tuần học tập, các học viên đến từ nhiều thôn trên địa bàn xã Sóc Sơn đã được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử, phòng tránh các nguy cơ và nhận diện những biểu hiện, thủ đoạn liên quan đến các loại tệ nạn xã hội.

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, lớp học chú trọng tương tác, trao đổi và hướng dẫn các em xử lý những tình huống có thể gặp trong thực tế, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ và phòng ngừa vi phạm.

Tại lễ bế giảng, các học viên bày tỏ niềm vui khi được tham gia lớp học, được cung cấp thêm những kiến thức bổ ích, đặc biệt là khả năng nhận diện các nguy cơ, tệ nạn xã hội để chủ động phòng tránh.

img_1576.jpg
Mô hình "Lớp học 3 nhất" gắn kết lực lượng Công an, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Ngô Khiêm.

Nhiều học viên chia sẻ, thông qua lớp học, các em đã nâng cao được nhận thức, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời gửi lời cảm ơn tới Công an xã Sóc Sơn đã quan tâm, tổ chức lớp học thiết thực, ý nghĩa.

Đại diện phụ huynh cũng đánh giá cao mô hình, cho rằng việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên là rất cần thiết, giúp các em có thêm môi trường học tập, rèn luyện và định hướng tích cực.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Sóc Sơn khẳng định, việc hoàn thành “Lớp học 3 nhất” là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng Công an, gia đình, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan. Đây được xem là giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ sớm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị gia đình các học viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, giáo dục, giúp đỡ các em sau khi hoàn thành khóa học; đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã.