Thế giới

Mỹ tính dùng dầu Venezuela bổ sung kho dự trữ chiến lược

Kim Phượng 31/08/2026 - 06:17

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-8 cho biết Washington sẽ sử dụng dầu mỏ Venezuela để bổ sung Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong bối cảnh kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ đang ở mức thấp và thỏa thuận dầu mỏ mới với Caracas mở ra khả năng Washington có vai trò lớn hơn trong ngành năng lượng Venezuela.

dau-venezuela.jpg
Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela thông qua mô hình hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết quá trình “hoàn thiện phần khung” để bổ sung dầu vào kho dự trữ chiến lược sẽ sớm bắt đầu, đồng thời gọi nguồn dầu Venezuela là “món quà từ Venezuela dành cho người dân Mỹ”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố thỏa thuận mới giữa Washington và Caracas, theo đó Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela thông qua mô hình hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump mô tả đây là một trong những thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, việc dầu Venezuela có thể được đưa vào SPR với tốc độ nào vẫn chưa rõ. Thỏa thuận mới chủ yếu nhằm khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các biện pháp trừng phạt. Các chuyên gia cảnh báo sẽ cần thời gian và nguồn vốn lớn trước khi sản lượng có thể tăng đáng kể.

Theo số liệu được công bố, lượng dầu trong SPR của Mỹ hiện chỉ còn khoảng 289,7 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với sức chứa tối đa khoảng 714 triệu thùng. Kho dự trữ này từng được chính quyền Mỹ khai thác với quy mô lớn trong năm 2022 nhằm ứng phó tình trạng giá dầu tăng mạnh và những gián đoạn nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Đợt xuất kho năm 2022 là lần rút dầu lớn nhất trong lịch sử SPR, khi Mỹ đưa ra thị trường khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong nhiều tháng. Việc này góp phần làm lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh, trong khi Washington tiếp tục đối mặt với sức ép phải bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá nhiên liệu.

Vì vậy kế hoạch mới của ông Trump còn gắn với chiến lược mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ đối với nguồn dầu khổng lồ tại Venezuela. Theo Reuters, thỏa thuận ngày 28-8 hướng tới phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, với mục tiêu thu hút gần 100 tỷ USD đầu tư và khôi phục đáng kể sản lượng dầu của Venezuela.

Quyền kiểm soát đối với hơn 65 tỷ thùng dầu nói trên là một phần quan trọng trong thỏa thuận, nhưng các chi tiết về cấu trúc sở hữu, cơ chế vận hành và cách thức Mỹ thực hiện quyền kiểm soát vẫn chưa được công bố đầy đủ. Điều này khiến khả năng nguồn dầu Venezuela nhanh chóng được chuyển thành nguồn cung thực tế cho thị trường Mỹ vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 30-8 cho biết thỏa thuận năng lượng giữa hai nước sẽ kéo dài 25 năm. Theo bà, kế hoạch bao gồm phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, với mục tiêu nâng sản lượng lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, đồng thời mở rộng hoạt động sang 8 khu vực khai thác mới. Chính phủ Venezuela kỳ vọng thỏa thuận có thể thu hút hơn 100 tỷ USD đầu tư và tạo khoảng 209 tỷ USD nguồn thu thuế cho quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Nhiều năm thiếu đầu tư và những hạn chế đối với ngành dầu khí đã khiến cơ sở hạ tầng xuống cấp và năng lực khai thác suy giảm. Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng sẽ đưa nguồn vốn và công nghệ trở lại ngành dầu khí Venezuela, nhưng để chuyển lượng dầu khổng lồ dưới lòng đất thành sản lượng thương mại sẽ cần một quá trình dài.

Tổng hợp