Phân luồng từ xa, cho phép phương tiện đi vào làn khẩn cấp giải quyết ùn tắc từ nội đô
Tính đến 19h30 ngày 28-8, trước thực trạng lượng phương tiện tăng nhanh, dồn ứ từ nội đô ra các tuyến cao tốc, quốc lộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động những phương án phân luồng từ xa, cho phép các phương tiện đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao; đồng thời, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trên các tuyến cao tốc sẵn sàng phương án “xả trạm” thu phí.

Ghi nhận trên các tuyến hướng ra phía Nam ở đường Giải Phóng, đường Vành đai 3 trên cao, ngay từ chiều tối, các phương tiện cùng lúc dồn về nút giao thông Ngọc Hồi – Giải Phóng khiến có những thời điểm dòng xe phải nhích từng mét đi qua các bến xe phía Nam, khu vực đèn tín hiệu giao thông Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ và ngã tư Ngọc Hồi – Giải Phóng. Đoạn đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do cùng lúc đón 2 hướng từ Vành đai 3 xuống và từ các ngã rẽ phía dưới nên phương tiện tăng cao.

Trực tiếp điều tiết giao thông cùng đồng đội, Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ chiều ngày 28-8, đơn vi đã ứng trực 100% quân số với kịch bản cùng lúc nhiều phương tiện đổ về có thời điểm gây ùn ứ. Để hạn chế tối đa thời gian dừng chờ trên đường, đơn vị đã chủ động tuyên truyền để các lái xe giữ khoảng cách, không xảy ra chạm tránh mất thời gian giải quyết.
“Chúng tôi đồng thời chủ động phối hợp phân luồng giao thông từ xa, liên tuyến. Như hướng Vành đai 3 đi cầu Thăng Long đã chủ động cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6, 7, 15 liên thông qua các thiết bị giám sát giao thông hiện đại để kịp thời ứng phó điều tiết. Trên hướng Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì, cùng với Đội Cảnh sát giao thông số 5 đơn vị cũng chủ động phối hợp. Còn hướng phía Nam có Cục Cảnh sát giao thông trên cao tốc và Đội Cảnh sát giao số 8, chúng tôi đã có phương án phân luồng hướng dẫn người dân di chuyển lên đê Tả ngạn sông Hồng có các lối rẽ xuống xã Phú Xuyên và địa bàn đầu tỉnh Ninh Bình”, Trung tá Phạm Đức Hoàng cho biết.

Đội Cảnh sát giao thông số 5 hiện phụ trách 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống là Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Phù Đổng, Đông Trù và cầu Đuống cũng đã chủ động cùng các Đội Cảnh sát giao thông số 1, 4, 14 và số 15 giữ ổn định trên toàn tuyến, hạn chế tối đa các va chạm. Trung tá Phùng Duy Phúc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5 thông tin, hiện lưu lượng giao thông qua hướng Cổ Linh đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và trên tuyến quốc lộ 5 đã lưu thông bình thường. Hướng đi quốc lộ 1A – Bắc Ninh các phương tiện đang di chuyển chậm qua cầu Phù Đổng. Cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương phương tiện đông chủ yếu là người dân di chuyển về nhà. “Trên các cây cầu, chúng tôi vẫn có sự hỗ trợ của bảo vệ cầu để sẵn sàng xử lý các sự cố như xe hỏng chết máy giữa đường, va chạm nhẹ", Trung tá Phùng Duy Phúc nói.

Dự kiến đến hết đêm 28 và rạng sáng ngày 29-8, lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục đổ về các hướng cửa ngõ Thủ đô, chủ yếu là phương tiện cá nhân ô tô và xe máy, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý tình huống phát sinh.

Thông tin về công tác triển khai của lực lượng, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phương án, quán triệt đến 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.
Để bảo đảm người dân có ngày nghỉ lễ Quốc khánh an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI phục vụ công tác điều hành, giám sát luồng giao thông theo thời gian thực; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.