Tính thời sự nóng hổi
Chính trị - Ngày đăng : 07:57, 09/11/2007
(HNM) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử vững bền, tính thời sự nóng hổi, cấp thiết đối với cách mạng nước ta 60 năm qua và mãi mãi về sau; đặc biệt là giá trị, ý nghĩa to lớn của những quan điểm, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng của tác phẩm đối với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là mục đích của cuộc Hội thảo khoa học-thực tiễn kỷ niệm 60 năm tác phẩm ‘’Sửa đổi lối làm việc’’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tổ chức sáng qua 8-11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hội thảo do 7 cơ quan đồng tổ chức: Báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, báo Điện tử Đảng CSVN, Viện Khoa học xã hội & Nhân văn quân sự, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Tô Huy Rứa; UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Bắc Son; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, TBT báo Điện tử Đảng CSVN Đào Duy Quát; UVTƯ Đảng, TBT báo Nhân dân Đinh Thế Huynh; UVTƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lê Hữu Nghĩa; PGS. TS Phạm Xuân Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng đông đảo các nhà khoa học, cán bộ cách mạng lão thành của TƯ và Hà Nội đã đến dự và tham luận tại hội thảo.
Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Đào Duy Quát đã phân tích quá trình ra đời, giá trị lịch sử của tác phẩm ‘’Sửa đổi lối làm việc’’ của Hồ Chủ tịch cùng những vấn đề cơ bản và cấp bách mà tác phẩm đề cập. Tác phẩm là sự thể hiện những tư tưởng cơ bản và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những tư tưởng này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, then chốt, thường xuyên của Đảng ta.
Học tập và thực hiện những tư tưởng quan trọng này, trong 60 năm qua, Đảng ta luôn được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chính vì thế, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam lập nên những kỳ tích của thế kỷ XX và giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong suốt 20 năm đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN.
Với tiêu đề ‘’Dân là gốc-dân làm chủ-vị trí trung tâm trong tác phẩm ‘’Sửa đổi lối làm việc’’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh’’, tham luận của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đi sâu phân tích những tư tưởng quan trọng của Người xung quanh chủ đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng và tính cấp thiết của nó trong giai đoạn hiện nay, nhất là về công tác cán bộ. Ông bày tỏ: ‘’Đã 60 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ viết cuốn sách này, hôm nay đọc lại, tôi càng thấy xúc động và thấy rằng mình chưa thật hiểu thấu đáo giá trị của tác phẩm. Những lời dạy của Bác chứa đựng và phản ánh sinh động tâm hồn chân thật, sâu sắc, bền chặt không lúc nào phai mờ của Người: Nhân dân là trung tâm trong tâm hồn Người; tư tưởng, đạo đức của Người là nền tảng tinh thần cho công cuộc dựng nước và giữ nước, cho việc xây dựng và củng cố Đảng. Cái chúng ta cần học tập nhất ở tác phẩm này là các giá trị đạo đức, giá trị văn hóa ở Người. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để có được tâm hồn, tư cách, đạo đức, tác phong của người lãnh đạo, người cán bộ suốt đời phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nhìn lại 62 năm Đảng ta cầm quyền, đất nước từng bước có những đổi thay kỳ diệu, nhất là sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thành tựu của công cuộc đổi mới đã được nhân dân ta và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, với những thành tựu như thế chúng ta càng không được chủ quan, tự mãn, càng không được bỏ qua và xem thường những mặt yếu kém, những tiêu cực đang cản trở sự phát triển của đất nước...’’
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: ‘’Trong Di chúc, Bác Hồ viết ‘’Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’’. Đó là chân lý, là điều tâm niệm hàng đầu đối với toàn Đảng, cũng như với từng cán bộ, đảng viên. Chúng ta phải hiểu sâu sắc điều tâm niệm này của Bác, không được chỉ thấy phần thực hành trách nhiệm lãnh đạo mà quên trách nhiệm là đầy tớ của nhân dân. Hai yêu cầu đó là một thể thống nhất, biện chứng như Bác dạy, nếu không làm tốt cả hai thì không xứng đáng là người cách mạnh chân chính. Cho nên toàn Đảng, cán bộ trong cơ quan Nhà nước phải phấn đấu thực hiện thật tốt các lời dạy của Bác Hồ ngay trong ‘’Sửa đổi lối làm việc’’ thì nhất định xây dựng được Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, đất nước phát triển bền vững và tiến kịp các nước trên thế giới”.
10/60 tham luận trình bày tại Hội thảo cũng đã góp phần làm sáng rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xung quanh chủ đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tính cấp bách của vấn đề trong giai đoạn hiện nay. Những báo cáo như: Sửa đổi lối làm việc, vấn đề luôn luôn mới (Trần Trọng Tân, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ); Sửa đổi lối làm việc vẫn có tính thời sự nóng hổi (Hữu Thọ, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ); ý nghĩa cách mạng sâu sắc, tính thời sự và cơ bản của tác phẩm ‘’Sửa đổi lối làm việc’’ (Vũ Hữu Ngoạn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Mác-Lênin-HCM); Suy nghĩ về vấn đề tự phê bình và phê bình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc’’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (PGS.TS Phạm Xuân Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy HN)... đã thu hút sự chú ý của người nghe bởi sự phân tích thấu đáo, khoa học về tư tưởng của Người đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là ý nghĩa và vai trò của nó trong Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
L.H