Nên có kỳ nghỉ đông cho học sinh
Giáo dục - Ngày đăng : 08:15, 16/02/2008
Kỳ nghỉ đông là giải pháp khoa học giúp học sinh có được sự cân bằng trong học tập và vui chơi. Ảnh: Phương Thanh
Ở những vùng núi cao, nhiệt độ giảm xuống còn dưới 4-5 độ C, có nơi dưới 0 độ. Trong điều kiện thời tiết như vậy, việc buộc học sinh phải ra khỏi nhà, đến trường, ngồi học 5 giờ đồng hồ liên tục không bảo đảm sức khỏe cho trẻ. Trên thực tế, gia đình nào có người nhà hoặc người giúp việc trông trẻ thì chủ động cho con nghỉ để tránh rét, nhưng những gia đình không có người trông nom vẫn đưa con đến trường, buộc nhà trường vẫn phải tổ chức lớp. Học sinh đến trường trong thời gian này được ôn luyện những bài cũ, chủ yếu là tự quản trong lớp vì sĩ số chỉ đạt 20-30%, không bảo đảm để học bài mới. Vô hình trung, giáo viên tiểu học thời gian qua trở thành cô nuôi giữ trẻ ! Học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học dù có lớn hơn, ít em phải nghỉ học vì lý do thời tiết nhưng học tập trong không khí rét buốt, tay cầm bút cũng không thể vững, sức khỏe không thể bảo đảm.
Khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Mùa hè ngày càng nóng,mùa đông càng giá buốt. Đó là dự báo của các nhà khoa học về sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Từ nhiều năm nay, do đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, nước ta có mùa hè nắng nóng kéo dài, mùa đông nhiệt độ có xuống thấp nhưng không đến mức quá giá rét nên năm học của học sinh phổ thông các cấp chỉ có một kỳ nghỉ vào ba tháng hè. Chín tháng còn lại là những ngày nghỉ ngắn vào các dịp lễ, Tết. Việc tổ chức nghỉ như vậy khiến việc học tập tập trung hơn, ngành giáo dục cũng có một khoảng thời gian dài 3 tháng để tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như hiện nay, một kỳ nghỉ vào mùa đông cho học sinh là một đòi hỏi cần thiết.
Theo quy định về thời gian học và nghỉ hiện nay của hệ thống giáo dục nước ta mới chỉ có bậc đại học, cao đẳng cho học sinh - sinh viên nghỉ khoảng một tháng vào mùa hè, một tháng vào mùa đông. Gọi là kỳ nghỉ đông nhưng các trường thường đặt lịch nghỉ tương ứng với thời gian trước và sau Tết Nguyên đán. Như vậy, những sinh viên quê ở xa có điều kiện về đón Tết cùng gia đình.
Những năm gần đây rất nhiều gia đình trẻ từ các miền quê đến thành phố lớn để sinh nhai. Vợ chồng, con cái họ làm việc, học tập ở thành phố nhưng nhà cửa, những thành viên khác trong gia đình đều còn ở quê. Tết Nguyên đán họ thường về quê đoàn tụ. Với những gia đình này, những đứa trẻ đang ở lứa tuổi học tiểu học - phổ thông cũng có nhu cầu nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán chẳng kém gì học sinh - sinh viên cao đẳng- đại học sống xa nhà.
Hơn nữa, một thực tế cho thấy sau ba tháng nghỉ hè, vui chơi, nhiều học sinh đã “quên” hết kiến thức đã học ở năm cũ. Để khắc phục tình trạng này, nhiều phụ huynh buộc phải cho con đi học thêm, ôn tập ngay cả trong ba tháng nghỉ hè. Các trường cũng phải tổ chức các tiết học trước khi khai giảng năm học mới để ôn tập kiến thức cũ cho trẻ. Vô hình trung, trẻ nghỉ hè nhưng vẫn phải đi học ở các lớp “nâng cao”, học nhóm, “luyện thi”...
Với một kỳ nghỉ hè vào tháng 7 (là tháng nắng nóng gay gắt nhất) và một kỳ nghỉ đông vào dịp Tết Nguyên đán, chắc chắn không có học sinh nào bị “quên” kiến thức đã học được. Như vậy, cả phụ huynh, học sinh và nhà trường không còn lo việc tổ chức học thêm, ôn luyện cho trẻ. Bên cạnh đó, trẻ vẫn có thể được nghỉ, được vui chơi, tránh được những thời điểm khí hậu khắc nghiệt nhất trong năm, nhất là ở miền Bắc nước ta.
Một tháng nghỉ hè để hòa mình với thiên nhiên, vui chơi, luyện tập. Một tháng nghỉ đông để tránh rét, giảm bớt căng thẳng, nặng nề cho một năm học kéo dài liên tục, sẽ tạo điều kiện cho các em nghỉ ngơi, nâng cao chất lượnghọc tập.
Minh Hường