Hồ Hoàn Kiếm rực sáng về đêm bằng công nghệ ánh sáng mapping hiện đại
Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tôn lên vẻ đẹp của không gian di sản, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của Thủ đô. Không chỉ chiếu sáng, công trình còn mở ra một hành trình ánh sáng kết nối các biểu tượng di sản, tái hiện vẻ đẹp bốn mùa Hà Nội và đưa công nghệ tương tác vào không gian đi bộ quanh hồ.

Đánh thức di sản bằng công nghệ ánh sáng
Tối 28-8, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ khánh thành Dự án chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đánh dấu sự khởi đầu của một diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm về đêm – nơi ánh sáng hòa cùng cảnh quan, kiến trúc và những giá trị di sản, tạo nên một không gian giàu cảm xúc và sức sống.
Với hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật được bổ sung, vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm về đêm được tôn lên bằng những lớp ánh sáng nhẹ nhàng, hài hòa với cảnh quan. Mục tiêu của công trình không chỉ là nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo điểm nhấn về thị giác mà quan trọng hơn là tôn lên vẻ đẹp vốn có, đặc tả nét cổ kính của Hồ Hoàn Kiếm và những công trình kiến trúc đã gắn bó với không gian này qua nhiều thế hệ.


Kịch bản chiếu sáng tổng thể được tổ chức thành nhiều lớp, khởi nguồn từ vị trí cây đa trong khu vực Đồng hồ hoa Thụy Sĩ, sau đó từng bước lan tỏa ra mặt hồ, hệ thống bờ kè, rừng cây và cảnh quan xung quanh, kết nối với tuyến đường bao quanh Hồ Hoàn Kiếm. Từ một điểm sáng, ánh sáng dần lan tỏa, kết nối toàn bộ không gian, tạo nên diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm trong đêm nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp vốn có.
Điểm nhấn đầu tiên của hành trình là các biểu tượng di sản quanh hồ. Ánh sáng từ cây đa được dẫn truyền tới Tháp Rùa - biểu tượng nổi bật giữa mặt hồ, sau đó được tiếp nối sang đền Ngọc Sơn. Sắc ánh sáng ấm gợi lên vẻ trầm mặc, tĩnh lặng và ấm áp, phù hợp với đặc trưng của một không gian di sản. Hành trình ánh sáng tiếp tục lan tỏa, lần lượt đánh thức cầu Thê Húc, tháp Hòa Phong, đền Bà Kiệu và Tháp Bút.

Điểm nhấn khác của dự án là việc sử dụng hệ thống đèn Gobo Mapping tại các khu vực vui chơi, giải trí trên tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với hệ thống này, những hình ảnh được xây dựng từ các chủ đề gần gũi như thiên nhiên và khoa học, tạo điểm nhấn trực quan trên không gian đường phố.
Đặc biệt, tại các khu vực Mapping tương tác, ánh sáng không còn chỉ để ngắm nhìn mà trở thành một phần của trải nghiệm. Mỗi bước chân của người đi bộ có thể tạo ra những hiệu ứng hình ảnh chuyển động, biến mặt đường thành không gian tương tác sống động. Qua đó, công nghệ ánh sáng mang đến cách tiếp cận mới, nơi con người không chỉ bước qua không gian mà trực tiếp trở thành một phần của câu chuyện được kể bằng ánh sáng. Không chỉ các công trình kiến trúc, hệ thống chiếu sáng còn tạo nên một “bức tranh bốn mùa” trên không gian cảnh quan quanh hồ.


Chứng kiến không gian ánh sáng tuyệt đẹp của Hà Nội, anh Nguyễn Trung Quân (Hai Bà Trưng) chia sẻ: Dạo bước quanh hồ Gươm, gia đình tôi rất bất ngờ vì vẻ đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu. Hồ Gươm vốn rất đẹp, giờ càng thêm quyến rũ và đẹp mắt.
Mở rộng trải nghiệm từ không gian công cộng
Hồ Hoàn Kiếm là không gian đặc biệt của Thủ đô, nơi hội tụ những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan; là điểm kết nối giữa khu phố cổ và khu phố cũ, đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, từ lâu trở thành hình ảnh biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại sự kiện khánh thành Dự án chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm trước đây luôn quan tâm đầu tư bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ. Năm 2020, công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ được hoàn thành, góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Chiếu sáng trang trí được xác định là dự án tiếp theo nhằm tiếp tục hoàn chỉnh không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực hồ về ban đêm.


Ngày 29-3-2021, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. UBND quận Hoàn Kiếm trước đây đã tổ chức nghiên cứu, lập và hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.
Do được triển khai trong phạm vi Di tích quốc gia đặc biệt, dự án đặt ra yêu cầu cao về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản, kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật đô thị, ứng dụng công nghệ và nhu cầu sử dụng không gian công cộng của nhân dân. Trong quá trình nghiên cứu, phương án được lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức nghề nghiệp để tiếp thu, hoàn thiện. Quan điểm xuyên suốt là ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại nhưng phải tôn trọng, tôn vinh giá trị vốn có của di tích; ánh sáng phải hài hòa với kiến trúc, cây xanh, mặt nước và tổng thể cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, hệ thống chiếu sáng được tổ chức thành 4 lớp: từ Tháp Rùa, quần thể đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc; bờ kè và cây xanh sát mặt nước; cây xanh, đường dạo và các công trình kiến trúc tiêu biểu như Tháp Bút, Tháp Hòa Phong, Cổng Tam quan Bà Kiệu; đến khu vực lòng đường và các hiệu ứng ánh sáng phục vụ không gian đi bộ. Dự án đồng thời ứng dụng 3D Mapping, các hiệu ứng ánh sáng và hệ thống điều khiển tập trung, cho phép xây dựng các kịch bản phù hợp với ngày thường, cuối tuần, ngày lễ và các sự kiện đặc biệt.


Ngày 5-3-2025, UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt dự án. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục tổ chức thực hiện, bảo đảm quá trình triển khai liên tục, thống nhất. Từ tháng 12-2025, dự án bước vào giai đoạn thi công.
Khi được đưa vào sử dụng, công trình góp phần tôn vinh vẻ đẹp của không gian hồ Hoàn Kiếm, từ các điểm di tích cho đến không gian mặt nước, cây xanh, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và diện mạo đô thị về đêm, đồng thời phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian đi bộ, nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, vận hành hệ thống an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo trì và hoàn thiện các kịch bản chiếu sáng để công trình phát huy hiệu quả đầu tư lâu dài.