Kiên quyết xây dựng lại chợ Hàng Da

Xã hội - Ngày đăng : 16:57, 14/12/2007

(HNMĐT) - Đây là quan điểm mạnh mẽ của ông Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đưa ra trong cuộc trao đổi thông tin với giới báo chí chiều 14/12, khi vẫn còn những bức xúc của người dân kinh doanh trong chợ Hàng Da.

(HNMĐT) - Đây là quan điểm mạnh mẽ của ông Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đưa ra trong cuộc trao đổi thông tin với giới báo chí chiều 14/12, khi vẫn còn những bức xúc của người dân kinh doanh trong chợ Hàng Da.

Theo ông Khôi trong thời gian qua vẫn còn những hiện tượng khiếu kiện của bà con theo các hình thức tổ chức vận động, lôi kéo đông người tham gia. Trong sáng ngày 14/12, một số bà con lại tiếp tục đến khiếu kiện tại Thanh tra chính phủ.

Mô hình chợ Hàng Da mới

Hiện có khoảng 150 hộ kinh doanh (chủ yếu ở khu vực buôn bán quần áo) không đồng tình với trong chủ trương xây dựng lại chợ Hàng Da, một số lý do như: không đồng ý với việc kêu gọi doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng chợ, yêu cầu được cùng đóng góp vốn với Nhà nước để xây dựng chợ và đề nghị Nhà nước vẫn trực tiếp quản lý chợ, không giao cho doanh nghiệp quản lý chợ mà cụ thể là giao cho BQL chợ hiện nay. Bà con cũng không đồng ý xây dựng chợ cao, hiện đại; đề nghị chỉ xây dựng chợ dân sinh thấp tầng để việc kinh doanh vẫn được thực hiện như hiện nay. Các hộ kinh doanh cũng kiến nghị phương án giá cho thuê còn cao, thời hạn điều chỉnh giá thuê 2 năm/lần là nhanh quá, gây khó khăn cho bà con.

Thực tế, việc xây dựng lại chợ Hàng Da nằm trong chủ trương xã hội hóa đầu tư của Hà Nội, xây dựng lại các chợ - TTTM trên địa bàn thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Chợ Hàng Da cũ đã được đưa vào sử dụng gần 20 năm, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng. Hoạt động kinh doanh trong chợ rất nhếch nhác, không an toàn trong đảm bảo phòng chống cháy nổ, không đáp ứng được các tiêu chí về văn minh thương mại, hiệu quả kinh doanh thấp. "Chính vì vậy, việc xây dựng lại chợ Hàng Da là một nhu cầu bức thiết" - ông Khôi nhấn mạnh.

Chợ Hàng Da là chợ loại I thuộc thẩm quyền thành phố quản lý. UBND thành phố đã giao nhiệm vụ chơ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thương mại, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức đấu thấu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng chợ; mọi việc được tiến hành công khai, minh bạch và dân chủ. Theo kế hoạch, đơn vị trúng thầu xây dựng chợ là liên danh Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng và Công ty cổ phần Nhất Nam sẽ khởi công dự án vào ngày 1/10/2007 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2009, nhưng tiếc rằng dự án đã bị chậm đến nay và dự kiến đến cuối quý I/2008 mới có thể khởi công được.

Trong thời gian xây dựng chợ Hàng Da, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai dự án xây dựng chợ tạm Phùng Hưng để di chuyển các hộ kinh doanh. Quận Hoàn Kiếm và chủ đầu tư cũng đặc biệt dành một số ưu đãi cho bà con, đó là 100% số hộ được tái kinh doanh trở lại khi chợ xây dựng xong; ngân sách Quận hỗ trợ toàn bộ việc xây dựng chợ tạm; nhà đầu tư bỏ kinh phí xây vách ngăn, quầy sạp, hệ thống điện, nước tại các kiốt và sạp hàng cho từng hộ kinh doanh; các hộ khi di chuyển ra chợ tạm Phùng Hưng sẽ được hỗ trợ kinh phí di chuyển là 1 triệu đồng/hộ. Với những hộ tạm nghỉ trong quá trình xây dựng lại chợ cũng được nhận kinh phí di chuyển là 1 triệu đồng, được nhận mức hỗ trợ tạm ngừng kinh doanh bằng 30% thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề trước đó do cơ quan thuế xác nhận... các hộ này được bố trí tái kinh doanh trở lại sau khi chợ Hàng Da xây xong và được sắp xếp vào các vị trí tương ứng như trước đây.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng chợ Hàng Da ông Phạm Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng cho biết: trước đây, lúc đấu thầu xây dựng chợ, do chợ nằm trong khu vực phố cổ nên được khống chế chiều cao là 16m, cao 3-4 tầng và có 1 tầng hầm, kinh phí dự toán là 101 tỷ đồng. Hiện do yêu cầu của thành phố, phải tăng cường diện tích cho bãi đỗ xe tĩnh, dự án đã được nâng lên thành 5 tầng nổi (trong đó có 1 tầng kỹ thuật) và 5 tầng hầm nên kinh phí dự án đã "đội" lên thành 220 tỷ đồng. Dự kiến, theo quy hoạch ngành hàng, 4 tầng hầm sẽ giải quyết được chỗ đỗ cho 2.000 xe máy, 350 ô tô. Tầng trệt và tầng 1 được bố trí cho hoạt động tái kinh doanh của các hộ. Cụ thể, tầng trệt sẽ có 363 quầy sạp dành cho hàng tươi sống, hàng ăn uống và thức ăn chín, hàng chim, cá cảnh, hàng quần áo, nhôm, nhựa, sành sứ, giày dép. Tầng 1 sẽ có 90 kiốt dành cho ngành hàng rượu, bia, thuốc lá, đồ hộp, bông vải sợi, tạp phẩm. Các tầng 2, 3, 4 dùng làm siêu thị tổng hợp. Tầng kỹ thuật là nơi làm việc của BQL, khu kỹ thuật và một số không gian cho nhân dân đến thưởng thức văn hóa ẩm thực phố cổ.

Mặt khác, theo kế hoạch cho thuê các quầy hàng của chủ đầu tư, khu vực kiốt được ký hợp đồng cho thuê 10 năm/1 lần; giá thuê từ 550.000 - 600.000đ/m2/tháng; 2 năm sẽ điều chỉnh giá thuê 1 lần. Đối với quầy sạp, sẽ được ký hợp đồng cho thuê 5 năm/lần, giá thuê từ 350.000 - 400.000đồng/m2 , mỗi năm thanh toán 1 lần, 2 năm sẽ điều chỉnh giá thuê. Theo tính toán của chủ đầu tư, chợ được xây dựng lại khang trang, hiện đại, thuận tiện cho bà con kinh doanh hơn, nhưng giá cho thuê lại rất "bình dân", chỉ tương đương với chợ Đồng Xuân.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, việc hiện nay có nhiều bà con không đồng tình với phương án xây dựng chợ Hàng Da do chủ đầu tư và thành phố đưa ra, liệu có ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng chợ? Ông Khôi khẳng định: về một số chính sách cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với bà con để tìm ra phương án thỏa đáng. Nhưng về tổng thể, xây dựng lại chợ Hàng Da là không thay đổi, vì lợi chung của Thủ đô, nhân dân và của chính bà con đang kinh doanh chợ Hàng Da.

Lan Hương

LANHUONG