Thể thao

Hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Linh hoạt để đạt thành tích tốt nhất

Minh Hà 04/09/2026 - 13:50

Hướng tới vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, xã Hồng Sơn đang chủ động tuyển chọn, tập luyện lực lượng với mục tiêu có vận động viên lọt nhóm 20 người dẫn đầu ở ít nhất một trong bốn nội dung thi của khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Chủ động chuẩn bị lực lượng

Quang cảnh Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy BHànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, tháng 3-2026. Ảnh: Xã Hồng Sơn
Quang cảnh Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, tháng 3-2026. Ảnh: Xã Hồng Sơn

Chuẩn bị cho vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, Hồng Sơn dự kiến cử đội nam, nữ ở khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham dự. Lực lượng được tuyển chọn từ các câu lạc bộ thể thao trong trường học, trong đó nòng cốt là những học sinh đang tập luyện các môn võ thuật như taekwondo, pencak silat, vovinam... với sự huấn luyện của các huấn luyện viên tại các câu lạc bộ. Đây cũng là thế mạnh của thể thao Hồng Sơn bên cạnh điền kinh.

Theo cách làm của địa phương, việc phát huy thế mạnh ở một số môn thể thao không chỉ nhằm tạo thành tích ở từng môn mà còn hỗ trợ cho phong trào chung. Những học sinh được rèn luyện thường xuyên, có nền tảng thể lực tốt từ các câu lạc bộ võ thuật có thể trở thành nguồn vận động viên cho điền kinh. Từ đó, phong trào được mở rộng, giúp các nhà quản lý, chuyên môn có nguồn vận động viên phong phú.

Các vận động viên được lựa chọn cho vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 cấp thành phố đã được tổ chức tập luyện từ giữa tháng 8 và kiểm tra các thông số thành tích. Mục tiêu của Hồng Sơn là có vận động viên nằm trong nhóm 20 người dẫn đầu ở các nội dung thi của khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Mục tiêu trên cho thấy địa phương không chỉ tham gia giải theo tinh thần hưởng ứng mà đã có sự chuẩn bị cụ thể về lực lượng và chuyên môn.

Nền tảng cho sự chuẩn bị ấy đến từ phong trào thể thao đang từng bước phát triển tại cơ sở. Năm 2025, các vận động viên của xã Hồng Sơn tham gia thi đấu trong màu áo Cụm thi đua số 9 đã giành 50 huy chương tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô, trong đó khoảng một nửa là Huy chương vàng. Từ đầu năm 2026 đến nay, vận động viên của xã tiếp tục giành 30 huy chương tại các giải cấp thành phố, trong đó có 12 Huy chương vàng.

Những kết quả này là cơ sở để Hồng Sơn kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh ở các sân chơi lớn hơn, trong đó có Giải chạy Báo Hànộimới - một giải đấu có truyền thống lâu năm và sức lan tỏa rộng trong phong trào thể thao Thủ đô.

Quan trọng là cách làm

Giải chạy BHànộimới mở rộng- Vì hòa bình luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo xã, các đoàn thể trên địa bàn. Ảnh: Xã Hồng Sơn
Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng- Vì hòa bình luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo xã, các đoàn thể, nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Xã Hồng Sơn

Đằng sau mục tiêu thành tích ấy là câu chuyện về một địa phương đang từng bước gây dựng phong trào thể thao trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bằng những cách làm linh hoạt. Ở đó, không chờ nguồn lực dồi dào mới tổ chức phong trào, địa phương tìm cách tận dụng các câu lạc bộ sẵn có, kết hợp nhiều hoạt động, huy động xã hội hóa và quan trọng hơn là phát huy sự hưởng ứng của người dân.

Ví dụ dễ thấy nhất là vào cuối tháng 3-2026, UBND xã Hồng Sơn tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 kết hợp hàng loạt sự kiện khác. Sự kiện trở thành dịp để địa phương tiếp tục khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo không khí hướng tới mùa giải mới.

Hôm đó, trong dòng người chạy có cụ bà Nguyễn Thị Cát, ở thôn Đặng, 84 tuổi, hoàn thành cự ly 1.000m. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều vận động viên nhí. Những hình ảnh ấy cho thấy phong trào thể thao ở Hồng Sơn đang được hình thành từ nhiều lứa tuổi, từ người cao tuổi đến học sinh.

Các giải đấu điền kinh được tổ chức trên địa bàn xã Hồng Sơn đã tạo nguồn vận động viên cho đội tuyển xã dự các giải đấu cấp thành phố như Giải chạy Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình. ảnh: Xã Hồng Sơn.
Các giải đấu điền kinh được tổ chức trên địa bàn xã Hồng Sơn đã tạo nguồn vận động viên cho đội tuyển xã dự các giải đấu cấp thành phố như Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình. ảnh: Xã Hồng Sơn.

Theo bà Nguyễn Thị Thuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hồng Sơn, việc cụ Nguyễn Thị Cát ở tuổi 84 vẫn nhiệt tình tham gia và hoàn thành cự ly chạy là nguồn động viên đối với những người làm công tác thể thao ở địa phương. Khi phong trào phát triển, người dân tham gia nhiệt tình, đó chính là động lực để địa phương tiếp tục duy trì và tổ chức thêm các hoạt động thể thao.

Không chỉ tổ chức Ngày chạy Olympic và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, Hồng Sơn còn kết hợp nhiều hoạt động trong cùng chương trình. Giải cầu lông thu hút gần 100 vận động viên tranh tài ở 6 nội dung dành cho nam, nữ thuộc các lứa tuổi; Câu lạc bộ thể thao thôn Đặng cũng được ra mắt trong dịp này. Cách làm “nhiều hoạt động trong một sự kiện” vừa tạo không khí sôi nổi, vừa tiết kiệm chi phí tổ chức, đồng thời thu hút thêm người dân tham gia.

Đây là cách làm đáng chú ý trong bối cảnh kinh phí dành cho thể thao cơ sở còn hạn chế. Theo địa phương, việc tổ chức các giải đấu hiện chủ yếu phải dựa vào nguồn xã hội hóa; kinh phí nhà nước tập trung cho Ban tổ chức và trọng tài. Gần đây, một số giải bóng bàn, pickleball cũng phải theo hướng này. Riêng về kinh phí tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã cũng phải thu xếp theo hướng “liệu cơm, gắp mắm”.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hồng Sơn Nguyễn Thị Thuyên đánh giá, mục tiêu có vận động viên lọt nhóm 20 người dẫn đầu ở ít nhất một trong bốn nội dung thi khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới năm 2026 đang được xem là thử thách với thể thao xã Hồng Sơn. Trong điều kiện đó, tinh thần vượt khó vốn đã trở thành một phần quan trọng trong cách làm thể thao của Hồng Sơn sẽ tiếp tục được phát huy để các vận động viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết.

logo-dien-tu-giai-chay-51-01-01.jpg