Thế giới

Nepal, Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm người mất tích sau lũ quét

Huy Anh 28/08/2026 - 19:06

Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động cứu hộ sau khi nguy cơ hồ nước mới hình thành do sạt lở vỡ bờ được đánh giá đã giảm, trong bối cảnh thảm họa lũ quét khiến ít nhất 543 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất tích.

1787917909044_2060682134176807739_4860473999407910609_29d0463d85f95dfe76b8eb403e87557c.jpg
Hình ảnh trên cao chụp hồ nước hình thành sau vụ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Các lực lượng chức năng hai nước trước đó phải tạm dừng tìm kiếm nạn nhân của trận lũ quét và sạt lở xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), do lo ngại hồ nước mới hình thành ở thượng nguồn có thể vỡ bờ và gây ra đợt lũ mới.

Hồ nước được hình thành sau khi một khối sông băng sạt xuống thung lũng, chặn dòng chảy và khiến nước dồn lại phía thượng nguồn cửa khẩu Gyirong, bên phía Trung Quốc.

Lượng nước trong hồ đã vượt 2,5 triệu m³, tăng mạnh so với mức 1,5-2 triệu m³ được ghi nhận một ngày trước đó. Mưa tiếp tục tại khu vực làm gia tăng nguy cơ đất đá quanh hồ sạt lở.

Khi hồ bắt đầu tràn bờ, người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal được cảnh báo tránh xa sông và nhanh chóng di chuyển lên vùng cao. Lực lượng cứu hộ cũng được yêu cầu đưa người và thiết bị đến nơi an toàn.

Sau khi đánh giá nguy cơ trước mắt đã giảm, hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được khôi phục. Tại Trung Quốc, đội cứu hộ chuyên nghiệp đầu tiên gồm 16 lính cứu hỏa và một chó nghiệp vụ đã tới cửa khẩu Gyirong chiều 28-8.

Trận lũ quét ngày 26-8 gây thiệt hại nghiêm trọng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc. Đến chiều 28-8, tổng số người thiệt mạng được ghi nhận là 543. Nepal có hơn 1.500 người mất tích, trong khi phía Trung Quốc ghi nhận gần 560 người chưa được tìm thấy.

Trong tổng số người mất tích, có khoảng 540 người nước ngoài đến từ 31 quốc gia. Số này gồm nhiều du khách và người hành hương trên tuyến đường tới núi Kailash và hồ Manasarovar ở Tây Tạng.

Dòng nước cuốn theo bùn đá đã phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống và các công trình năng lượng, đồng thời chia cắt nhiều khu dân cư và khiến hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tại Nepal, trực thăng tiếp tục được sử dụng để tìm kiếm người sống sót, sơ tán người mắc kẹt và vận chuyển nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập. Lực lượng chức năng cũng triển khai chó nghiệp vụ để tìm kiếm và thu hồi thi thể.

Theo Hội Chữ thập đỏ, khoảng 93.000 người tại Nepal bị ảnh hưởng trực tiếp và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Tổ chức này cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ thứ cấp, trong khi Liên hợp quốc nhận định thảm họa vẫn có thể kéo theo nhiều rủi ro liên hoàn.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi một nhà máy thuỷ điện tại Nepal. Nguồn: Reuters

Tổ chức Y tế thế giới cho biết 6 cơ sở y tế bị hư hại và 8 nhân viên y tế mất tích. Việc sơ tán, tập trung đông người và gián đoạn nguồn nước, vệ sinh và dịch vụ y tế có thể làm gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm.

Nhiều quốc gia đã đề nghị cử lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tới Nepal, song Chính phủ Nepal cho biết hiện chưa cần hỗ trợ trực tiếp từ nước ngoài.

(Tổng hợp)