Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân
Từ chỗ phải chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương để tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, người dân Hà Nội giờ đây đã có thêm nhiều lựa chọn ngay tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Việc làm chủ và triển khai ngày càng nhiều kỹ thuật hiện đại tại các cơ sở y tế đang góp phần nâng cao năng lực điều trị, giảm chuyển tuyến và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân Thủ đô.

Làm chủ kỹ thuật cao, nâng chất lượng điều trị
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội mới đây đã thực hiện thành công ca cấy điện cực ốc tai cho bé gái 4 tuổi bị điếc bẩm sinh. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội làm chủ kỹ thuật này. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Ninh, phụ trách khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cấy điện cực ốc tai là kỹ thuật đưa một thiết bị điện tử siêu nhỏ vào tai trong nhằm thay thế chức năng của các tế bào lông ốc tai bị tổn thương. Thiết bị có khả năng chuyển âm thanh thành tín hiệu điện, kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác, qua đó giúp người bệnh điếc nặng hoặc điếc sâu cải thiện khả năng nghe, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.
Ở một hướng khác, năng lực y tế chuyên sâu của Hà Nội cũng được thể hiện qua quá trình từng bước hình thành mạng lưới hiến - ghép mô, tạng với những kết quả đáng ghi nhận. Thời gian qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, vận động hiến tạng và tham gia lấy tạng từ người cho chết não, như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Đặc biệt, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công tác tư vấn, vận động và thực hiện hiến - ghép mô, tạng từng bước được triển khai đồng bộ. Đến nay, bệnh viện đã vận động và tiếp nhận thành công 5 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Từ những nguồn tạng này, nhiều mô, tạng gồm tim, gan, thận và giác mạc đã được bảo quản và điều phối kịp thời. Bệnh viện không chỉ thực hiện ghép thận tại chỗ mà còn phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện tuyến Trung ương, góp phần cứu chữa 31 bệnh nhân nguy kịch trên khắp mọi miền đất nước.
Hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện
Không chỉ nâng cao năng lực điều trị, y tế Thủ đô đang từng bước chuyển hướng sang chủ động chăm sóc và dự phòng, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm. Sự ra đời của Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những bước đi theo hướng này. Sau 9 tháng chính thức ra mắt, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 600 mẫu tế bào gốc để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu, ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, trẻ sơ sinh và điều trị y khoa chuyên sâu.
Về ý nghĩa của việc lưu trữ tế bào gốc, TS Nguyễn Trọng Phúc, phụ trách Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng, với những trường hợp có nguy cơ cao và có khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị sau này, việc lưu trữ từ khi trẻ chào đời có thể mang lại giá trị thiết thực. Chẳng hạn, nếu anh, chị ruột của em bé mắc bệnh huyết học, nguồn tế bào gốc được lưu trữ có thể được cân nhắc sử dụng cho người thân khi phù hợp. Với những gia đình khỏe mạnh, lưu trữ tế bào gốc cũng là một cách chủ động chuẩn bị nguồn tế bào cho tương lai, trong trường hợp sau này xuất hiện bệnh lý có chỉ định phù hợp. Vì vậy, lưu trữ tế bào gốc từ sớm có thể được xem như một dạng “bảo hiểm sinh học” cho trẻ và gia đình.
Theo TS Nguyễn Trọng Phúc, ngày 12-6-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong đó, liệu pháp tế bào, gồm tế bào gốc và tế bào miễn dịch, được xác định thuộc nhóm công nghệ y - sinh học tiên tiến. Đây là định hướng lớn đối với ngành Y tế nói chung, đồng thời mở ra cơ hội để Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát huy thế mạnh của mình.
"Với chủ trương của bệnh viện, ngoài hoạt động lưu trữ, Trung tâm sẽ triển khai các nghiên cứu ứng dụng hướng tới lâm sàng. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mục tiêu là hướng tới chăm sóc sức khỏe người bệnh một cách khép kín và toàn diện: Từ khi sinh con, lưu trữ tế bào gốc, nghiên cứu ứng dụng đến ứng dụng lâm sàng để điều trị các bệnh lý sản phụ khoa ngay tại bệnh viện" - TS Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ.
Từ những kết quả trên có thể thấy, ngành Y tế Hà Nội đang cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” bằng việc nâng cao năng lực y tế chuyên sâu. Việc làm chủ các kỹ thuật mới, chủ động chăm sóc từ sớm đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, lấy người dân làm trung tâm.