Thế giới

Đan Mạch dừng cấp giấy phép cư trú cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 30/08/2026 - 09:53

Ngày 30-8, truyền thông quốc tế đưa tin, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua đề xuất của chính phủ nước này về tạm dừng cấp giấy phép cư trú đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

mod_1-topaz-gigapixel-4x-scale.jpg
Một số quốc gia châu Âu bắt đầu xem xét điều chỉnh chính sách tiếp nhận người tị nạn Ukraine sau hơn bốn năm xung đột. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Đề xuất điều chỉnh đạo luật đặc biệt về Ukraine, được Chính phủ Đan Mạch trình Quốc hội ngày 25-6, đã được thông qua với 98 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Các quy định mới chỉ áp dụng đối với những hồ sơ nộp từ thời điểm đề xuất được đệ trình, đồng nghĩa những người đã được cấp phép trước đó không bị ảnh hưởng.

Theo quy định mới, công dân Ukraine từ 23 đến 60 tuổi sẽ không còn được cấp giấy phép cư trú theo đạo luật đặc biệt dành cho người phải rời bỏ đất nước vì xung đột.

Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với những trường hợp có giấy tờ chứng minh được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định của Ukraine.

Số liệu của Bộ Di trú và Hội nhập Đan Mạch cho thấy, nước này đã cấp khoảng 47.600 giấy phép cư trú theo cơ chế đặc biệt dành cho công dân Ukraine. Tính đến ngày 1-5-2026, có khoảng 9.300 nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 23 đến 60 vẫn đang sinh sống tại Đan Mạch theo diện này.

Động thái của Copenhagen diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục duy trì lệnh tổng động viên để bổ sung lực lượng cho xung đột với Nga.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu xem xét điều chỉnh chính sách tiếp nhận người di tản từ Ukraine, khi cuộc xung đột kéo dài và các vấn đề liên quan đến nhập cư, lao động và an ninh ngày càng được chú trọng.

Kể từ năm 2022, Đan Mạch đã áp dụng đạo luật đặc biệt cho phép công dân Ukraine nhanh chóng được cấp quyền cư trú và làm việc tại nước này.

Tuy nhiên, việc siết điều kiện đối với nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự cho thấy chính phủ Đan Mạch đang chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn, đồng thời phản ánh những thay đổi trong chính sách đối với người di dời do xung đột sau hơn bốn năm chiến sự.