Hà Nội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” diệt ổ bọ gậy
Trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã thành lập và phân công các đội cơ động phòng, chống dịch ứng trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát các ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.
Không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh
Thời điểm giao mùa cùng với các đợt mưa lớn liên tiếp và thời điểm bắt đầu năm học mới 2026-2027 đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên diện rộng.
Theo số liệu giám sát của CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 21-8 đến ngày 28-8, toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 xã, phường; trong đó có một số địa bàn ghi nhận ca bệnh như Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai... Ngành Y tế Thủ đô cùng chính quyền các địa phương đã và đang đồng loạt “kích hoạt” hệ thống giám sát dịch tễ, đẩy mạnh các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, quyết liệt khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ cơ sở.
Dù số ca mắc trong tuần giảm 41 trường hợp so với tuần trước đó (309 ca), toàn thành phố vẫn ghi nhận thêm 12 ổ dịch mới phát sinh tại các khu vực: Chương Mỹ, Hát Môn, Bạch Mai, Hòa Phú, Kiều Phú, Phúc Thọ, Phương Liệt, Phượng Dực, Từ Liêm, Yên Nghĩa.
Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.175 ca mắc tại 117 xã, phường, chưa có trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc tích lũy giảm 533 ca so với mức trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 (2.708 ca) và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 ca), song toàn thành phố hiện vẫn còn nhiều ổ dịch đang hoạt động.
Bên cạnh sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng (ghi nhận 115 ca/tuần, tích lũy 4.830 ca từ đầu năm), COVID-19 (53 ca/tuần), sởi và ho gà vẫn xuất hiện rải rác. Việc giao mùa mưa nhiều kết hợp học sinh tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới làm gia tăng áp lực kiểm soát dịch bệnh, đòi hỏi các cấp, các ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
Nhận thức rõ “không có bọ gậy - không có muỗi truyền bệnh”, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy.

Ghi nhận tại phường Hà Đông, tiếp nối chuỗi hoạt động từ các địa bàn Mộ Lao, Phúc La, Hà Cầu, những ngày cuối tháng 8, Trạm Y tế phường đã phối hợp với các lực lượng cơ sở tổng vệ sinh môi trường, rà soát từng ngõ xóm tại khu Vạn Phúc. Cán bộ y tế và cộng tác viên trực tiếp hướng dẫn người dân thau rửa, đậy kín dụng cụ chứa nước, lật úp phế thải đọng nước xung quanh nhà. Điểm nổi bật là lực lượng y tế tập trung tuyên truyền để từng hộ dân tự giác hình thành nền nếp kiểm tra nơi ở thường xuyên.
Tại khu vực ngoại thành, UBND xã Quốc Oai đã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy, diệt muỗi đợt III năm 2026. Các thôn gồm Quảng Yên, Sơn Trung, Phượng Cách 1, Phượng Cách 3, Thụy Khuê, Đình Tổ… đồng loạt ra quân nhằm kiềm chế, không để 01 ổ dịch đang hoạt động và 14 ca mắc phát sinh thêm.

Tương tự, tại xã Tam Hưng, trước thực tế ghi nhận 8 ca bệnh và 01 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Phượng Thiên, Trạm Y tế xã đã phát động đợt cao điểm giám sát dịch tễ, vận động người dân xử lý triệt để các xô chậu, lốp xe cũ, máng nước đọng sau mưa.
Tại thôn Hiệp Thuận (xã Hát Môn), nhiều khu vực đã được tổng rà soát môi trường, dọn dẹp phế thải trước khi lực lượng y tế tiến hành phun hóa chất diệt muỗi chủ động.

Tại khu vực nội thành như các phường Cầu Giấy và Hai Bà Trưng, chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết đợt 2 năm 2026 cũng diễn ra sôi nổi trong các ngày cuối tháng 8. Sự tham gia tích cực của lực lượng y tế, tổ trưởng tổ dân phố, đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát đã tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ đến từng hộ gia đình.
Tăng cường ứng dụng công nghệ và duy trì trực xuyên lễ
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế Hà Nội đặc biệt chú trọng thời điểm này là bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027. Trẻ mầm non và tiểu học với hệ miễn dịch đang hoàn thiện, thói quen vệ sinh chưa đồng đều và sinh hoạt tập thể là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nếu thiếu biện pháp phòng ngừa từ sớm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường đã tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng dịch ngay từ đầu năm; phát động tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom phế liệu, khử khuẩn phòng học, đồ chơi và đảm bảo nguồn nước sạch.

Bên cạnh đó, các trường mầm non, tiểu học phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương rà soát tiền sử và tổ chức tiêm chủng bù liều vắc xin cho học sinh; duy trì chế độ thông tin, báo cáo nhanh các ca bệnh nghi ngờ để khoanh vùng xử lý kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập học đường.
Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, CDC Hà Nội đã tổ chức giám sát tại 22 xã, phường trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua tập huấn vẽ bản đồ khoanh vùng ca bệnh bằng phần mềm bản đồ số cho cán bộ chuyên trách tại 126 xã, phường. CDC Hà Nội cũng yêu cầu Trạm Y tế xã Hồng Vân và các địa bàn có ổ dịch huy động tối đa lực lượng tại chỗ xử lý dứt điểm các ổ dịch còn tồn tại.
Theo khuyến cáo của ngành Y tế Thủ đô, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng y tế, ý thức của mỗi cá nhân, hộ gia đình giữ vai trò quyết định. Mỗi gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, lật úp và làm sạch các dụng cụ chứa nước, duy trì thói quen ngủ màn (kể cả ban ngày). Khi có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi người hoặc xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
Sự chung tay, chủ động và trách nhiệm của mỗi người dân chính là “lá chắn” vững chắc nhất giúp Hà Nội giữ vững an toàn sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa bão và năm học mới.