Du lịch Hà Nội kỳ nghỉ lễ 2-9: Khẳng định sức hút, thu hơn 3.000 tỷ đồng
Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, hệ thống di tích, bảo tàng, điểm tham quan và khu vui chơi trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa phục vụ nhân dân và du khách. Theo ghi nhận, lượng khách tại các điểm di tích đều tăng cao, tổng số lượng khách đến Hà Nội ước tính đạt 904.120 lượt khách.

Khách tăng cao tại các điểm đến
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29-8 đến hết ngày 1-9, Hà Nội đón và phục vụ khoảng 696.000 lượt khách, trong đó có 76.000 lượt khách quốc tế và khoảng 620.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2,34 nghìn tỷ đồng.
Ước tính cả kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, Hà Nội đón khoảng 904.120 lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 94.120 lượt, tăng 82,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, nếu so với lượng khách tăng đột biến, với hơn 2 triệu lượt khách vào năm 2025 khi Hà Nội là trung tâm tổ chức các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thì lượng khách năm nay có giảm hơn.
Tại các di tích, bảo tàng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, tính đến 19h ngày 1-9, đã đón 112.112 lượt khách. Đặc biệt, trong ngày 2-9, Thành phố thực hiện miễn phí tham quan cho khách Việt Nam tại các điểm di tích có thu phí trên địa bàn. Lượng khách đến các điểm di tích vẫn tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.
Điển hình là Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trong những điểm đến thu hút đông du khách nhất, với khoảng 50.000 lượt khách. Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò đón khoảng 23.000 lượt khách. Đáng nói là tình trạng khách xếp hàng dài để tham quan diễn ra liên tục trong các ngày nghỉ.

Khu di tích Đền Ngọc Sơn cùng các điểm di tích thuộc đơn vị quản lý, gồm đền Bà Kiệu, tượng Vua Lê và các di tích cách mạng, kháng chiến như 90 Thợ Nhuộm, 5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang, Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đón 28.534 lượt khách. Công tác chuẩn bị phục vụ hoạt động dâng hương của lãnh đạo Trung ương, Thành phố và các đoàn ngoại giao được triển khai chu đáo.
Bảo tàng Hà Nội đón 10.578 lượt khách, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách. Trong đó có triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” cùng các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện “Vui Tết Độc lập” diễn ra từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, với sự tham gia của đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao đến từ Cao Bằng, Sơn La và 16 nhóm đồng bào đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Tính đến ngày 1-9, sự kiện thu hút hơn 20.576 lượt khách trong nước và quốc tế, tăng 51% so với bình quân cùng kỳ các năm 2024 và 2025.

Không chỉ các di tích, bảo tàng, nhiều điểm đến du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29-8 đến 1-9, các điểm đến tiêu biểu đã đón khoảng 224.500 lượt khách. Trong đó, Cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình đón gần 64.000 lượt; Vườn thú Hà Nội trên 60.000 lượt; Hoàng thành Thăng Long 23.000 lượt; Công viên Thiên đường Bảo Sơn trên 19.400 lượt; Vườn Quốc gia Ba Vì 15.000 lượt; Làng cổ Đường Lâm trên 15.000 lượt; Khu du lịch Ao Vua hơn 10.100 lượt.
Các điểm đến tại xã Gia Lâm đón khoảng 10.000 lượt khách, xã Bát Tràng 3.000 lượt, chùa Hương trên 2.000 lượt. Đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train cũng thu hút khoảng 3.000 lượt khách trải nghiệm.
Tính chung, các di tích, bảo tàng do Sở quản lý, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các điểm du lịch, di tích, khu vui chơi tiêu biểu trên địa bàn Thành phố đã đón khoảng 358.000 lượt khách.
Khẳng định sức hút nhờ chất lượng
Để bảo đảm phục vụ tốt du khách trong dịp Quốc khánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường du lịch văn minh.

Đáng chú ý, Sở tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng Lăng. Hoạt động không chỉ thể hiện sự chu đáo trong công tác phục vụ nhân dân, du khách mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, mến khách.
Năm nay, khách nội địa có xu hướng lựa chọn các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, du lịch tự túc, ưu tiên những điểm đến gần Hà Nội và các sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm. Công suất phòng trung bình của các khách sạn trên địa bàn Thành phố ước đạt 64,7%. Một số cơ sở lưu trú cao cấp đạt công suất rất cao, như Khu nghỉ dưỡng Glory và Khu nghỉ dưỡng Thảo Viên đạt 100%, Khách sạn Lacasa đạt 97,97%, Khách sạn FTE đạt 91,95% và Khu căn hộ The Five Residences Hanoi đạt 80%.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, năm nay, các hoạt động văn hóa, du lịch trong kỳ nghỉ lễ đều được tổ chức bài bản, chất lượng. Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm hấp dẫn, các điểm đến đều có nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch thu hút người dân và du khách.
Điển hình như di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có nhiều hoạt động giàu tính trải nghiệm như “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh”. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội”, tái hiện không gian văn hóa chợ phiên vùng cao phía Bắc, giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, nghi lễ và lễ hội truyền thống; đồng thời giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian, trưng bày, triển lãm và giao lưu giữa chủ thể văn hóa với du khách.
Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập; biểu diễn hoạt cảnh ban ngày và trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”…
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày, Thủ đô Hà Nội vẫn cho thấy sức hấp dẫn của một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Việc kết hợp giữa phát huy giá trị di sản, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ đang từng bước tạo nên những hành trình khám phá Thủ đô đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.