Triển khai Luật Thủ đô 2026: Hà Nội hỗ trợ chi phí phẫu thuật tật khúc xạ cho người trẻ
Từ ngày 1-7-2026, chính sách hỗ trợ phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer của thành phố Hà Nội đã mở thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho nhiều người trẻ. Đây là chính sách được quy định trong Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, nhằm thực hiện điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô năm 2026.
Hỗ trợ phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer
Cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến học tập, lao động và sinh hoạt. Vì vậy, nhu cầu phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, giúp người bệnh giảm hoặc không phải phụ thuộc vào kính ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để thực hiện phẫu thuật.
Nhằm thực hiện các chính sách đặc thù, vượt trội trong Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND đã quy định 5 chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.
Đáng quan tâm là từ ngày 1-7-2026, người dân từ đủ 18 đến 35 tuổi, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội và mắc cận thị từ 3 đi-ốp trở lên sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ (dịch vụ phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (1 mắt) khi thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Bệnh viện Mắt Hà Nội là đơn vị được thành phố giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc để phục vụ người bệnh với chất lượng tốt nhất. Mục tiêu là bảo đảm người dân được khám sàng lọc, tư vấn đúng chỉ định, phẫu thuật an toàn và theo dõi sau mổ đầy đủ, qua đó mang lại kết quả điều trị tốt nhất và đáp ứng kỳ vọng của người dân”.
Để người dân nắm bắt được thông tin và kịp thời thụ hưởng chính sách, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên trang web, fanpage của Bệnh viện, trang thông tin của Sở Y tế và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Đồng thời, tổ chức cho bệnh nhân đăng ký trực tuyến qua trang fanpage của bệnh viện và tư vấn cho những bệnh nhân đến khám trực tiếp.
Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, đối với những người cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, việc học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kính. Không chỉ gây bất tiện trong cuộc sống, việc đeo kính còn ảnh hưởng đến nhiều nghề nghiệp, hoạt động thể thao và chất lượng thị giác.

Vì vậy, việc hỗ trợ điều trị sẽ tạo điều kiện để nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả mà trước đây có thể chưa đủ khả năng chi trả.
Về chuyên môn, phẫu thuật khúc xạ bằng Laser Excimer là kỹ thuật đã được ứng dụng trong nhiều năm, với hiệu quả và tính an toàn đã được chứng minh qua thời gian theo dõi lâu dài. Rất nhiều bệnh nhân được phẫu thuật từ nhiều năm trước đến nay vẫn duy trì thị lực tốt và ổn định khi được chỉ định đúng và tuân thủ theo dõi điều trị sau mổ.
“Trước đây, các bệnh nhân có tật khúc xạ nếu muốn phẫu thuật phải tự chi trả hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên, chi phí phẫu thuật khúc xạ được thành phố hỗ trợ thông qua chính sách an sinh xã hội. Do đó, đây là cơ hội rất tốt cho nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn”, bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh cho biết.
Tạo thêm cơ hội chăm sóc sức khoẻ cho người trẻ
Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, chính sách này đang nhận được sự quan tâm đăng ký của nhiều người trẻ có nhu cầu điều trị tật khúc xạ.

Đến khám tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, chị Nguyễn Phương Thảo, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ, chị biết thông tin mình thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ qua trang Facebook của Bệnh viện Mắt Hà Nội. “Tôi đến đây khám, được các bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình. Tôi rất vui vì đủ điều kiện có thể phẫu thuật được luôn trong đợt này và được thành phố hỗ trợ chi phí điều trị”, chị Thảo phấn khởi chia sẻ.
Cùng đến khám tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, chị Nguyễn Hà My, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã có ý định mổ cận thị từ lâu, nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép. Qua website của Bệnh viện Mắt Hà Nội, chị My biết đến chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND nên đã đăng ký và đến khám sàng lọc. “Được thành phố hỗ trợ chi phí điều trị, tôi cảm thấy thật sự rất may mắn và hạnh phúc”, chị My xúc động cho biết.
Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
Đến nay, đã có vài trăm người mắc tật khúc xạ từ đủ 18 đến 35 tuổi đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ này tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Khi đến khám, người bệnh sẽ được đo và kiểm tra chức năng mắt để xác định có đủ điều kiện phẫu thuật hay không.
Bác sĩ Đỗ Việt Dũng, Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ, Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, đối với phẫu thuật khúc xạ, yêu cầu bắt buộc là bệnh nhân phải có độ cận ổn định (thường không tăng số trong vòng 1 năm hoặc tăng không quá 0.5 đi-ốp).

Ngoài ra, bệnh nhân không được mắc các bệnh lý về giác mạc, đáy mắt hoặc các bệnh lý toàn thân có chống chỉ định phẫu thuật. Khi đã loại trừ các yếu tố trên, bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định phẫu thuật phù hợp với nhu cầu của từng người bệnh và đặt lịch hẹn cụ thể.
Trước đây, dù có nhu cầu, không ít người trẻ vẫn phải trì hoãn phẫu thuật điều trị tật khúc xạ vì chưa có đủ chi phí. Chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội vì vậy đã mở thêm cơ hội để những người đủ điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị, giảm bớt gánh nặng tài chính và cải thiện thị lực.
Thông qua Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND nhằm thi hành Luật Thủ đô năm 2026, chính sách này đang từng bước đưa sự hỗ trợ thiết thực về chăm sóc sức khỏe đến với người dân, góp phần giúp những người trẻ đủ điều kiện có thêm lựa chọn trong điều trị, thuận lợi hơn trong học tập, lao động và sinh hoạt, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngoài hỗ trợ điều trị tật khúc xạ, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND còn quy định các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số; quy định giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán; quy định cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn Hà Nội; quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố Hà Nội.