Xây dựng

Thiên Lộc: "Xây" nền tảng triển khai dự án từ giải phóng mặt bằng

Hy Ninh 05/09/2026 - 14:34

Ngay cả khi phương án cưỡng chế đối với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được chuẩn bị, những cuộc gặp gỡ, đối thoại vẫn tiếp tục được cán bộ xã Thiên Lộc (Hà Nội) thực hiện, kiên trì giải thích chính sách, lắng nghe từng trường hợp. Cách làm này đã giúp địa phương tạo đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo nền tảng triển khai các dự án.

Nghe người dân nói trước khi nói cho dân nghe

Nhắc đến công tác tuyên truyền GPMB, cán bộ và người dân xã Thiên Lộc vẫn nhớ câu chuyện những tháng đầu năm 2026, khi công tác GPMB Dự án Khu đô thị mới G19 bước vào thời điểm quyết định. Hàng trăm hộ dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, song vẫn còn 20 hộ chưa đồng thuận. Phương án cưỡng chế đã được xác định.

Nhưng tại Thiên Lộc, quyết định cưỡng chế không đồng nghĩa với việc công tác vận động kết thúc. Các tổ công tác tiếp tục đến từng gia đình. Cán bộ trao đổi về chính sách bồi thường, hỗ trợ, làm rõ những nội dung người dân chưa hiểu, đồng thời lắng nghe những vấn đề khiến các hộ chưa sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Bà Lê Thị Vân Huyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã cho biết: Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một lý do khác nhau nên cách tuyên truyền, vận động cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Mục tiêu được đặt ra không chỉ là có mặt bằng đúng tiến độ, mà quan trọng hơn là để người dân hiểu chính sách, giải tỏa băn khoăn và tự nguyện thực hiện. Sự kiên trì ấy đã đem lại kết quả. Cả 20 hộ đều nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Kế hoạch cưỡng chế được dừng lại.

Xã Thiên Lộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các dự án. Ảnh: Tú Linh
Các tổ công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: PV

Tại thôn Đoài, địa bàn có 464 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án G19, ông Nguyễn Bá Thành, Bí thư Chi bộ thôn Đoài, cho biết các chi ủy viên, đảng viên được phân công phụ trách từng ngõ, xóm, từng hộ gia đình. Những đảng viên có đất bị thu hồi gương mẫu thực hiện trước. Cùng với các cuộc họp dân, tổ tuyên truyền, vận động đến từng gia đình để trao đổi, giải thích; đồng thời tranh thủ vai trò của những người có uy tín, trưởng các dòng họ. Sau một năm, toàn bộ 464 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 223 ngôi mộ của 56 hộ cũng được di chuyển.

Nhìn nhận lại quá trình GPMB các dự án trên địa bàn xã, bà Vương Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiên Lộc cho rằng, vận động GPMB không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả các hộ. Vì vậy, trước khi vận động, cán bộ phải rà soát, lập danh sách, phân loại từng nhóm hộ. Song, điều quan trọng là phải “nghe dân nói” trước khi “nói cho dân nghe”.

“Trước hết phải lắng nghe để biết người dân đang lo gì, vướng gì, mong muốn gì; những kiến nghị nào là chính đáng, nội dung nào do chưa hiểu chính sách và vấn đề nào cần cấp có thẩm quyền giải quyết. Khi người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe thì việc tuyên truyền, vận động sẽ thuận lợi hơn”, bà Phương chia sẻ.

Gắn GPMB với đảm bảo sinh kế lâu dài

Xã Thiên Lộc có 54 dự án cần thu hồi đất, tổng diện tích 259,27ha, liên quan 7.565 hộ gia đình, cá nhân tại 14 thôn. Trong đó, nhiều dự án có quy mô lớn như Cầu Thượng Cát, các khu đô thị mới G8, G19, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City...

img_3839.jpg
Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc giao ban hằng tháng. Ảnh: PV

Để theo dõi khối lượng công việc lớn, toàn bộ 54 dự án được đưa lên hệ thống theo dõi trực tuyến, cập nhật tiến độ theo ngày, tuần, tháng. Qua đó, lãnh đạo xã và cán bộ phụ trách có thể nắm được từng dự án đang vướng ở đâu, còn bao nhiêu hộ chưa nhận tiền và nguyên nhân liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách hay công tác vận động.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách từng cụm địa bàn; Đảng ủy viên phụ trách chi bộ thôn gắn với từng dự án. Những dự án có nguy cơ chậm tiến độ được nhận diện sớm để bố trí lực lượng, xác định trách nhiệm và phương án tháo gỡ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã, đến ngày 25-8, xã đã hoàn thành thu hồi 148,56/259,27ha, đạt 57,3%; chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.851 hộ với tổng số tiền 1.296,08 tỷ đồng. Có 14/54 dự án cơ bản hoàn thành GPMB. Trong đó, Dự án Cầu Thượng Cát đạt 99,8%; Khu đô thị mới G19 đạt 99,01%; Khu đô thị mới G8 đạt 98,76%. Hiện, xã Thiên Lộc đang chủ động chuẩn bị cho các dự án lớn ngay từ khi chưa bước vào giai đoạn cao điểm GPMB.

1788519037222_1506179153776000435_257132038097788101_be1fc2d689d5de78db2daff7c2db70bc.jpg
Khen thưởng các hộ gia đình trong công tác GPMB. Ảnh: PV

Tại hội nghị tổng kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc mới đây, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Xuân Toàn thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như: Tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều; hạ tầng khu tái định cư, quỹ đất nghĩa trang còn chậm; một bộ phận cán bộ phụ trách địa bàn chưa sâu sát, chưa quyết liệt, còn tâm lý ngại va chạm.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nơi nào chậm muộn do chủ quan, đùn đẩy, né tránh thì phải kiên quyết xem xét trách nhiệm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng thời, một yêu cầu khác được Thiên Lộc đặt ra là phải nhìn xa hơn thời điểm người dân nhận tiền và bàn giao đất. Chính sách có lợi cho nhân dân cần được vận dụng tối đa, gắn GPMB với bảo đảm sinh kế lâu dài.

“Xã đã chủ động xây dựng Đề án thành lập các hợp tác xã nhằm tạo sinh kế, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. Tôi yêu cầu UBND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể khẩn trương hoàn thiện, triển khai Đề án, gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, phát triển sản phẩm địa phương - không dừng lại ở chi trả tiền mặt theo khung quy định. Phải trả lời bằng được câu hỏi lớn nhất của Nhân dân: sau khi bàn giao đất, sinh kế lâu dài của gia đình sẽ ra sao?”, đồng chí Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh.

Quan điểm chỉ đạo này tiếp tục khẳng định một hướng “đi trước” chủ động của chính quyền trong GPMB, "xây" nền tảng để các dự án được triển khai thuận lợi, bền vững.