Thế giới

Ali al-Taher trở thành nút thắt mới của Trung Đông

Đỗ Phú 03/09/2026 - 11:27

Dãy đồi Ali al-Taher ở miền Nam Lebanon đang trở thành chiến tuyến quyết định giữa Israel và Hezbollah. Cuộc tranh giành dãy đồi này phơi bày một bế tắc lớn hơn.

sgzs7uxmpjlppjqlwi6gk6d6gq.png
Khói bốc lên gần Lâu đài Beaufort, nơi đã bị lực lượng Israel chiếm đóng, nhìn từ Marjayoun, miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

Ali al-Taher nằm cách biên giới Israel khoảng 15km và cao 600m so với mực nước biển. Từ đây, lực lượng kiểm soát có thể quan sát các tuyến đường quanh Nabatieh cùng vùng Đông Nam Lebanon.

Sau khi chiến sự hiện tại bùng phát ngày 2-3, quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Lebanon và chiếm đóng nhiều điểm trọng yếu. Lâu đài Beaufort lịch sử nằm trên tuyến đường tới Ali al-Taher cũng rơi vào sự kiểm soát của lực lượng Israel.

Tháng 6, quân đội Israel gọi dãy đồi này là một trong những “trọng tâm hoạt động chính”. Khu vực sau đó trở thành đường phân chia giữa phần lãnh thổ Lebanon do quân đội Israel kiểm soát ở phía Nam và các thị trấn liên tục bị không kích ở phía Bắc.

Theo Reuters, Hezbollah đã xây trung tâm chỉ huy ngầm cùng kho vũ khí trong núi. Vị trí này còn kết nối khu vực biên giới với Iqlim al-Tuffah, căn cứ hậu cần lâu năm của Hezbollah.

Một quan chức quân đội Israel giấu tên cho biết các tay súng Hezbollah mắc kẹt dưới lòng đất và thiếu thức ăn cùng nước uống. Hezbollah bác bỏ lợi thế mà Israel tuyên bố đạt được. Nhóm này khẳng định vẫn “kiểm soát hoàn toàn khu vực” và sẵn sàng chống lại mọi cuộc xâm nhập.

Tranh chấp quân sự đang cản trở kế hoạch do Mỹ làm trung gian. Kế hoạch yêu cầu Israel rút dần khỏi miền Nam Lebanon sau khi quân đội Lebanon giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah từ chối giao nộp vũ khí. Israel cũng không chấp nhận rút quân trước khi điều kiện đó được thực hiện.

Áp lực bầu cử càng thu hẹp dư địa thỏa hiệp. “Trước cuộc bầu cử, Israel cần một chiến thắng lớn ở khu vực vốn luôn được coi là thành trì của Hezbollah,” Andrea Tenenti, chuyên gia truyền thông chiến lược và cựu phát ngôn viên của lực lượng Liên hợp quốc tại Lebanon nhận định.

Nhà phân tích Lebanon và tướng quân đội đã nghỉ hưu Hassan Jouni cho rằng, Israel có thể lựa chọn bao vây kéo dài để hạn chế thương vong. “Israel ngần ngại tấn công căn cứ Ali al-Taher vì lo ngại thương vong, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm trước bầu cử,” ông nói.

Bế tắc tại Ali al-Taher vì thế không còn là cuộc tranh giành một điểm trọng yếu. Nó phản ánh cấu trúc đối đầu của Trung Đông khi Hezbollah giữ vũ khí và Israel giữ lãnh thổ. Trong lúc đó, đàm phán Mỹ, Iran vẫn đình trệ. Khi điểm tựa ngoại giao chưa xuất hiện, dãy đồi này có thể khiến cả Israel và Lebanon tiếp tục bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao, kéo dài.

Tổng hợp