Chăm sóc sức khỏe học sinh:Đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của Thủ đô
Từ ngày 18-8, hơn 2,2 triệu trẻ em và học sinh trên địa bàn Hà Nội được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trước thềm năm học mới. Chủ trương này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn mở ra cách tiếp cận chủ động, hướng tới quản lý sức khỏe theo vòng đời, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho Thủ đô.

Từ chương trình phúc lợi quy mô lớn
Việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh là một chương trình phúc lợi có quy mô lớn. Đây cũng có thể xem là những thế hệ công dân Thủ đô đầu tiên được quản lý sức khỏe đầy đủ theo vòng đời, bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non.
Theo bác sĩ Trần Văn Hà, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khám sức khỏe định kỳ giúp theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần; đồng thời phát hiện sớm một số dị tật, tình trạng chậm phát triển cũng như những bất thường về cân nặng, chiều cao để kịp thời tư vấn dinh dưỡng và có biện pháp can thiệp phù hợp. Những vấn đề như: Tật khúc xạ, bệnh răng, miệng, tai, mũi, họng, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì hay các bất thường về thể chất... nếu được phát hiện sớm sẽ giúp gia đình chủ động điều chỉnh ngay từ đầu.
Đáng chú ý, kết quả sàng lọc trên quy mô lớn còn giúp ngành Y tế có thêm cơ sở để bước đầu phác họa bức tranh sức khỏe của trẻ em, học sinh Thủ đô. Những vấn đề được phát hiện không chỉ có ý nghĩa đối với từng gia đình mà khi được tổng hợp, phân tích còn có thể trở thành nguồn dữ liệu phục vụ hoạch định các chương trình can thiệp về dinh dưỡng, thị lực học đường, răng, miệng, vận động thể chất và chăm sóc sức khỏe trẻ em...
Vì vậy, giá trị của chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em, học sinh Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc phát hiện những bất thường về thể chất, tâm lý hay tình trạng bệnh tật.
Theo bác sĩ Trần Văn Hà, “khám - phát hiện - can thiệp - theo dõi” là một chuỗi thống nhất. Trong đó, khám và phát hiện chỉ là bước khởi đầu; can thiệp giúp kiểm soát bệnh, còn theo dõi giúp đánh giá hiệu quả, kịp thời điều chỉnh và phòng ngừa biến chứng.
Đây cũng là mong muốn của nhiều phụ huynh. Anh Vũ Tiến Hưng, có con học tại Trường Trung học cơ sở Gia Thụy (phường Bồ Đề) cho rằng, khi phát hiện bất thường, phụ huynh cần được thông tin và hướng dẫn cụ thể về cách theo dõi, cơ sở khám, quy trình can thiệp và phương pháp điều trị hiệu quả. Trong khi đó, chị Trần Thị Ánh, có con học tại Trường Mầm non Phúc Lộc, xã Đông Anh mong muốn kết quả khám được lưu trữ để thuận tiện theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ theo từng độ tuổi.
Xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân yêu cầu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời; trong đó nhấn mạnh yêu cầu “quan tâm đặc biệt đến trẻ em”.
Đối với Hà Nội, việc khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh không chỉ là một chương trình y tế mà còn gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô. Đây cũng là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và thành phố cùng những chương trình, kế hoạch công tác lớn của Hà Nội. Sức khỏe của trẻ em và thế hệ trẻ chính là nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, trở thành nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai.
TS Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công nhìn nhận, sức khỏe học sinh là một cấu phần quan trọng của vốn nhân lực, chứ không đơn thuần là vấn đề an sinh. Đầu tư sớm cho sức khỏe giúp trẻ học tập tốt hơn, phát triển đầy đủ năng lực và về lâu dài góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng nguồn nhân lực. “Chăm sóc sức khỏe học sinh không phải là khoản chi nằm ngoài giáo dục, mà chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục hôm nay và sức cạnh tranh của quốc gia trong tương lai”, TS Vũ Việt Anh nhấn mạnh.
Đặt trong quan điểm mới về dân số và phát triển, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Chính sách dân số đã chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đặc biệt chú trọng chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống và khả năng phát triển của mỗi con người. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe trẻ em từ sớm chính là đầu tư cho chất lượng dân số trong tương lai.
Một đứa trẻ được khám, phát hiện vấn đề và quản lý sức khỏe ngay từ lứa tuổi mầm non; gia đình được tư vấn; nhà trường chủ động phối hợp; y tế cơ sở liên tục theo dõi. Khi những mắt xích ấy được kết nối chặt chẽ, khám sức khỏe sẽ trở thành điểm khởi đầu của quá trình chăm sóc sức khỏe theo vòng đời. Đây là “món quà” đầy ý nghĩa mà thành phố dành tặng những chủ nhân tương lai của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung - những công dân sẽ làm việc, cống hiến và góp sức xây dựng Hà Nội trong những thập niên tới.