Mỹ - Trung Quốc hướng tới thỏa thuận mới về nông nghiệp
Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị các thông báo liên quan đến nông nghiệp và rào cản phi thuế quan, dự kiến được công bố khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington trong tháng 9.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các biện pháp sắp tới nhằm thúc đẩy nông sản Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc, trong đó có việc xử lý những rào cản phi thuế quan liên quan đến lĩnh vực này. Nội dung chi tiết hiện chưa được công bố.
“Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm một số thông báo về nông nghiệp và các rào cản phi thuế quan liên quan nhằm khuyến khích doanh số bán hàng của Mỹ vào Trung Quốc”, ông Greer nói với Reuters.
Tuy nhiên, Washington không đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận thương mại quy mô lớn với Bắc Kinh. Theo ông Greer, ưu tiên hiện nay là kiểm soát những bất đồng và duy trì quan hệ kinh tế giữa hai nước trong khuôn khổ có thể dự báo.
Theo ông Greer, Washington không đặt mục tiêu đạt một thỏa thuận thương mại toàn diện với Bắc Kinh mà ưu tiên kiểm soát bất đồng và duy trì quan hệ song phương trong khuôn khổ có thể quản lý.
Nông nghiệp tiếp tục là một nội dung quan trọng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế. Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 5, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, ngoài lượng đậu tương đã được hai bên nhất trí trước đó. Bắc Kinh cũng khôi phục khả năng tiếp cận thị trường cho hơn 400 cơ sở sản xuất thịt bò Mỹ.
Các thông báo sắp tới có thể liên quan đến việc tháo gỡ những trở ngại đối với hoạt động thương mại nông sản. Ngoài thuế quan, hàng hóa xuất khẩu còn chịu tác động từ các quy định kiểm dịch, giấy phép nhập khẩu và thủ tục phê duyệt.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều bất đồng về thương mại. Washington tiếp tục gây sức ép liên quan đến hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh bảo vệ các chính sách công nghiệp và năng lực sản xuất mà Mỹ cho là góp phần gây mất cân bằng thương mại.
Tổng hợp