Dư luận quốc tế chỉ trích I-xra-en coi Ga-da là “thực thể thù địch”
Thế giới - Ngày đăng : 08:40, 21/09/2007
Ngày 20-9, nhiều nước trên thế giới đã phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố ngày 19-9 của Chính phủ I-xra-en coi dải Ga-da, hiện thuộc quyền kiểm soát của Phong trào kháng chiến Hồi giáo Ha-mát (Pa-le-xtin), là một “thực thể thù địch”. Đây được coi là động thái mở đường để I-xra-en cắt các nguồn cung cấp điện, nước và nhiên liệu cho gần 1,5 triệu người Pa-le-xtin đang sinh sống tại khu vực này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun cho rằng động thái này đi ngược lại giao ước của I-xra-en về an toàn của dân thường theo luật nhân quyền quốc tế đồng thời yêu cầu lực lượng Ha-mát chấm dứt ngay mọi hoạt động bắn rốc-két vào lãnh thổ I-xra-en. Ngoại trưởng Ai Cập A-mét A-bun Ghê-ít cũng đã gửi một thông điệp tới người đồng cấp I-xra-en Díp-pi Líp-ni phản đối quyết định trên. Theo ông Ghê-ít, động thái mới này của I-xra-en sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới dân thường vô tội Pa-le-xtin.
Còn Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ, đang có chuyến công du Trung Đông, cho biết Oa-sinh-tơn coi Ha-mát là một “thực thể chống đối” nhưng cam kết sẽ không bỏ rơi những người dân Pa-le-xtin vô tội.
Trong ngày 20-9, bà Rai-xơ đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cần thiết với các nhà lãnh đạo của cả hai phía để chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Trung Đông do Mỹ đề xuất và có thể diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, đến nay, I-xra-en vẫn bác bỏ yêu cầu Ten A-víp đưa ra thời gian biểu với các bước đi cụ thể để dẫn tới việc hình thành một nhà nước Pa-le-xtin.
D.Q(Theo TTXVN, BBC)