Hàng không Việt Nam tăng trưởng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
Với sản lượng hành khách, hàng hóa và số chuyến bay tăng so với cùng kỳ năm 2025, ngành Hàng không Việt Nam đã bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2026, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng hơn 10%
Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29-8 đến 2-9), tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không đạt khoảng 1,2 triệu hành khách và 20.150 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,4% và 1,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 527.200 hành khách, tăng 10,2%; vận chuyển quốc tế đạt 670.700 hành khách, tăng 10,5%. Về hàng hóa, vận chuyển nội địa đạt 2.008 tấn, giảm 14,1%, trong khi vận chuyển quốc tế đạt 18.007 tấn, tăng 3,6%.
Ngày 29-8 là ngày cao điểm nhất, với khoảng 280.000 hành khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt 135.000 lượt, tăng 29,3%; khách quốc tế đạt 145.000 lượt, tăng 14,1%.
Tại các cảng hàng không, tổng sản lượng khai thác trong dịp lễ đạt khoảng 11.600 lượt cất, hạ cánh, 1,73 triệu hành khách và 22.230 tấn hàng hóa. So với cùng kỳ năm 2025, số lượt cất, hạ cánh tăng 13,6%, hành khách tăng 10,3%.
Các cảng hàng không cửa ngõ cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng 23,5% về hành khách và 12,5% về hàng hóa; Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đều tăng trên 16% về hành khách.

Bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt
Trong dịp cao điểm, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.461 chuyến bay khởi hành, trong đó 3.473 chuyến đúng giờ, đạt tỷ lệ khoảng 78%; 16 chuyến bị hủy.
Ở chiều đến, các hãng thực hiện 4.422 chuyến bay, với 2.989 chuyến hạ cánh đúng giờ, đạt tỷ lệ 67,6%.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, hoạt động vận tải hàng không trong dịp Quốc khánh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao trên hầu hết các chỉ tiêu, cho thấy đà phục hồi và phát triển của thị trường.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các đơn vị trong ngành đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực, kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Hoạt động khai thác tại các cảng hàng không được duy trì liên tục; những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.
Đặc biệt, việc chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bám sát nhu cầu thị trường, đồng thời tăng tham số điều phối lượt cất, hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện để các hãng tối ưu hóa lịch bay, khai thác hiệu quả nguồn tàu bay được bổ sung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
Thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong ngành nâng cao năng lực quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.