Những công trình nâng bước học sinh tới trường ở Hoài Đức
Từ dự án cải tạo, mở rộng trường học đến nhà chờ xe buýt, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng xã Hoài Đức (Hà Nội) đang góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng văn minh, an toàn.
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai
Ngay trước thềm khai giảng, cùng với niềm vui bước vào năm học mới, thầy và trò Trường THPT Hoài Đức A (xã Hoài Đức, Hà Nội) đón thêm một dấu ấn quan trọng khi Dự án Cải tạo, mở rộng nhà trường hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo dục trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền đối với thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm nền tảng cơ sở vật chất để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.
Với tổng mức đầu tư 122,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác, Dự án Cải tạo, mở rộng Trường THPT Hoài Đức A được triển khai trên tổng diện tích khoảng 12.602m², trong đó diện tích hiện trạng 7.224m² và diện tích giải phóng mặt bằng để mở rộng 5.378m².

Theo thiết kế, dự án gồm nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Trong đó, cải tạo khối nhà học 3 tầng, khối nhà hiệu bộ 3 tầng; xây dựng mới khối nhà 4 tầng với 34 phòng học, thư viện, các phòng chức năng và khu vệ sinh. Đáng chú ý, khối nhà đa năng - giáo dục thể chất 2 tầng được đầu tư với khu ăn tập trung, phòng ăn dành cho giáo viên, bếp, kho; tầng 2 bố trí phòng tập đa năng cùng các phòng phụ trợ và khán đài.
Cùng với các hạng mục chính, hệ thống công trình phụ trợ như cổng, tường rào, sân trường, nhà để xe, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ, bể nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống cấp điện, cấp nước, PCCC; sân thể dục thể thao ngoài trời và thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC cũng được đầu tư đồng bộ.
Đánh giá về việc hoàn thành dự án ngay trước thềm năm học mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường THPT Hoài Đức A không đơn thuần là đầu tư một công trình cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, cho chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của quê hương Hoài Đức.
.jpg)
“Chúng tôi kỳ vọng công trình mới sẽ tạo thêm động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học. Mỗi công trình được đầu tư bằng nguồn lực của Nhà nước và xã hội đều phải được trân trọng, quản lý và khai thác hiệu quả, để những giá trị đầu tư hôm nay thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển của thế hệ trẻ và quê hương Hoài Đức trong tương lai”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhấn mạnh.
Với nhà trường, công trình mới không chỉ tạo diện mạo khang trang mà còn góp phần nâng cao điều kiện dạy và học. Ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A cho biết, đây là niềm vui lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại không chỉ tạo môi trường học tập khang trang, thuận lợi mà còn đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện thể chất cho học sinh.
“Công trình được hoàn thành vào thời điểm đầu năm học mới có ý nghĩa rất thiết thực, tạo thêm động lực để thầy và trò nhà trường bước vào năm học với khí thế mới. Chúng tôi xác định trách nhiệm của nhà trường là quản lý, sử dụng hiệu quả; xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp và văn minh”, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.
Công trình nhỏ nhưng giá trị lớn vì cộng đồng
Không chỉ được thụ hưởng điều kiện học tập tốt hơn, học sinh Trường THPT Hoài Đức A còn có thêm một công trình thiết thực phục vụ việc đi lại hằng ngày - đó là nhà chờ xe buýt tại khu vực điểm trường. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Hoài Đức đã phối hợp huy động nguồn lực triển khai xây dựng với tổng kinh phí 36,8 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Thị Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Đức cho biết, xuất phát từ thực tế tại khu vực trước cổng Trường THPT Hoài Đức A có rất đông học sinh, phụ huynh và người dân qua lại, đặc biệt vào các khung giờ đầu buổi học và tan học. Trong khi đó, người chờ xe buýt chưa có một không gian đủ an toàn, thuận tiện để đứng chờ, phải đứng sát lòng đường hoặc dưới thời tiết nắng mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, Hội LHPN xã nhận thấy việc xây dựng một nhà chờ xe buýt tại khu vực này là rất cần thiết.
Theo bà Đặng Thị Chi, khu vực nhà chờ có bảng tích hợp mã QR Thư viện số cộng đồng, giúp người dân và các em học sinh có thể dễ dàng tiếp cận kho tài liệu, kiến thức và thông tin hữu ích bằng điện thoại thông minh. Cùng với đó là mã QR Dịch vụ công trực tuyến, góp phần giúp người dân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số thuận tiện hơn.

"Công trình không chỉ là nơi chờ xe buýt mà còn trở thành một điểm kết nối người dân với tri thức số và chính quyền số. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua công trình này lan tỏa thông điệp “Mỗi chuyến xe – một hành trình xanh”, khuyến khích người dân, đoàn viên, hội viên và các em học sinh hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường", bà Đặng Thị Chi cho biết.
Chia sẻ về việc huy động các nguồn lực, bà Đặng Thị Chi cho biết, ngay khi xác định đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, Hội LHPN xã Hoài Đức đã xây dựng ý tưởng, báo cáo cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai.
"Nguồn kinh phí nhận được từ sự quan tâm đồng hành của 2 cựu học sinh nhà trường đồng thời là 2 Phó Chủ tịch UBND xã và Phòng Kinh tế xã; Trường THPT Hoài Đức A, Hội LHPN xã. Điều chúng tôi rất trân trọng là khi đưa ra ý tưởng, mọi người đều đồng tình bởi công trình hướng trực tiếp đến học sinh và cộng đồng", bà Đặng Thị Chi nói.
"Chúng tôi kỳ vọng nhà chờ xe buýt này sẽ trở thành một điểm tuyên truyền trực quan về chuyển đổi số và giao thông xanh. Với Hội LHPN xã Hoài Đức, đây không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng cơ sở vật chất, mà chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp: Mỗi công trình nhỏ nếu xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và có sự chung tay của cộng đồng thì đều có thể tạo ra giá trị lớn. Đặc biệt, công trình được hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới, chúng tôi mong muốn dành tặng các em học sinh một món quà thật thiết thực, góp phần để mỗi hành trình đến trường của các em an toàn hơn, văn minh hơn", bà Đặng Thị Chi chia sẻ thêm.
Với những học sinh thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường, nhà chờ xe buýt không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn mang đến sự thuận tiện trong mỗi ngày học. Từ góc nhìn của những người trực tiếp sử dụng công trình, niềm vui và sự phấn khởi càng cho thấy ý nghĩa thiết thực của công trình này.
Em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Hoài Đức A, chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi chờ xe buýt, chúng em thường phải đứng tập trung ở khu vực cổng trường, nhất là vào giờ tan học có khá đông phương tiện qua lại nên đôi lúc cảm thấy chưa thực sự an toàn. Nhà chờ xe buýt được xây dựng ngay tại khu vực trường giúp chúng em có nơi đứng chờ thuận tiện, tránh nắng mưa và yên tâm hơn khi đợi xe. Em thấy đây là một công trình rất thiết thực đối với học sinh, nhất là những bạn thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường”.
Có thể thấy, từ một dự án đầu tư quy mô lớn đến một công trình xã hội hóa phục vụ nhu cầu hằng ngày, điểm chung là đều hướng tới con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu dự án cải tạo, mở rộng nhà trường tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động giáo dục, thì nhà chờ xe buýt lại góp phần giải quyết một nhu cầu thiết thực, tạo môi trường đi lại an toàn hơn cho học sinh.
Qua những công trình cụ thể, sự quan tâm dành cho giáo dục không chỉ được thể hiện bằng nguồn lực đầu tư, mà còn được cụ thể hóa thành những điều kiện thiết thực trong từng ngày đến trường của học sinh. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện, góp phần bồi dưỡng những thế hệ trẻ có tri thức, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho quê hương.