Thế giới

Nepal: Lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực hẻo lánh

Anh Kiệt 02/09/2026 - 07:11

Gần một tuần sau thảm họa lũ quét, khoảng 600 người vẫn mắc kẹt tại các nhà máy thủy điện ở Nepal. Lực lượng cứu hộ đang phải đào xuyên qua bùn đất, đá vụn và dựng cầu tạm để tiếp cận những khu vực bị cô lập.

Theo Reuters ngày 1-9, các đội cứu hộ Nepal đang khẩn trương mở đường tới những khu vực hẻo lánh bị tàn phá bởi lũ quét và sạt lở. Điện và thông tin liên lạc đã được khôi phục tại một số địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm và cứu trợ.

Tại các công trình thủy điện ở khu vực Himalaya, lực lượng cứu hộ phải đào xuyên qua những lớp bùn đất và đá vụn để tìm kiếm người mắc kẹt. Các đội cứu hộ cũng dựng cầu tạm nhằm vượt qua những tuyến đường và cây cầu bị nước lũ cuốn trôi.

1.jpg
Máy xúc dọn bùn đất trên một tuyến đường sau lũ quét và sạt lở tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 1-9. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết khoảng 600 người vẫn bị mắc kẹt tại một số nhà máy thủy điện bị tàn phá. Đến trưa 1-9, hơn 11.000 người tại các khu vực chịu ảnh hưởng đã được giải cứu.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy xúc hoạt động trong điều kiện thiếu sáng, từng bước đào bới lớp bùn đất và đá vụn để mở lối vào các khu vực bị vùi lấp. Tại một địa điểm, binh sĩ Nepal sử dụng đèn pin tìm kiếm lối vào một đường hầm sau khi máy móc tạo được một hố lớn trong đống đất đá.

Thảm họa xảy ra sau một vụ sụp đổ sông băng tại khu vực Himalaya, tạo ra dòng nước, băng, đá và bùn khổng lồ đổ xuống các thung lũng phía dưới, gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường, cầu, đường điện và hệ thống thông tin liên lạc bị phá hủy, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập.

Đến trưa 1-9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên tới 987 người, đưa tổng số người thiệt mạng tại cả Nepal và Trung Quốc do thảm họa lên hơn 1000 người. Hàng nghìn người mất nhà cửa và phải rời bỏ nơi sinh sống.

Tại huyện Nuwakot, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, việc khôi phục đường sá và dựng cầu tạm đang giúp lực lượng cứu hộ từng bước tiếp cận các địa bàn trước đó bị cô lập. Điện và thông tin liên lạc cũng đã được khôi phục tại một số nơi.

Ấn Độ và Trung Quốc đang hỗ trợ Nepal trong hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả. Hai nước đã tham gia xây dựng các cầu Bailey nhằm nhanh chóng khôi phục những tuyến giao thông bị phá hủy.

Nepal cũng đã tiếp nhận hơn 42 triệu USD viện trợ phục vụ các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các nhà máy thủy điện hiện là một trong những điểm nóng của chiến dịch cứu hộ. Nepal đã phát triển mạnh thủy điện trong nhiều thập kỷ, với nhiều công trình nằm tại địa hình miền núi hiểm trở. Thảm họa lần này gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hạ tầng năng lượng, đồng thời cho thấy những rủi ro mà các công trình tại khu vực Himalaya có thể phải đối mặt trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong những ngày tới, ưu tiên của Nepal là tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt, đặc biệt tại các nhà máy thủy điện và những khu vực miền núi bị cô lập, đồng thời khôi phục các tuyến giao thông thiết yếu để đưa hàng cứu trợ tới người dân.