Án tù chung thân cho kẻ giết người

Pháp luật - Ngày đăng : 18:28, 06/05/2008

(HNMO) - Do phạm tội trong tình trạng bị bệnh tâm thần, Trần Văn Đẩu (SN 1973, trú tại thôn Tiền, xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình), kẻ gây ra vụ giết người dã man tại khu tập thể trường Đại học Thương mại, Hà Nội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thoát án tử hình.

(HNMO) - Do phạm tội trong tình trạng bị bệnh tâm thần, Trần Văn Đẩu (SN 1973, trú tại thôn Tiền, xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình), kẻ gây ra vụ giết người dã man tại khu tập thể trường Đại học Thương mại, Hà Nội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thoát án tử hình.

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đẩu án tù chung thân về tội giết người theo quy định tại Điều 93, Khoản 1-BLHS.

Tháng 10/2004, Trần Văn Đẩu được nhận vào làm nhân viên lễ tân của Nhà nghỉ Phú Hà (tại số 3, tổ 45 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Trong thời gian làm việc ở đây, Đẩu đã quen biết với anh Đỗ Ngọc Ánh (SN 1969, quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định, đang tạm trú ở nhà số 7 khu tập thể trường Đại học Thương mại) và chơi với Đỗ Xuân Thiện (SN 1980) là em ruột của Đỗ Ngọc Ánh. Hai anh em Ánh, Thiện làm nghề thu mua sắt vụn, thuê cửa hàng ngay cạnh nhà nghỉ.

Khoảng 21h ngày 13/2/2007, Thiện sang nhà nghỉ Phú Hà gặp anh Trương Mậu Nam (là nhân viên nhà nghỉ Phú Hà) xin ngủ nhờ để hôm sau về quê. Do là chỗ "hàng xóm láng giềng, anh Nam để Thiện vào phòng dành cho nhân viên nhà nghỉ. Khi vào phòng, Thiện thấy Trần Văn Đẩu đang nằm trên giường nên đã cùng lên giường, nằm trò chuyện với Đẩu. Khoảng 15 phút sau, anh Ngô Xuân Hùng (cũng là nhân viên của nhà nghỉ) cùng vào phòng ngồi xem vô tuyến.

Trong khi xem tivi, Đẩu và Thiện có nảy sinh tranh luận. Đẩu đã ra khỏi phòng, khi quay lại phòng, Đẩu cầm theo một con dao phay rồi bất ngờ chém 2 nhát vào đầu anh Thiện. Anh Thiện chạy thoát đến cửa trường Đại học Thương mại và được anh Hùng đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Trong lúc Đẩu cầm dao đuổi chém anh Thiện, anh Nam nhìn thấy, chạy sang báo cho anh Ánh. Trong khi anh Ánh đang gặp Nam để hỏi chuyện thì Đẩu xông tới, dùng dao phay chém liên tiếp vào đầu và người anh Ánh làm anh Ánh gục ngã tại chỗ. Anh Nam đứng gần đấy cầm một đoạn gỗ ném Đẩu, Đẩu tránh được và cầm dao đuổi chém Nam nhưng không được. Trong cơn điên loạn, Đẩu quay lại chỗ anh Ánh đang nằm dưới đất, tay trái túm tóc, tay phải cầm dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu của nạn nhân làm đầu của nạn nhân đứt lìa khỏi thân. Sau đó, Đẩu cầm đầu của anh Ánh đi ra đường Hồ Tùng Mậu, ném vào sân trường Đại học Thương mại rồi quay lại kéo xác nạn nhân từ nhà số 7 đến nhà số 15 của khu tập thể Trường Đại học Thương mại, vứt xác tại đây.

Nhận được tin báo của anh Nam, cơ quan công an phường Mai Dịch đã đến ngay hiện trường, bắt giữ kẻ sát nhân cùng với hung khí gây án.

Sau khi án mạng xảy ra, Trần Văn Đẩu đã được đưa đi khám tâm thần. Tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 01 ngày 24/1/2008 của Viện giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận: Trần Văn Đẩu bị bệnh "Rối loạn thần cấp giống phân biệt theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992". Đây là tình tiết làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo.

V.A

HONGVAN