Chủ động giữ an toàn vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân xã Phú Xuyên (Hà Nội) chủ động triển khai các phương án bảo vệ an toàn vùng nuôi, con giống và bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Gia đình ông Dương Văn Vĩnh ở thôn Phú Cường hiện có gần 2 mẫu ao hồ nuôi trồng thủy sản. Ông Vĩnh cho biết, các giống cá được ông nuôi chủ yếu là cá chép, trắm cỏ, cá mè và cá rô phi. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh kịp thời, bình quân mỗi năm ông thu hoạch khoảng 6 tấn cá, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng.
“Mùa mưa bão, chúng tôi chú trọng kiểm tra toàn bộ hệ thống ao, bờ bao, cống cấp và tiêu thoát nước. Những vị trí bờ ao thấp, có dấu hiệu sạt lở, nguy cơ mất an toàn sẽ được gia cố bằng đất, bao tải và sử dụng lưới kích thước nhỏ vây quanh, không cho cá vượt ra ngoài khi nước dâng cao; đồng thời tiến hành thu hoạch nhanh những lứa cá đã đủ kích cỡ thương phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh tế”, ông Dương Văn Vĩnh cho biết.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, nhất là có nhiều vùng ao hồ, đồng ruộng trũng thấp, những năm qua xã Phú Xuyên đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân đầu tư nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn xã có trên 654 ha ao hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản; trong đó, nuôi thâm canh là 546,21ha còn lại là nuôi bán thâm canh.
Đối tượng nuôi chủ yếu là cá chép, trắm cỏ, cá mè, cá rô phi và một số loài cá khác. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn ước đạt 5.017 tấn, trong đó sản lượng nuôi thâm canh là 4.369 tấn. Ngoài ra, tùy vào điều kiện thực tế, nhiều người dân còn mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm, nuôi ốc, ếch, ba ba… góp phần đa dạng hoá đối tượng nuôi, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
“Các mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm kết hợp nuôi trồng thủy sản đã mang lại nguồn lợi kinh tế ổn định cho người dân. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền bà con chuyển đổi những vùng ao hồ, đầm lầy đầu tư nuôi trồng thủy sản phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn ao nuôi trong mùa mưa bão”, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Triều Lâm Đình Chung cho biết.

Thực tế cho thấy, đối với nuôi trồng thủy sản nước ngọt, mùa mưa bão là giai đoạn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Bởi mưa lớn kéo dài có thể làm thay đổi đột ngột nhiệt độ, độ pH, độ kiềm và các yếu tố môi trường trong ao. Nước lũ từ khu vực xung quanh cũng có thể cuốn theo bùn đất, chất thải và mầm bệnh vào ao nuôi. Ngoài ra, tại những vùng nuôi trũng thấp, ven sông, suối hoặc có nguy cơ ngập úng, thủy sản có thể bị thất thoát, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên Hoàng Đức Hùng cho biết, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền người nuôi trồng thủy sản chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, máy móc, trang thiết bị cho công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả của thiên tai. Tiến hành nạo vét kênh mương, đặt ống xả tràn, phát quang cành cây xung quanh bờ ao, gia cố lại bờ ao và các cống cấp, thoát nước, khắc phục những vị trí xung yếu có thể bị vỡ hoặc tràn bờ khi có nước lớn.
“Bên cạnh áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, chúng tôi khuyến cáo người dân cần căn cứ vào điều kiện thực tế và diễn biến mưa bão để di chuyển lồng bè đến vùng nuôi đảm bảo an toàn; bổ sung Vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng; chủ động xử lý, duy trì chất lượng môi trường nước. Đối với thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm cần tiến hành thu hoạch toàn bộ hoặc tỉa bớt để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
Đối với việc thả nuôi vụ mới sau mùa mưa lũ, người dân chỉ nên thả giống khi môi trường nước đã ổn định, các công trình ao đầm, lồng bè đã được vệ sinh và khử trùng sạch sẽ”, ông Hoàng Đức Hùng thông tin.