Lộ diện nghi phạm đầu tiên tung clip của diễn viên Thùy Linh lên mạng

Pháp luật - Ngày đăng : 23:50, 26/10/2007

Điều 253 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

4 đối tượng vừa bị cơ quan công an tạm giữ - Từ trái qua, trên xuống: Võ Thanh Hiệp, Vũ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thu Linh, Nguyễn Hữu Tài. Ảnh: CAND

(HNMĐT) – Theo cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội, người đầu tiên được xác định là đã phát tán đoạn phim dài 5 phút quay cảnh phòng the của diễn viên Hoàng Thùy Linh (người đóng vai Vàng Anh trong loạt phim truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh) và bạn trai cũ của cô lên mạng hiện đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng của Hà Nội.

Sinh viên này có mặt trong danh sách 14 đối tượng được cơ quan điều tra xác định là đã có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập đoạn video clip quay cảnh phòng the trên. Chính từ nữ sinh viên 19 tuổi này, đoạn clip đã được truyền đến tay của Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, hộ khẩu ở tổ 18C Thanh Xuân, trú tại tổ 43 Định Công, Hoàng Mai, sinh viên trường FPT-Arena) vào ngày 11-10 và Tài sau đó đã đưa nó lên trang blog của mình để rồi từ đây, nó được nhiều người xem và phát tán tiếp.

Tuy nhiên, ngày 12-10, ngay sau khi đọc được lời nhắn trên blog của mình (được cho là của Hoàng Thùy Linh, có nội dung: Linh thực sự cảm thấy buồn và biết lỗi, hãy ủng hộ cho Linh…), Tài đã gỡ và xóa bỏ clip này cùng các thông tin liên quan đến Hoàng Thùy Linh trên blog của mình.

Cơ quan điều tra hiện cũng đang tập trung làm rõ việc có người nào tống tiền diễn viên Hoàng Thùy Linh sau khi có trong tay đoạn clip quay cảnh "nóng" trên hay không. Tuy nhiên, đến nay, Hoàng Thùy Linh, nạn nhân chính của vụ việc vẫn im lặng, chưa tố giác với cơ quan công an về việc này.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Hữu Tài và 3 người khác nữa gồm Võ Thanh Hiệp (SN 1982, hộ khẩu ở phố Huế, trú tại Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, sinh viên trường FPT - Arena); Nguyễn Thu Linh (SN 1986, hộ khẩu ở Nguyễn Hữu Huân, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, sinh viên thời trang London); Vũ Thị Thùy Linh (SN 1986, trú tại Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, sinh viên trường ĐHDL Thăng Long) là 4 người đầu tiên bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Điều 253 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 -  10 năm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn.
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng.

V.A

HONGVAN