Phường Kim Liên sẵn sàng cho năm học mới sau sắp xếp trường học
Sau sắp xếp, mạng lưới trường học công lập trên địa bàn phường Kim Liên (Hà Nội) được tinh gọn từ 21 xuống còn 11 trường. Trước thềm năm học mới 2026-2027, các nhà trường đã khẩn trương ổn định tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc dạy và học diễn ra liên tục, an toàn, hiệu quả.

Sẵn sàng bước vào năm học mới
Sau sắp xếp, phường Kim Liên có 11 trường chính, gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 2 trường THCS, cùng 10 phân hiệu. Năm học 2026-2027, toàn phường có 472 lớp với hơn 17.800 học sinh. Dù có sự thay đổi về tổ chức, hoạt động tại các trường vẫn được duy trì nền nếp.
Những ngày này, tại các trường trên địa bàn phường Kim Liên, công tác chuẩn bị cho năm học mới được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Các nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị phòng học, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các điều kiện cần thiết phục vụ dạy và học. Cùng với đó, môi trường học đường được chăm chút theo hướng xanh, sạch, an toàn; các thầy cô cũng tích cực chuẩn bị những hoạt động để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế hào hứng, phấn khởi.
Tại các trường thực hiện sắp xếp, việc ổn định nền nếp được chú trọng, bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra liên tục, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến kế hoạch giáo dục, các nội dung chuẩn bị đều được rà soát, kiểm tra thực tế và kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hướng tới bảo đảm đầy đủ điều kiện ngay từ đầu năm học.
Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, để công tác dạy và học được bảo đảm thông suốt, các nhà trường thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả). Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, có đầu mối chịu trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.
Yêu cầu đặt ra là ưu tiên cao nhất việc bảo đảm đủ giáo viên, phòng học, lớp học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện thiết yếu để học sinh được học tập an toàn, đầy đủ ngay từ đầu năm học. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động rà soát, xử lý dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND phường để phối hợp giải quyết, không để phát sinh điểm nghẽn ảnh hưởng đến việc tổ chức năm học.
Đối với các trường thực hiện sắp xếp, yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động theo quyết định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo, nhân viên.
Các trường cũng được yêu cầu tăng cường kỷ cương, thực hiện kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực học sinh, giảm áp lực thi cử, hồ sơ, sổ sách và báo cáo hành chính không cần thiết. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
Công tác chuẩn bị được triển khai từ quy mô trường, lớp, số lượng học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu vệ sinh, sân chơi, bãi tập. Các trường đồng thời rà soát bàn ghế, thiết bị dạy học, máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, sách giáo khoa, học liệu và các điều kiện phục vụ chuyển đổi số trong năm học.

Giữ vững nền nếp, nâng chất lượng dạy và học
Từ thực tế chuẩn bị năm học mới, giáo viên và phụ huynh đều hướng tới sự ổn định của hoạt động dạy và học sau sắp xếp. Chị Đỗ Thanh Huyền, giáo viên Trường Mầm non Kim Liên đánh giá việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là hiệu quả, hợp lý. Bởi việc ghép nhiều trường và lựa chọn những người quản lý có năng lực, tâm huyết để quản lý, chỉ đạo hoạt động của một ngôi trường lớn là phù hợp. Trong năm học mới, chị Đỗ Thanh Huyền mong muốn cùng đồng nghiệp tiếp tục phát huy tâm huyết, nhiệt huyết, những thế mạnh và kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác để góp phần phát triển nhà trường.
Tại Trường Tiểu học Phương Mai, giáo viên Hoàng Quỳnh Trang cho biết, thầy và trò nhà trường đang phấn khởi, hào hứng chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường chuẩn bị từng góc lớp, từng góc trường khang trang, sạch đẹp. Để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, điều quan trọng là các giáo viên cần quan tâm, yêu thương học sinh. Đồng thời, nhà trường cũng cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các giờ học. Các giáo viên đều sẵn sàng tham gia tập huấn, chia sẻ và hỗ trợ nhau để nâng cao chất lượng giờ dạy.
Từ góc độ phụ huynh, chị Nguyễn Lê An Nhân (phường Kim Liên) cho rằng việc sắp xếp các trường không ảnh hưởng đến chương trình học của học sinh. Với bậc mầm non, gia đình chị mong muốn con được tham gia các hoạt động thể chất, ngoại khóa và có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Kim Liên) cho biết, thời điểm sắp xếp lại trường học, chị và nhiều phụ huynh từng băn khoăn liệu việc này có ảnh hưởng đến nền nếp, việc học của học sinh hay không. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, chị nhận thấy nền nếp học tập được ổn định, các hoạt động trên lớp vẫn được duy trì như trước.
Từ đó, chị Nguyễn Thị Thu Hương kỳ vọng việc sắp xếp sẽ tạo cơ hội để học sinh được học tập tại những cơ sở có điều kiện tốt hơn, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ. Đồng thời mong các nhà trường tiếp tục quan tâm đến việc học tập, nền nếp của học sinh, phối hợp với phụ huynh để tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và chất lượng đội ngũ giáo viên tại các cơ sở trong nội bộ trường sau sắp xếp.
Có thể thấy, từ sự chủ động của các nhà trường, những bước chuẩn bị cho năm học mới đang được từng bước hoàn tất. Trọng tâm là ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ giáo viên, chuẩn bị phòng học, thiết bị và bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh. Sự ổn định trong nền nếp, chủ động của đội ngũ giáo viên và những kỳ vọng từ phụ huynh đang tạo nền tảng để các trường trên địa bàn phường Kim Liên sẵn sàng cho năm học mới, hướng tới một môi trường giáo dục ổn định, an toàn và hiệu quả.