Y tế

Hà Nội bứt phá trong khám sức khỏe toàn dân

Mai Hoa 29/08/2026 - 15:30

Với quyết tâm bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, thành phố Hà Nội đang tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí năm 2026.

Tính đến hết ngày 28-8, toàn thành phố đã có hơn 2,05 triệu người được khám sức khỏe, trong đó đợt cao điểm từ đầu tháng 7 đến nay ghi nhận gần 1,44 triệu lượt người tham gia. Đặc biệt, với hàng triệu trẻ em, học sinh được chăm sóc sức khỏe trước thềm năm học mới, cùng vị trí dẫn đầu cả nước về số hóa hồ sơ sức khỏe đã khẳng định nỗ lực vượt bậc, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực chất của ngành Y tế Thủ đô.

Sôi nổi đợt cao điểm chăm sóc sức khỏe tại cơ sở

Những ngày này, không khí triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại khắp các phường, xã trên địa bàn Hà Nội diễn ra hết sức khẩn trương và trách nhiệm. Tại các cơ sở giáo dục và trạm y tế, các y, bác sĩ triển khai đo thể lực, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt nhằm kịp thời phát hiện sớm những nguy cơ bệnh lý học đường cho học sinh trước thềm năm học 2026-2027.

my-duc-ksk.jpeg
Khám sức khỏe cho học sinh tại xã Mỹ Đức. Ảnh: SYT

Tại xã Mỹ Đức, trạm y tế xã đã chủ động phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức triển khai khám đồng loạt cho hơn 16.000 trẻ em mầm non và học sinh các cấp.

Ở khu vực nội thành, phường Cửa Nam triển khai quy trình khám một chiều khoa học tại tất cả các trường học, huy động các bệnh viện công lập và ngoài công lập cùng tham gia để phấn đấu hoàn thành khám cho hơn 12.000 học sinh trước ngày khai giảng. Phường Khương Đình cũng tổ chức các đoàn khám lưu động theo hình thức cuốn chiếu.

Nhiều đơn vị ghi nhận tiến độ rất khẩn trương như phường Việt Hưng đã hoàn thành khám cho trên 19.200 học sinh, hay phường Đống Đa huy động Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cùng Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức khám cho gần 2.300 trẻ chỉ trong hai ngày.

Tại xã Phúc Lộc, hơn 89% học sinh Trường Phổ thông Phúc Thọ được khám trong một buổi sáng, trong khi đó tại Đan Phượng, tỷ lệ học sinh tham gia khám tại nhiều điểm trường đạt trên 99%. Đi đôi với khám cộng đồng, các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nội viện, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu và ký kết hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho các trạm y tế xã, phường lân cận.

Khẳng định hiệu quả thực chất và bước tiến chuyển đổi số

Bức tranh thực tiễn sinh động tại các địa phương đã được phản ánh rõ nét qua những số liệu thống kê đầy ấn tượng của toàn thành phố. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 28-8, Hà Nội đã tổ chức khám sức khỏe cho 2.054.933 người, đạt tỷ lệ bao phủ 23,4%. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong ngày 28-8, toàn hệ thống y tế Thủ đô đã thực hiện khám cho 186.219 lượt người. Con số ấn tượng này chứng minh năng lực điều hành tập trung, khả năng sẵn sàng huy động và vận hành đồng bộ của mạng lưới y tế từ thành phố đến tận thôn, xóm, tổ dân phố.

phuc-loc-syt.jpeg
Khám sức khỏe tại xã Phúc Lộc. Ảnh: SYT

Điểm sáng nổi bật nhất trong chiến dịch chính là việc tập trung nguồn lực chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai. Lũy kế từ ngày 1-7 đến hết ngày 28-8, toàn thành phố đã khám cho 1.312.387 trẻ em và học sinh trong các cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ bao phủ tới 59,0%. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ khám học sinh đạt mức rất cao hoặc vượt kế hoạch. Việc ưu tiên tối đa cho lứa tuổi học đường thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với thể chất, trí tuệ của thế hệ trẻ.

Không dừng lại ở việc đạt số lượng lớn, chương trình còn đem lại giá trị chuyên môn thực chất thông qua định hướng y học dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, thông qua hoạt động khám sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện 5.430 trường hợp mắc bệnh mới trong cộng đồng và kịp thời chuyển viện điều trị an toàn cho 710 trường hợp có bệnh lý phức tạp lên tuyến trên. Việc phát hiện sớm ngay từ cơ sở đã giúp người dân tiếp cận phác đồ điều trị kịp thời, giảm thiểu nguy cơ biến chứng và tiết kiệm đáng kể chi phí cho xã hội.

Song hành cùng chuyên môn, Hà Nội đã tạo nên bước ngoặt lớn về chuyển đổi số khi vươn lên dẫn đầu cả nước với 620.052 hồ sơ sức khỏe được cập nhật thành công lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Dữ liệu khám sau khi chuẩn hóa được tích hợp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử và Học bạ điện tử của học sinh, tạo nền tảng vững chắc để theo dõi, quản lý sức khỏe liên tục theo suốt vòng đời. Kết quả này có được là nhờ mô hình phối hợp chặt chẽ, đa tầng giữa trạm y tế cơ sở với các bệnh viện trung ương, bệnh viện thành phố và các cơ sở y tế ngoài công lập.

Dù còn một số địa bàn ngoại thành cần tiếp tục được hỗ trợ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, những thành tựu đạt được đến thời điểm này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ, chính quyền thành phố và sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ thầy thuốc Thủ đô. Chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trước mắt mà còn đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu xây dựng một Thủ đô khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.