Năm học mới với diện mạo mới của giáo dục xã Thuận An
Sáng 5-9, trong sắc cờ đỏ và niềm vui ngày tựu trường, gần 16.000 học sinh trên địa bàn xã Thuận An (Hà Nội) chính thức bước vào năm học mới. Những ngôi trường được chỉnh trang, những lớp học sẵn sàng và sự chuẩn bị chu đáo từ nhà trường, chính quyền, phụ huynh đang mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng.
Trường, lớp khang trang hơn
Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị năm học mới của xã Thuận An là hai công trình giáo dục được đầu tư đồng bộ từ nguồn ngân sách nhà nước: Trường Tiểu học Dương Đức Hiền và Trường Trung học cơ sở (THCS) Thuận An. Đây đều là những công trình được xây dựng, cải tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần duy trì trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Trường Tiểu học Dương Đức Hiền trên khuôn viên khoảng 12.500m², tổng mức đầu tư trên 85 tỷ đồng. Công trình gồm hai khối nhà học, thư viện, nhà đa năng; cải tạo khối nhà hiệu bộ và đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như nhà thể chất, sân đường nội bộ, sân cỏ nhân tạo, hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, cây xanh, nhà để xe cùng trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Đáng chú ý, công trình được bổ sung những hạng mục phục vụ chuyển đổi số như màn hình LED tại khu vực sân khấu và hệ thống camera giám sát trong, ngoài nhà trường. Nhà thể chất được đầu tư đồng bộ, phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, sinh hoạt tập thể và nhiều hoạt động giáo dục khác.
Tại Trường THCS Thuận An, dự án có diện tích khoảng 8.851m², tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng, gồm hai khối nhà học mới, cải tạo khối nhà hiệu bộ, nâng cấp nhà thể chất và nhiều hạng mục phụ trợ. Công trình cũng được lựa chọn lắp đặt thí điểm màn hình LED và hệ thống camera giám sát.

Những công trình mới không chỉ tạo thêm không gian học tập khang trang mà còn đem đến cho thầy và trò một môi trường giáo dục thuận lợi hơn. Nhà giáo Đinh Thị Băng Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Đức Hiền nhấn mạnh: “Việc chỉnh trang cảnh quan không chỉ dừng lại ở làm đẹp không gian mà còn thể hiện tâm huyết xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy tự tin, vui vẻ khi tới lớp và phát huy tối đa năng lực cá nhân”.
Tại Trường Mầm non Thuận An, không khí ngày khai trường cũng diễn ra vui tươi, phấn khởi. Trước đó, ở trường chính và phân hiệu Phú Thị, cán bộ, giáo viên tích cực chỉnh trang khuôn viên, trang trí lớp học, rà soát đồ dùng, đồ chơi, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.
Năm học 2026-2027, nhà trường có 37 lớp với 853 học sinh và hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà giáo Nguyễn Thị Thùy Liên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Tất cả điều kiện cơ sở vật chất, khung cảnh sư phạm đến nay đã hoàn tất.

Sự chu đáo còn được thể hiện từ việc chăm lo sức khỏe học sinh. Trạm Y tế xã Thuận An phối hợp với các bệnh viện và nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho gần 16.000 trẻ em, học sinh trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày khai trường.
Với chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh Trường Tiểu học Cao Bá Quát, việc khám sức khỏe đầu năm giúp phụ huynh thêm yên tâm khi con bước vào năm học mới. “Với những con có vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe, các cô sẽ lưu ý đảm bảo an toàn cho các con”, chị chia sẻ.
Kỳ vọng về một năm học mới khởi sắc
Năm học 2026-2027 cũng đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành Giáo dục Thuận An khi số trường mầm non, tiểu học và THCS được tinh gọn từ 18 xuống còn 8 trường, giảm hơn 55%.
Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức mà quan trọng hơn là nhanh chóng tạo dựng một môi trường học tập thống nhất, nền nếp, để thầy cô, phụ huynh và học sinh yên tâm. Các nhà trường chú trọng kế thừa những kết quả đã có, đồng thời đổi mới công tác quản trị, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Với các nhà trường, năm học mới cũng là thời điểm để biến những thay đổi thành động lực phát triển. Thầy giáo Nguyễn Đắc Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát cho biết: “Nhà trường quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội đột phá, thực hiện mục tiêu mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Với phụ huynh, phía sau những ngày chuẩn bị tất bật là mong muốn giản dị: Con được học tập trong môi trường an toàn, vui vẻ và được quan tâm. Với học sinh, năm học mới lại mở ra những mục tiêu riêng.
Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Cao Bá Quát đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thành tích học sinh xuất sắc, cùng các bạn nỗ lực vươn lên, vâng lời thầy cô, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.
Em Phạm Ngọc Mỹ Chi, trường THCS Cao Bá Quát mong muốn: “Một năm học mới đạt nhiều thành tích hơn nữa, được tham gia nhiều hoạt động bổ ích cùng các bạn”.


Từ những ngôi trường mới được đầu tư khang trang, những lớp học đã sẵn sàng, đến sự chăm lo sức khỏe và ổn định tổ chức sau sắp xếp, Thuận An đang bước vào năm học mới bằng sự chủ động và niềm tin. Trong sắc cờ, tiếng trống khai trường và những gương mặt học sinh rạng rỡ, kỳ vọng về một năm học mới không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở niềm vui được học tập, trưởng thành mỗi ngày.