Cả nước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch dịp Quốc khánh 2-9
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 29-8 đến 2-9-2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu.

Nhiều điểm đến tăng trưởng mạnh
Trong số các địa phương trọng điểm du lịch, thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8%; trong đó khách quốc tế khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%.
Khánh Hòa ước đón 1,25 triệu lượt khách, trong đó có 96.000 lượt khách quốc tế có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt 86%.
Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 94.000 lượt, tăng 82,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng bình quân ước đạt 64,7%. Mức tăng trưởng của Hà Nội không được so sánh trực tiếp với dịp Quốc khánh năm 2025 do năm 2025 diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), tạo nên mức tăng trưởng đột biến về lượng khách.
Tại Đà Nẵng, lượng khách du lịch ước đạt 850.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt 65-70%.

Ninh Bình ước đón gần 777.000 lượt khách, tăng 84,1%; trong đó khách quốc tế gần 110.000 lượt, tăng 35,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân đạt 76%.
Lâm Đồng ước đón 680.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.410 tỷ đồng, công suất phòng bình quân ước đạt 65-70%.
An Giang ước đón hơn 580.000 lượt khách, tăng 40,3%; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 27.000 lượt, tăng 68,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 880,5 tỷ đồng, tăng 72,3%. Công suất phòng bình quân ước đạt 62,2%, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Quảng Ninh ước đón 568.000 lượt khách, tăng 60%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân khách sạn từ 3-5 sao đạt 80-85%.
Thanh Hóa ước đón 485.000 lượt khách, gấp 3,6 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 873 tỷ đồng.
Lào Cai ước đón 450.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 34.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt trên 75%.
Điểm đến đa dạng, hành trình ngắn ngày lên ngôi
Công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quan tâm chỉ đạo. Ngành Du lịch các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động chuẩn bị nghiêm túc; tổ chức phân luồng, điều tiết khách và phương tiện; bố trí lực lượng hỗ trợ, kiểm soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ; hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, đeo bám, cung cấp dịch vụ không đúng cam kết được tăng cường. Đến nay, chưa phát hiện các hành vi vi phạm, tình trạng chèo kéo, ép giá, gây mất trật tự hoặc các vấn đề phát sinh phức tạp, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và tạo sự yên tâm cho du khách.
Đánh giá chất lượng hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Phùng Quang Thắng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ 29-8 đến hết ngày 2-9-2026, diễn ra trong điều kiện thời tiết cả nước nhìn chung tương đối ôn hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Kỳ nghỉ lễ có nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động, lễ hội được các địa phương, doanh nghiệp tổ chức. Vì vậy, hầu hết các điểm đến vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm.
Theo ghi nhận chung, khách du lịch có xu hướng lựa chọn những hành trình gần, liên vùng, thiên về nghỉ dưỡng và chủ động hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Khách du lịch có xu hướng đi gần hơn, ngắn ngày hơn và ưu tiên những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Các loại hình nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa trở thành những yếu tố định hình hành trình của khách du lịch dịp 2-9 năm nay.
Ở thị trường nước ngoài, theo kết quả do nền tảng du lịch Trip.com công bố, Trung Quốc là điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất trong dịp lễ năm nay, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài. Kết quả này một phần do công dân Việt Nam được hưởng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc, áp dụng tại 65 cửa khẩu và khu vực được Trung Quốc quy định từ ngày 20-8-2026.
Có thể thấy, sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, chất lượng. Việc sớm công bố kỳ nghỉ dài ngày đã tạo cơ hội cho khách du lịch lên kế hoạch từ xa; các địa phương, doanh nghiệp nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; công tác chỉ đạo, quản lý được chú trọng, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.