Cột mốc 500 tỷ USD xuất khẩu của Samsung và dấu ấn của trí tuệ Việt
Cột mốc 500 tỷ USD xuất khẩu cùng tổng vốn đầu tư 24 tỷ USD không chỉ khẳng định vị thế "thủ phủ" sản xuất toàn cầu của Samsung tại Việt Nam, mà còn cho thấy dấu ấn trí tuệ của kỹ sư người Việt.
Dấu ấn trí tuệ Việt trên các dòng sản phẩm chiến lược

Sự thành công của dòng Galaxy Z8 series mới ra mắt là minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất của nhân sự Việt. Với siêu phẩm gập Galaxy Z Fold8, đội ngũ kỹ sư tại Samsung Thái Nguyên (SEVT) đã đối mặt với bài toán hóc búa về cấu trúc màn hình hoàn toàn mới cùng thiết kế siêu mỏng 4,5mm và trọng lượng 201g.
Anh Phạm Đức Thắng, Giám đốc R&D phần cứng SEVT kể lại, để vượt qua rào cản độ bền và độ chính xác khi lắp ráp linh kiện siêu nhỏ, R&D nhà máy đã phối hợp cùng bộ phận sản xuất và kiểm tra chất lượng xây dựng phương pháp tối ưu, đồng thời chuẩn hóa quy trình đào tạo giúp công nhân làm chủ công nghệ lập tức.
Bên cạnh phần cứng, dấu ấn trí tuệ Việt còn ghi điểm ở mảng phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI). Tính năng My Fancam - công nghệ tự động tối ưu và giữ chủ thể ở vị trí trung tâm do kĩ sư Việt tại Trung tâm R&D Samsung Hà Nội thiết kế, trở thành tính năng nổi bật trong bộ công cụ Galaxy AI trên Z8 series.
Sau 4 tháng tinh chỉnh, qua 6 lần thay đổi thiết kế, nhóm kỹ sư R&D Hà Nội đã giải quyết thành công hiện tượng chóng mặt (Motion Sickness) cho người xem bằng việc nghiên cứu hệ thống thị giác con người và áp dụng thuật toán ổn định khung hình tiên tiến, mang lại trải nghiệm mượt mà, tự nhiên.

Theo ông Roh Tae Moon, Tổng giám đốc điều hành Samsung Electronics, tính đến cuối tháng 6-2026, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD kể từ khi bắt đầu sản xuất tại Việt Nam vào tháng 4-2009.
Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn; tính đến cuối năm 2025, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.
Đồng hành chiến lược, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân tài

Những đóng góp và sự thành công về mặt công nghệ của đội ngũ nhân sự người Việt nói riêng và vai trò sản xuất toàn cầu tại Việt Nam chính là nền tảng vững chắc để lãnh đạo Samsung toàn cầu củng cố cam kết gắn bó lâu dài.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tổng giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon, bày tỏ Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ cao.
Cam kết của Samsung toàn cầu hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết đặt ra yêu cầu chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng. Trong đó, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm...
Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ do Samsung phối hợp cùng Bộ Công Thương và các địa phương triển khai từ năm 2015. Đến nay, chương trình đã tư vấn cải tiến trực tiếp cho 379 doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo 406 chuyên gia nòng cốt về cải tiến sản xuất và 209 chuyên gia lĩnh vực khuôn mẫu - kỹ thuật trụ cột quyết định chất lượng toàn ngành sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho 82 doanh nghiệp và đào tạo 201 chuyên gia chuyển đổi số.

Những nỗ lực này giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của Samsung và chuỗi giá trị toàn cầu.
Song song đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chiến lược được Samsung triển khai xuyên suốt từ giáo dục phổ thông, đại học đến doanh nghiệp. Ở bậc phổ thông, cuộc thi Samsung Solve for tomorrow tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức STEM giải quyết những vấn đề của cộng đồng, khơi dậy đam mê khoa học công nghệ.
Ở bậc đại học, chương trình phát triển nhân tài công nghệ (SIC) tập trung đào tạo AI, IoT, Big data và bán dẫn. Cùng với đó, Samsung Việt Nam đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng từ năm 2012 đến nay để hợp tác với các trường đại học hàng đầu qua các dự án nghiên cứu, học bổng tài năng Samsung và đào tạo sâu sau tuyển dụng.