Phường Phú Lương xử lý việc nhà văn hóa biến thành bến bãi hàng hóa
Sau các phóng sự phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về việc Nhà văn hóa tại phường Phú Lương biến thành bến bãi hàng hóa, chính quyền phường đã khẩn trương vào cuộc, đến nay đã giải quyết dứt điểm tình trạng trên.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 25-8, tại khu vực Nhà văn hóa Tổ dân phố Bắc Lãm 9, phường Phú Lương thì toàn bộ phương tiện đỗ trong sân nhà văn hóa được di dời. Phường cũng lên kế hoạch quản lý chặt chẽ, đầu tư hoàn thiện để công trình được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.
Vì sao nhà văn hóa TDP Bắc Lãm 9 chưa được đầu tư đồng bộ
Ông Lê Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương cho biết, khu vực Nhà văn hóa có hiện tượng biến thành bến bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa là một trong hai Nhà văn hóa do Tổ dân phố Bắc Lãm 9 quản lý. Đây là Nhà văn hóa nằm xa khu vực dân cư. Quy mô công trình gồm 1 tầng, chiều cao 8,44m nằm trong khuôn viên đất được quy hoạch là 3,056m2. Tuy nhiên, công trình lại chưa được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung gồm: Cổng, tường rào, rãnh thoát nước, sân vườn,… Xung quanh khuôn viên không được khép kín, cây cối um tùm. Sau khi đưa vào sử dụng, tổ dân phố dùng vào các buổi sinh hoạt, họp tổ dân phố đông người và hoạt động của một số câu lạc bộ thể dục, thể thao.


Ghi nhận thực tế trước đó cho thấy, trong toàn bộ khuôn viên được quy hoạch, mới chỉ có khối nhà 1 tầng được hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Sân và hành lang có hoạt động đỗ xe, trung chuyển, bốc xếp hàng hóa của khách hàng đến giao thương với các hộ kinh doanh đồ gia dụng trong Tổ dân phố. Tình trạng này cũng xuất phát từ nguyên nhân khách quan là làng Bắc Lãm thời gian gần đây tập trung kinh doanh buôn bán các vật dụng, gia dụng gia đình.
Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tĩnh (không có bến xe tĩnh, đường giao thông là đường Làng hiện trạng cũ) chưa đảm bảo phục vụ tốt cho người dân đi lại cũng như giao thương, thương mại dịch vụ trong khu dân cư, dẫn đến tình trạng thường xuyên tắc nghẽn giao thông. Thực tế này đã khiến Nhà văn hóa Bắc Lãm 9 bị chiếm dụng để xảy ra vi phạm như Báo HàNộimới đã phản ánh.
Chính quyền từng bước xử lý dứt điểm vi phạm
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên Báo HàNộimới và Truyền hình Hà Nội, UBND phường Phú Lương đã chỉ đạo phòng Văn hóa – Xã hội, Công an phường phối hợp kiểm tra thực địa hiện trạng sử dụng Nhà văn hóa Tổ dân phố Bắc Lãm 9 đồng thời làm việc với Tổ dân phố, Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa. Đã xác định có tồn tại, vi phạm và chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm.
Ông Nguyễn Văn Dự, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Phú Lương cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành Văn bản số 2036/UBND-VHXH ngày 09/8/2026 về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tại Nhà văn hóa Bắc Lãm 9 và những khu vực xung quanh, trong đó giao: Phòng Văn hóa – Xã hội; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Công an phường; tổ dân phố Bắc Lãm 9 và các đơn vị có liên quan tập trung xử lý, chấm dứt ngay các vi phạm: Nghiêm cấm tuyệt đối việc tự ý cho phép hoặc buông lỏng quản lý để các tổ chức, cá nhân gửi đồ đạc, hàng hóa, phương tiện giao thông ( ô tô, xe máy, xe ba bánh,…); mượn/thuê mặt bằng làm điểm trung chuyển hàng hóa, tập kế vật dụng hoặc dừng/đỗ xe trong toàn bộ khuôn viên Nhà văn hóa; Khai thác sử dụng Nhà văn hóa một cách hiệu quả, theo đúng chức năng quy định.
Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Lãm 9 và Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa Bắc Lãm 9 được giao triển khai di chuyển toàn bộ vật dụng, hàng hóa, phương tiện vi phạm còn tồn đọng trong khuôn viên nhà văn hóa xong trước 17h00 ngày 12/8/2026. Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố Bắc Lãm 9 được giao xác định trách nhiệm cá nhân đối với các lãnh đạo tổ dân phố và đảng viên được phân công phụ trách trực tiếp Nhà văn hóa; nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý (nếu có).
Thời điểm hiện tại toàn bộ khuôn viên nhà văn hóa đã được rào tôn và dựng cổng ra vào. Phía bên trong, các lều bạt để lưu trữ hàng hóa cũng đã được tháo dỡ. Không còn hiện tượng xe ô tô đậu đỗ, tập kết, bốc xếp hàng hóa. Bên trong hội trường và các phòng chức năng cũng không còn tình trạng chất chứa hàng hóa như trước.


Siết quản lý và tiến tới hoàn thiện đầu tư xây dựng nhà văn hóa
Ông Đặng Đình Thành, Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Lãm 9 cho biết, mong muốn của nhân dân trên địa bàn là được hoàn thiện đầu tư xây dựng nốt những hạng mục còn lại và tu sửa khối nhà văn hóa hiện cũng đang xuống cấp sau gần 20 năm đưa vào khai thác sử dụng.
Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, nguồn vốn đầu tư công của phường Phú Lương hiện đang gặp khó khăn do các nguồn thu ngân sách của phường còn hạn chế. Tuy nhiên, để hướng đến nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, chính quyền phường sẽ tập trung nghiên cứu và sớm bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng không chỉ Nhà văn hóa TDP Bắc Lãm 9 mà còn đối với các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa trên địa bàn phường.
Qua tìm hiểu, trước đó thực hiện theo Quyết định 4554/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về bàn hành Quy chế quản lý, sử dụng tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn; Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND phường Phú Lương đã ban hành nhiều văn bản về công tác quản lý, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao. Như Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND phường về Quy chế quản lý, sử dụng Nhà văn hóa – Khu thể thao, Nhà sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố trên địa bàn phường; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND phường về thực hiện công tác quản lý, sử dụng và tổ chức các hoạt động đối với Nhà văn hóa – Khu thể thao, Nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố/khu dân cư trên địa bàn phường năm 2026; Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường về việc bàn hành Quy chế quản lý, sử dụng Nhà văn hóa – Khu thể thao Tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Lương…Tuy nhiên do không ít những vướng mắc, bất cập và chưa quyết liệt trong quản lý và giám sát nên đã để xảy ra tình trạng nêu trên ở công trình phục vụ đời sống văn hóa cho nhân dân trên địa bàn.