Tập đoàn Tài chính Hana tổ chức Ngày Gia Đình Việt-Hàn

Chính trị - Ngày đăng : 10:43, 13/11/2007

(HNMĐT) - Ông Seung-Yu Kim, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Tài chính Hana, một trong những Tập đoàn Tài chính lớn nhất của Hàn Quốc, đã mời gần 1.000 người từ 300 gia đình Việt-Hàn đến tham dự “Ngày Gia Đình Việt-Hàn”.

(HNMĐT) - Ông Seung-Yu Kim, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Tài chính Hana, một trong những Tập đoàn Tài chính lớn nhất của Hàn Quốc, đã mời gần 1.000 người từ 300 gia đình Việt-Hàn đến tham dự “Ngày Gia Đình Việt-Hàn”.

“Ngày Gia Đình Việt-Hàn” do Tập đoàn Tài chính Hana và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua, diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana, Kim Seung-yu (đứng thứ tư từ bên trái), đang cắt bánh gạo cùng Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Jang Ha-jin (đứng thứ hai từ bên phải) và Đại sứ Việt Nam tại Seoul, ông Phạm Tiến Văn (đứng bên phải) trong Ngày hội Gia đình Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Seung-Yu Kim cho biết “Sự phát triển kinh tế và trao đổi văn hóa, con người của các quốc gia Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Số người nước ngoài ở Hàn Quốc đã lên đến một triệu người và con số này sẽ tiếp tục gia tăng”… Ông cho biết thêm “Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia đa văn hóa với nhiều người ở các quốc gia khác nhau đang sinh sống. Do đó, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi trong thời kỳ mới này là tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ lẫn nhau của các quốc gia.

“Sự kiện này như một bước khởi đầu, Tập đoàn Tài chính Hana cùng các Tập đoàn khác, những người có cùng quan điểm này, sẽ thuyết phục một số doanh nghiệp giúp đỡ những gia đình quốc tế này. Ví dụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ các gia đình đa văn hóa thông qua chương trình học bổng cho con em họ” ông Kim phát biểu.

Tham dự sự kiện này có sự hiện diện của Ông Phạm Tiến Văn, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Ông Jang Ha-jin, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, và Ông Yung-soo Kwon, Giám đốc chính sách Bộ Tư pháp, nam diễn viên hàng đầu Chang-eui Song, và nữ diễn viên hàng đầu Yung-ah Lee trong bộ phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc “Cô dâu vàng”.

Nhóm nhạc gồm các phụ nữ Việt Nam có chồng Hàn Quốc đã trình diễn ca múa nhạc cổ truyền Việt Nam. Những câu chuyện kể Việt Nam, các trò chơi truyền thống của Việt Nam, và của Hàn Quốc cũng được giới thiệu tại sự kiện này.

Tập truyện dân gian Việt Nam “Truyện Quê Cha Đất Tổ” của Tập đoàn Tài chính Hana được những người phụ nữ Việt Nam và con em họ hoan nghênh đón nhận. Tập truyện này được xuất bản bằng Tiếng Việt và Tiếng Hàn. Những người phụ nữ Việt Nam ngày nay đang lo lắng về vấn đề giáo dục con em mình do có 2 quốc tịch khác nhau và đã xem quyển sách này như một công cụ tốt nhằm giáo dục văn hóa Việt Nam cho con em mình.

                                           Tập truyện dân gian VN "Truyện Quê Cha Đất Tổ”

Theo số liệu thống kê gần đây cho thấy quan điểm của người Hàn Quốc trong vấn đề hôn nhân với người nước ngoài đã thay đổi. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2007, số cư dân nước ngoài sống tại Hàn Quốc lên đến một triệu người.

Trong năm vừa qua, đã có 14.450 phụ nữ Trung Quốc và 9.812 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số những phụ nữ Trung Quốc này là người Trung-Hàn. Phụ nữ Việt Nam nằm trong nhóm vợ chồng ngoại quốc nhiều nhất ở Hàn Quốc. Tính đến tháng 5/2007, số trẻ được sinh ra trong các gia đình hôn nhân quốc tế lên tới 44.258 người và trong số đó 92.3% dưới 12 tuổi. Do đó, các tiêu chuẩn xã hội liên quan đến vấn đề giáo dục cho trẻ em thuộc nhóm tuổi này là vấn đề cấp thiết và đang được chính phủ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm xem xét.

L.H

LANHUONG