Rộn ràng ngày hội khai trường trên khắp Thủ đô Hà Nội
Sáng 5-9, hòa chung không khí cả nước, hàng triệu giáo viên và học sinh Thủ đô náo nức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ thầy và trò toàn ngành, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đồng loạt tham dự, chỉ đạo và chung vui tại các điểm trường trên khắp địa bàn Thủ đô.
Trường THCS Trần Duy Hưng: Điểm cầu chính hiện đại kết nối toàn quốc
Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu chính của thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tham dự và chủ trì buổi lễ tại điểm cầu này có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa.
Là một trong những điểm sáng của giáo dục Thủ đô, trường sở hữu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong công tác chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường. Trong năm học 2025 - 2026 vừa qua, trường đã gặt hái thành tích ấn tượng với 344 giải cấp quốc gia, quốc tế, điểm trung bình thi vào lớp 10 THPT công lập đạt 24,57 điểm và có 109 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, xứng đáng được đề xuất trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố.
Một số hình ảnh tại Trường THCS Trần Duy Hưng:



Trường liên cấp Minh Châu: Khởi đầu vững vàng tại ngôi trường mới
Sáng 5-9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên xã Minh Châu có học sinh THPT được học tập ngay tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; đơn vị đồng hành HANDICO; lãnh đạo xã Minh Châu, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh cùng 970 học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu cột mốc ý nghĩa khi nhà trường chính thức đón khóa học sinh lớp 10 đầu tiên của trường. Trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học thông minh, thư viện số, phòng máy tính, không gian STEM và khu trải nghiệm hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. Sự quan tâm, hiện diện của lãnh đạo thành phố ngay trong lễ khai giảng đầu tiên đã tiếp thêm niềm tin, động lực to lớn để thầy và trò nhà trường sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới.
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”
Sáng 5-9, trong không khí hân hoan đón chào năm học mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 cùng thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Dương Nội).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Động viên thầy, cô giáo, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 79 năm xây dựng và trưởng thành; bước vào năm học mới với khí thế, niềm tin và quyết tâm cao; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, hướng tới những kết quả thực chất.
Theo cô giáo Lương Quỳnh Lan, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, năm học 2025-2026 vừa qua là một năm học ghi dấu nhiều thành tích nổi bật của thầy và trò nhà trường.
Bước vào năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ chào đón 877 học sinh khối 10, tổng số học sinh toàn trường là hơn 2.300 học sinh.
Phát huy kết quả đạt được, năm học 2026-2027, nhà trường xác định phương châm hành động là: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” gắn với “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm: Đổi mới tư duy để mở ra những cách làm mới
Tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi, động viên các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”; chúc các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích.
Phát biểu tại lễ khai giảng, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi năm học mới là một điểm khởi đầu với những kỳ vọng mới. Những học sinh của năm học trước đã trưởng thành hơn, trong khi các học sinh mới bước qua cánh cổng trường với ánh mắt háo hức, mong chờ được khám phá những điều mới mẻ.

Nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành trong phát triển giáo dục, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm cho rằng, một ngôi trường không thể phát triển chỉ bằng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mỗi bước phát triển cần có sự quan tâm, định hướng của các cấp lãnh đạo; sự tin tưởng, sẻ chia của phụ huynh; sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo; sự nỗ lực của học sinh và đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng.
Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng.
Trường THCS Hoàng Liệt: Năm học 2026-2027 là một mốc son mở ra chặng đường đặc biệt đối với nhà trường
Trường THCS Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt được sắp xếp từ Trường THCS Hoàng Liệt và Trường THCS Linh Đàm. Sau sắp xếp, trường có quy mô 121 lớp với 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên. Năm học 2026-2027 là một mốc son mang tính bước ngoặt, mở ra chặng đường đặc biệt đối với nhà trường.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm chính của Trường THCS Hoàng Liệt.
Đứng trước vận hội mới cùng những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành Giáo dục, Trường THCS Hoàng Liệt khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, đó là nâng cao năng lực quản trị, giữ vững kỷ cương học đường và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều. Nhà trường sẽ tối ưu hóa bộ máy quản lý, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào điều hành, giảng dạy.

Trường Tiểu học Vương Thừa Vũ: Từ thành tích nổi bật đến những mục tiêu giáo dục mới
Tại Trường Tiểu học Vương Thừa Vũ (xã Đại Thanh), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến dự, tặng hoa chúc mừng tập thể, cán bộ, giáo viên và học sinh; đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.
.jpg)
Trường Tiểu học Vương Thừa Vũ được suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua số 4 xã Đại Thanh và đề nghị tặng Cờ thi đua của thành phố.
Năm học 2026-2027, với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông, dạy học phân hóa; phát triển năng lực số, STEM/STEAM, môi trường sử dụng tiếng Anh, giáo dục thể chất, nghệ thuật, văn hóa đọc và kỹ năng sống.

Điểm đáng chú ý trong năm học mới là Trường Tiểu học Vương Thừa Vũ được lắp đặt 22 cây nước uống sạch tại vòi ở 2 điểm trường, thuộc Đề án của xã Đại Thanh triển khai tại 25 điểm trường với hơn 340 cây nước, tổng mức đầu tư trên 5,4 tỷ đồng. Việc đưa hệ thống vào sử dụng góp phần bảo đảm nguồn nước uống an toàn cho học sinh, giảm rác thải nhựa, hướng tới xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn và thân thiện.
Trường THCS Nguyễn Văn Huyên: Tiếp bước hành trình xây dựng trường học chất lượng cao
Tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và trao lẵng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng nhà trường.

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Trường THCS Nguyễn Văn Huyên với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Bước vào năm học mới, tập thể nhà trường quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc.
Tại lễ khai giảng, các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường lắng nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng và theo dõi chương trình kết nối chung toàn quốc. Trong tiếng trống khai trường, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Huyên bước vào năm học 2026-2027 với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, tiếp tục nâng cao chất lượng và vị thế của nhà trường.

Trường Tiểu học Ba Vì B: Rộn ràng ngày hội khai trường nơi vùng bán sơn địa
Hòa chung không khí náo nức của toàn thành phố, lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Ba Vì B (thôn Minh Phú, xã Ba Vì) diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và ngập tràn niềm vui. Về dự, động viên và trao hoa chúc mừng thầy trò nhà trường có đồng chí Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Ba Vì.

Ngay từ sáng sớm, sân trường rực rỡ sắc cờ hoa trong lễ đón 98 học sinh lớp 1 bước vào năm học đầu tiên. Năm học 2025 - 2026 vừa qua, nhà trường đã ghi dấu ấn toàn diện khi đạt chuẩn chuyển đổi số mức độ 3, làm tốt công tác an toàn thực phẩm, có 172 giải học sinh giỏi và năng khiếu các cấp, cùng 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tập thể nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Sau nghi thức tặng hoa và phát biểu cảm ơn của thầy Hiệu trưởng Đào Duy Đạt, toàn thể đại biểu, giáo viên và học sinh đã cùng theo dõi chương trình khai giảng chung toàn quốc qua sóng truyền hình trực tiếp và lắng nghe tiếng trống khai trường rộn rã, mở ra một năm học mới 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt.
Trường Tiểu học Tùng Thiện: Từ hai mái trường, chung một hành trình mới
Hòa chung không khí Ngày hội khai giảng năm học mới 2026-2027, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã tới dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tùng Thiện (phường Tùng Thiện), tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học Tùng Thiện được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường Tiểu học Sơn Lộc và Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên trường hoạt động theo mô hình mới, với 1.441 học sinh tại hai phân hiệu.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Thiện Nguyễn Thị Phi Nga cho biết, việc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ hai trường cùng về một mái trường mới đặt ra yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục ngày càng phát triển.
Trong năm học mới, nhà trường tập trung củng cố nền nếp, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ; đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy; khuyến khích học sinh chủ động học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và nếp sống thanh lịch, văn minh; hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hạnh phúc.
Dịp này, lãnh đạo thành phố, địa phương và nhà trường trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương dự lễ, cắt băng khánh thành Trường Mầm non Tùng Thiện.


Ngay sau lễ khai giảng, thầy và trò Trường Tiểu học Tùng Thiện cùng hàng triệu học sinh Thủ đô tiếp sóng chương trình Lễ khai giảng năm học mới.
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm: Giáo dục là hành trình gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
Hòa chung không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5-9, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Từ Liêm) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, đánh dấu cột mốc ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm học thứ 30 của nhà trường.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tới dự và chung với với tập thể thầy cô giáo, học sinh. Cùng dự có Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh.

Mang thông điệp xuyên suốt “Giáo dục không chỉ là hành chính tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”, Lễ khai giảng của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được mở đầu ấn tượng với những thanh âm văn hóa Việt Nam, không khí chào đón học sinh rộn rã, đặc biệt là chuỗi tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc.
Đáng chú ý, chương trình cũng được kết nối với tiết mục nghệ thuật đặc sắc “Việt Nam tinh hoa”, khắc họa hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt qua nhiều thế hệ, thông qua hình ảnh 30 lá cờ tung bay trên sân trường là biểu tượng kiêu hãnh đại diện cho 30 năm truyền thống Đoàn Thị Điểm - 30 năm bền bỉ giữ gìn nền tảng văn hóa và không ngừng đổi mới để vươn xa.
Phát động chủ đề năm học 2026-2027 là “Inside Out - Học chủ động, Sống tự tin”, tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhấn mạnh chặng đường 3 thập kỷ nhà trường không ngừng vun đắp những thế hệ học sinh giàu tri thức, bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc.


Trường THCS Chuyên Mỹ: Mô hình hợp nhất liên phân hiệu mở ra những điều kiện mới để phát huy thế mạnh
Tại Trường THCS Chuyên Mỹ (Phân hiệu Phú Yên), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu dự lễ khai giảng, tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Đây là năm học đầu tiên Trường THCS Chuyên Mỹ vận hành theo mô hình hợp nhất từ 5 trường: Tân Dân, Chuyên Mỹ, Châu Can, Phú Yên và Vân Từ, với gần 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 3.000 học sinh tại 79 lớp. Sau hợp nhất, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì kỷ cương, đưa hoạt động dạy và học vào nền nếp.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhắn nhủ học sinh không ngừng học tập, trải nghiệm, tích lũy kiến thức để chuẩn bị hành trang cho tương lai, bởi “Thế giới rất rộng lớn, còn rất nhiều việc phải làm. Muốn làm được những việc lớn thì chúng ta phải học”. Với đội ngũ nhà giáo, đồng chí mong muốn các thầy, cô dành sự quan tâm, tình yêu thương, truyền cảm hứng và tạo những dấu ấn tốt đẹp cho học sinh; đồng thời đề nghị địa phương quan tâm, dành những điều kiện tốt nhất cho giáo dục, coi đây là nền tảng cho sự phát triển.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Chuyên Mỹ Trương Tú Phương, mô hình hợp nhất liên phân hiệu mở ra những điều kiện mới để phát huy thế mạnh, song cũng đặt ra không ít yêu cầu trong tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, nhà trường quyết tâm biến khó khăn thành động lực, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, an toàn, hạnh phúc; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của thành phố, các sở, ngành và địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Chung tay vun đắp Trường Mầm non Kim Liên an toàn, hạnh phúc
Sáng 5-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đến dự, chúc mừng và động viên giáo viên và học sinh Trường Mầm non Kim Liên, phường Kim Liên, nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Mầm non Kim Liên từng bước khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục mầm non Thủ đô. Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, trường được hợp nhất từ 3 đơn vị: Mầm non Kim Liên, Mầm non Hoa Sữa và Mầm non Sao Mai, hiện có 45 lớp với 1.410 trẻ và 151 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Ngay sau hợp nhất, nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức, nhân sự, thống nhất phương thức quản lý, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đồng thời chú trọng đạo đức nhà giáo và văn hóa ứng xử, tạo nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên Chu Thu Thanh, bước vào năm học 2026-2027, nhà trường đã rà soát, sắp xếp, tối ưu hóa cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn; đặc biệt chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng, an toàn thực phẩm, sức khỏe và y tế học đường. Cùng với đó, trường tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục, tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh phù hợp lứa tuổi; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giáo dục tiên tiến cho đội ngũ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chuyên môn và chăm sóc, giáo dục trẻ.
Phát huy truyền thống hơn 60 năm, Trường Mầm non Kim Liên xác định tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, trách nhiệm, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.
Trường THPT Thạch Thất hướng tới môi trường giáo dục chất lượng, hạnh phúc
Tại Trường THPT Thạch Thất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường dự lễ khai giảng, tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới 2026-2027. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Thạch Thất.

Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó học sinh giành 27 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 4 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Kế thừa những kết quả đạt được, năm học 2026-2027, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.
Đồng thời, trường đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng phát triển năng lực số, giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Cùng với trang bị kiến thức, nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, pháp luật, kỹ năng sống, thể chất, thẩm mỹ và hướng nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.
Tiếp tục cập nhật