Thế giới

Nhật Bản lập liên minh phát triển trí tuệ nhân tạo cho robot công nghiệp

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 30/08/2026 - 13:55

Ngày 30-8, truyền thông Nhật Bản cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn của nước này sẽ thành lập một liên minh phát triển trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), hướng tới đẩy nhanh ứng dụng AI và tự động hóa trong các nhà máy.

ttmc_1.jpg
Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ chiến lược. Ảnh: Kyocera

Liên minh dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 10-2026 và kéo dài khoảng 4 năm, với sự tham gia của Kyocera, Kobe Steel, Nidec Machine Tool cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Microsoft Nhật Bản sẽ hỗ trợ công nghệ cho Arum Inc., công ty phần mềm có trụ sở tại thành phố Kanazawa và là đơn vị phát triển nền tảng AI của dự án.

Trọng tâm của dự án là phát triển các máy công cụ có khả năng sử dụng AI để tự động thực hiện nhiều công đoạn gia công, thay cho việc kỹ sư phải lập trình thủ công. Nếu được triển khai rộng rãi, công nghệ này có thể giúp các nhà máy rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất, giảm phụ thuộc vào lao động tay nghề cao và nâng hiệu quả vận hành.

Nền tảng ban đầu được phát triển từ hệ thống gia công tự động TTMC của Arum. Mô hình AI được huấn luyện bằng lượng lớn dữ liệu gia công kim loại và nhựa, cho phép hệ thống đọc bản vẽ kỹ thuật, xác định quy trình và điều khiển máy cắt vật liệu. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với hoạt động sản xuất nhiều chủng loại nhưng số lượng mỗi sản phẩm không lớn, mô hình phổ biến tại nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện TTMC chủ yếu được sử dụng để gia công các chi tiết nhỏ. Trong dự án mới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục huấn luyện AI để xử lý những linh kiện lớn hơn và có hình dạng phức tạp, phục vụ các lĩnh vực như máy móc xây dựng và thiết bị sản xuất chất bán dẫn.

Các hệ thống TTMC cũng sẽ được lắp đặt trực tiếp tại nhà máy của những doanh nghiệp tham gia liên minh. Dữ liệu tạo ra trong quá trình gia công sẽ được đưa trở lại để tiếp tục huấn luyện AI, mở rộng số loại sản phẩm mà hệ thống có thể xử lý và nâng độ chính xác. Ở giai đoạn tiếp theo, các thành viên dự kiến phối hợp với Arum phát triển thế hệ máy công cụ tích hợp AI mới để sử dụng trong nội bộ và cung cấp cho các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng.

Arum được thành lập năm 2006, chuyên phát triển các giải pháp tự động hóa cho ngành sản xuất. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6-2026, công ty đạt doanh thu khoảng 7,4 tỷ yên (46 triệu USD) với khoảng 40 nhân viên.

Liên minh mới được hình thành trong lúc Nhật Bản tăng đầu tư cho AI và các công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tokyo đặt mục tiêu huy động tổng cộng 370.000 tỷ yên (2.300 tỷ USD) từ khu vực công và tư nhân đến năm tài chính 2040 để phát triển 17 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

(tổng hợp)