Hơn 400 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược nhận bằng tốt nghiệp
Ngày 28-8, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026 cho 407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân.
Năm 2026 ghi nhận dấu ấn nổi bật trong chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 407 sinh viên hoàn thành chương trình đúng hạn (đạt tỷ lệ 91%, riêng ngành Y khoa đạt tỷ lệ ấn tượng 97%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi chiếm gần 40% (19 sinh viên Xuất sắc, 139 sinh viên Giỏi). Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh 3 thủ khoa ngành, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu và trao 18 suất học bổng danh giá từ Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt (Helvietmed) và Quỹ Adelman (Thụy Sĩ).
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: “Tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình học tập, mà là "giấy thông hành" để các em bước vào một hành trình mới. Ngành Y luôn thay đổi, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải có tinh thần tự học suốt đời, giữ vững sự khiêm nhường và trách nhiệm với nghề”.
Để đào tạo ra thế hệ nhân lực y tế vững vàng, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã và đang triển khai chiến lược đổi mới đào tạo theo chiều sâu. Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, điểm cốt lõi của nhà trường là gắn kết chặt chẽ ba trụ cột: Đào tạo lý thuyết - thực hành lâm sàng tại bệnh viện - nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
Trong năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận bước nhảy vọt về phát triển đội ngũ khi thu hút, bổ sung 89 Giáo sư, Phó Giáo sư và 155 Tiến sĩ là các chuyên gia đầu ngành về tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác quốc tế được mở rộng mạnh mẽ qua các chương trình hợp tác song phương và trao đổi học thuật.
Trường đã triển khai chương trình Erasmus+MIC, thỏa thuận đồng cấp bằng tiến sĩ và trao đổi giảng viên, sinh viên thực tập lâm sàng với Đại học Paris-Saclay (Pháp); xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Viện Karolinska (Thụy Điển) và dự án cấp cứu ngoại viện với Đại học Birmingham City (Anh).
Trường cũng hợp tác đào tạo với Đại học Mahidol, Thammasat, Walailak (Thái Lan), Tổ chức Học Mãi (Australia), Trường Dược Đại học Georgia (Hoa Kỳ) và xúc tiến MOU với Đại học Teikyo (Nhật Bản).

Mô hình gắn giảng đường với bệnh viện, tạo điều kiện cho người học tiếp xúc sớm và liên tục với môi trường lâm sàng thực tế chính là chìa khóa nâng cao tay nghề cho tân khoa trước khi bước vào nghề.
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y đa khoa, tân bác sĩ Nguyễn Thị Hải Anh - sinh viên từng đạt 28,5 điểm đầu vào - không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại chặng đường 6 năm rèn luyện dưới mái trường.

Hải Anh chia sẻ: “Học y là một hành trình dài và áp lực lớn, đặc biệt là những kỳ thi liên tục, có giai đoạn thậm chí phải hoàn thành 18 môn học trong hai kỳ. Nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô từ những bài học lâm sàng tỉ mỉ bên giường bệnh, đến việc phân tích các ca bệnh khó, chúng em đã từng bước tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu tâm lý người bệnh và thêm yêu nghề”.
Để thích ứng với môi trường y khoa hiện đại, Hải Anh nhấn mạnh, bên cạnh kỹ năng chuyên môn, năng lực ngoại ngữ đóng vai trò sống còn giúp bác sĩ trẻ tự tra cứu tài liệu chuyên sâu, tiếp cận các phác đồ điều trị mới trên thế giới và tham gia các chương trình trao đổi học thuật quốc tế.

Trong thông điệp gửi gắm tới các tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhấn mạnh: “Người bệnh không chỉ cần một cán bộ y tế giỏi chuyên môn, mà còn cần một người thầy thuốc biết lắng nghe, biết sẻ chia và luôn đặt sự an toàn, tính mạng cùng lợi ích của người bệnh lên trên hết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức và danh dự của người làm nghề y”.
Đồng cảm sâu sắc với lời căn dặn của người thầy, tân bác sĩ Nguyễn Thị Hải Anh bộc bạch: “Môi trường y tế luôn chịu áp lực công việc rất căng thẳng, nhưng sự thấu hiểu từ bệnh nhân và việc người bệnh hồi phục, quay lại cảm ơn thầy thuốc sau nhiều năm điều trị chính là nguồn động lực lớn nhất để mỗi nhân viên y tế tự rèn luyện thái độ phục vụ chuẩn mực, giữ tròn y đức của mình”.
Với nền tảng tri thức chuẩn mực, kỹ năng thực hành vững vàng và tinh thần trách nhiệm xã hội, thế hệ thầy thuốc trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành những chiến sĩ áo trắng kiên cường, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.