Pháp luật

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Phương Thảo 30/08/2026 - 11:50

Với nội dung đa dạng, hình thức đổi mới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đang đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Thuận lợi trong tiếp cận thông tin

Thi hành Luật Thủ đô năm 2026 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ. Các sở, ngành của thành phố đã xây dựng 89 chuyên đề pháp luật và cử 104 báo cáo viên pháp luật nhằm giới thiệu, tập huấn chuyên sâu các chính sách mới được quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành.

Các chuyên đề đã bao quát nhiều lĩnh vực quan trọng như tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư, môi trường, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội cùng nhiều cơ chế đặc thù khác của Thủ đô.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải tài liệu chuyên đề trên cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và các nền tảng số như iHanoi, Zalo, Facebook, infographic, video ngắn, podcast…

bv-mat-hn.jpg
Nhiều người dân biết đến chính sách ưu đãi khi điều trị tật khúc xạ theo Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND và đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và thông qua các nền tảng số, mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Họa, trú tại phường Hồng Hà cho hay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông được biết Luật Thủ đô năm 2026 có nhiều chính sách đặc thù, vượt trội. Tháng trước, ông và gia đình đã được khám sức khoẻ miễn phí và mới đây, con gái ông cho biết sẽ đăng ký khám để được tư vấn hỗ trợ điều trị tật khúc xạ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. “Chúng tôi rất vui vì được thụ hưởng các chính sách ưu đãi này”, ông Họa chia sẻ.

Thông tin pháp luật được truyền thông rộng rãi giúp người dân không chỉ nắm bắt kịp thời các chính sách an sinh mà còn hiểu rõ những hành vi bị nghiêm cấm, mức xử phạt, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật

Từ ngày 1-7-2026, theo Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND, Hà Nội chính thức áp dụng mức phạt vi phạm hành chính cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với mức phạt theo quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ.

Trong đó, nếu bán hàng rong trên lòng đường, vỉa hè thuộc các tuyến phố cấm, sẽ bị phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống, bày bán hàng hóa, rửa xe hoặc treo biển quảng cáo trái phép bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; dừng, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt bị phạt từ 1,6 đến 2 triệu đồng…

Việc thông tin cụ thể về các hành vi vi phạm và mức xử phạt giúp người dân, hộ kinh doanh chủ động nhận diện những hành vi bị cấm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần quan trọng lập lại trật tự, kỷ cương đô thị.

Cùng với trọng tâm tuyên truyền thi hành Luật Thủ đô năm 2026, một trong các nội dung đang được các địa phương trên địa bàn Hà Nội chú trọng là tuyên truyền pháp luật trong trường học, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, các phường, xã đang tuyên truyền sâu rộng về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh tuyên truyền, các nhà trường cũng xây dựng phương án phân chia thời gian đón, trả học sinh hợp lý để giảm ùn tắc giao thông.

Vào đầu năm học mới, các nhà trường sẽ tiến hành ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông; thông tin, tuyên truyền với phụ huynh, học sinh về những quy định liên quan của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn, trú tại phường Ba Đình, là phụ huynh có con đang học lớp 8 cho biết, trong năm học, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách phòng tránh bạo lực học đường, tránh bị lừa đảo, bắt nạt trên mạng xã hội… rất hữu ích.

Bằng việc đa dạng hóa nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hà Nội đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Qua đó, không chỉ giúp người dân “biết luật” mà còn hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội.