Thế giới

Iraq bác đề xuất duy trì liên minh quân sự quốc tế sau ngày 30-9

Kim Phượng 01/09/2026 - 07:34

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã bác bỏ đề xuất cho phép một số lực lượng thuộc liên minh quốc tế tiếp tục hiện diện tại nước này sau ngày 30-9, trong khi Baghdad đẩy nhanh các bước chuẩn bị tự đảm bảo an ninh sau khi liên minh rút đi.

iraq.jpg
Thủ tướng Iraq đã bác bỏ đề xuất duy trì một số lực lượng liên minh quốc tế tại nước này sau thời hạn 30-9. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Iraq (INA), phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31-8, người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi cho biết Thủ tướng Al-Zaidi đã bác bỏ đề xuất duy trì một số lực lượng liên minh quốc tế tại Iraq sau thời hạn 30/9.

Ông Al-Aboudi nêu rõ, Chính phủ Iraq đang tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện các cam kết nhằm kiểm soát vũ khí, điều chỉnh việc sử dụng vũ khí và thống nhất quá trình ra quyết định. Theo ông, các cuộc đàm phán với các phe phái đang “tiến triển đều đặn” và dự kiến hoàn tất trước ngày 30-9.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq cũng cho biết Baghdad đang theo dõi sát những diễn biến trong khu vực và khẳng định “Iraq sẽ không tham gia vào cuộc xung đột”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Baghdad đang chuẩn bị cho hạn chót để liên minh quốc tế kết thúc sứ mệnh quân sự tại Iraq.

Trước đó, ngày 12-8, Thủ tướng Al-Zaidi tuyên bố ngày 30-9 sẽ là thời điểm kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh nước ngoài tại Iraq và hoàn tất quá trình rút quân. Trong cuộc gặp với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Brad Cooper, ông Al-Zaidi nói: “Ngày 1 -10 sẽ đánh dấu một ngày mới trong lịch sử nhà nước Iraq”, đồng thời khẳng định sẽ không còn sự hiện diện quân sự của bất kỳ nước ngoài nào tại Iraq.

Iraq và Mỹ cũng nhất trí chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh. Theo định hướng được hai bên thống nhất, quan hệ Iraq-Mỹ sau đó sẽ chuyển sang khuôn khổ hợp tác kinh tế và an ninh trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích chung.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu được thành lập năm 2014 nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (Daesh/IS), sau khi nhóm này kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

Iraq tuyên bố chiến thắng IS vào tháng 12-2017, sau khi lực lượng nước này giành lại những vùng lãnh thổ từng nằm dưới quyền kiểm soát của IS. Tuy nhiên, lực lượng liên minh quốc tế vẫn tiếp tục hiện diện tại Iraq theo đề nghị của Baghdad, chủ yếu đảm nhiệm vai trò cố vấn và huấn luyện.

Việc Chính phủ Iraq bác bỏ khả năng duy trì một bộ phận lực lượng liên minh sau ngày 30-9 cho thấy Baghdad đang thúc đẩy rõ ràng hơn mục tiêu chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài. Trong giai đoạn mới, thách thức đối với Baghdad sẽ là duy trì ổn định an ninh sau khi lực lượng liên minh rút hoàn toàn, đồng thời bảo đảm Iraq không trở thành địa bàn đối đầu giữa các lực lượng bên ngoài.

Tổng hợp